Trung Quốc bao biện: Hải đăng ở Biển Đông “không thay đổi hiện trạng”

VOV.VN - Trung Quốc nói "không" nhưng quốc tế xác định việc xây hải đăng là âm mưu của nước này để tăng thêm địa vị pháp lý đối với các đảo họ chiếm trái phép.

Hôm 20/10 Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này không có ý định thay đổi hiện trạng các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông bằng các ngọn hải đăng mà họ mới xây ở đây.

Ngọn hải đăng Huayang mà Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông. Ảnh: Tân Hoa xã.

Đồng thời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cố tình tiếp tục lặp lại các ý tưởng sai trái cho rằng Bắc Kinh vốn đã có “chủ quyền không tranh cãi” ở vùng biển này.

Trung Quốc cho biết các ngọn hải đăng của họ trên đá Châu Viên và đá Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) sẽ hỗ trợ an ninh hàng hải. Tuy nhiên theo giới chuyên gia và các nhà ngoại giao, đây là một động thái khôn lanh của Trung Quốc hòng tìm cách củng cố các tuyên bố chủ quyền của họ.

Trung Quốc nhận vơ gần như toàn bộ vùng Biển Đông, nơi trung chuyển khoảng 5.000 tỷ USD trị giá hàng hóa thương mại mỗi năm.

Hôm 19/10 Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định các ngọn hải đăng “rõ ràng là nhằm thay đổi hiện trạng thực tế” và rằng Manila sẽ không chấp nhận “các hành động đơn phương như một việc đã rồi”.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh, như thường lệ, lại lớn tiếng phản đối bình luận của “một số người” về việc Trung Quốc có ý đồ củng cố thế kiểm soát của họ đối với các đảo mà họ chiếm trái phép.

Mỹ, nước chỉ trích việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo, cho biết họ sẽ cho tàu thủy và máy bay đi qua bất cứ nơi đâu luật pháp quốc tế cho phép.

Hải quân Mỹ và nhiều nước hiện nay chủ yếu sử dụng các công cụ điện tử để xác nhận vị trí của mình. Các hải đăng vẫn được sử dụng trong một số trường hợp nhất định.

Các chuyên gia cho biết việc Trung Quốc xây hải đăng là một âm mưu của nước này nhằm tạo hình ảnh pháp lý lâu dài về sự chiếm giữ hiệu quả (dù bất hợp pháp) của Trung Quốc đối với các đảo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”
Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

VOV.VN - Dù đã to và mạnh hơn trước nhiều, quân đội và hải quân Trung Quốc vẫn chỉ là lực lượng tầm ngắn và chỉ có ưu thế khi ở gần lãnh thổ nước này.

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

VOV.VN - Dù đã to và mạnh hơn trước nhiều, quân đội và hải quân Trung Quốc vẫn chỉ là lực lượng tầm ngắn và chỉ có ưu thế khi ở gần lãnh thổ nước này.

Trung Quốc ngang nhiên khánh thành 2 ngọn hải đăng ở Trường Sa
Trung Quốc ngang nhiên khánh thành 2 ngọn hải đăng ở Trường Sa

VOV.VN- Ngày 9/10, Trung Quốc đã tổ chức lễ khánh thành 2 ngọn hải đăng xây dựng trái phép trên bãi đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trung Quốc ngang nhiên khánh thành 2 ngọn hải đăng ở Trường Sa

Trung Quốc ngang nhiên khánh thành 2 ngọn hải đăng ở Trường Sa

VOV.VN- Ngày 9/10, Trung Quốc đã tổ chức lễ khánh thành 2 ngọn hải đăng xây dựng trái phép trên bãi đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Philippines tố Trung Quốc đang xây đường băng ở bãi Gạc Ma
Philippines tố Trung Quốc đang xây đường băng ở bãi Gạc Ma

VOV.VN - Philippines cho rằng, việc làm này của Trung Quốc đã vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Philippines tố Trung Quốc đang xây đường băng ở bãi Gạc Ma

Philippines tố Trung Quốc đang xây đường băng ở bãi Gạc Ma

VOV.VN - Philippines cho rằng, việc làm này của Trung Quốc đã vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương
Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Mỹ quan ngại việc Trung Quốc xây hải đăng phi pháp trên Biển Đông
Mỹ quan ngại việc Trung Quốc xây hải đăng phi pháp trên Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc ngày 26/5 động thổ xây dựng trái phép hai ngọn đèn biển trên Biển Đông, động thái có thể khiến căng thẳng khu vực gia tăng.

Mỹ quan ngại việc Trung Quốc xây hải đăng phi pháp trên Biển Đông

Mỹ quan ngại việc Trung Quốc xây hải đăng phi pháp trên Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc ngày 26/5 động thổ xây dựng trái phép hai ngọn đèn biển trên Biển Đông, động thái có thể khiến căng thẳng khu vực gia tăng.