Trung Quốc bảo vệ Bắc Kinh trước Covid-19, phụ nữ Australia mang thai được tiêm chủng

VOV.VN - Dịch Covid-19 trong cộng đồng ở Trung Quốc vẫn đang trên đà tăng. Các thành phố điểm nóng đã tiến hành nhiều đợt xét nghiệm đại trà, trong khi Bắc Kinh tiếp tục gia tăng các biện pháp siết chặt đi lại. Trong khi đó, phụ nữ mang thai tại Australia bắt đầu được tiêm vaccine Covid-19.

Số ca Covid-19 trong cộng đồng của Trung Quốc đang tiến gần tới mốc 3 con số khi có 94 ca mắc trong ngày 8/8, theo thông báo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng 9/8. Đáng chú ý, các trường hợp bản địa tăng mạnh ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, nơi vừa hứng chịu trận mưa lũ lịch sử, với 40 ca.

Điều này cũng khiến Hà Nam trở thành địa phương có nhiều trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng nhất Trung Quốc trong ngày 8/8. Tiếp đó là Giang Tô với 38 ca, nơi có ổ dịch Nam Kinh và Dương Châu, tỉnh Hồ Nam 12 ca với ổ dịch Trương Gia Giới và Hồ Bắc 3 ca với 1 ổ dịch nhỏ ở Vũ Hán.

Cũng trong ngày 8/8, nhà chức trách thành phố Vũ Hán thông báo đã hoàn thành việc xét nghiệm Covid-19 cho hơn 11 triệu dân, ngoại trừ trẻ em dưới 6 tuổi và sinh viên đang nghỉ hè. Vũ Hán hiện có 29 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Giới chức thành phố cho biết họ đã nhanh chóng huy động hơn 28.000 nhân viên y tế cho hơn 2.800 địa điểm xét nghiệm để triển khai chiến dịch lấy mẫu trên toàn thành phố.

Trịnh Châu với 81 ca bệnh và 44 trường hợp không triệu chứng, đang phải tiến hành đợt xét nghiệm đại trà thứ 3 dự kiến sẽ kết thúc tối 9/8. Hơn 20.000 nhân viên y tế cũng đã được huy động để lấy mẫu cho hơn 10 triệu dân tại hơn 4000 điểm xét nghiệm.

Giới chức Trung Quốc cho biết phần lớn ca nhiễm trong đợt dịch này do biến thể Delta gây ra. Giao thông nội địa đang bị hạn chế nhằm ngăn dịch lây lan rộng hơn.

Chính quyền thủ đô Bắc Kinh đã cấm người dân từ các vùng có dịch đến thành phố này. Ngoài việc dừng bán vé đường sắt cho những người đến từ các khu vực có nguy cơ vừa và cao hoặc có lịch sử đi lại ở các khu vực này trong vòng 14 ngày, Bắc Kinh cũng đã thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh đối với hành khách đường sắt và hạn chế đi ra ngoài từ thủ đô để tăng cường “hàng rào an toàn” chống lại dịch Covid-19.

Cư dân Bắc Kinh sống hoặc làm việc trong các đơn vị có các ca Covid-19 không được phép rời khỏi thành phố và những người từ những khu vực thực sự cần rời khỏi Bắc Kinh được yêu cầu có mã sức khỏe màu Xanh và phải có giấy xét nghiệm axit nucleic âm tính trong 48 giờ trước chuyến đi.

Trong khi đó tại Australia, cơ quan y tế của nước này vừa hoàn thành việc cập nhật hệ thống phần mềm đăng ký tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhóm đối tượng là phụ nữ mang thai, tạo điều kiện cho những người có nhu cầu được tiêm vaccine để bảo vệ bản thân và thai nhi.

Hai tuần sau khi cơ quan y tế Australia thông báo cho phép phụ nữ đang mang thai được tiêm vaccine Covid-19, đến nay hệ thống phần mềm quản lý đăng ký tiêm vaccine đã được cập nhật và những người có nhu cầu đã có thể đăng ký trực tuyến để đặt lịch tiêm.

Sở dĩ cơ quan chức năng phải tiến hành cập nhật phần mềm quản lý tiêm chủng là do phụ nữ mang thai được khuyến cáo nên tiêm vaccine của hãng Pfizer, trong khi đó Australia đang triển khai giai đoạn tiêm chủng 1b và hệ thống phần mềm hiện chỉ ưu tiên chấp nhận đặt lịch tiêm chủng cho những người đủ 40 tuổi trở lên.

Tháng 6 vừa qua, Nhóm Cố vấn tiêm chủng cho chính phủ Australia (ATAGI) và các chuyên gia y tế của trường Đại học Sản phụ khoa Hoàng gia Australia và New Zealand (RANZCOG) đưa ra cảnh báo rằng phụ nữ mang thai nếu mắc Covid-19 sẽ có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn, đồng thời có thể gây biến chứng cho thai nhi. Dựa trên dữ liệu giám sát tiêm chủng trên toàn cầu, các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine mRNA trong bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ.

Theo dữ liệu cập nhật của Bộ Y tế Australia, tốc độ tiêm chủng vaccine Covid-19 đang tiếp tục được đẩy nhanh. Tính đến hết ngày hôm qua (8/8), 13,6 triệu liều vaccine đã được sử dụng và chỉ trong 7 ngày gần đây đã có 1,3 triệu người được tiêm chủng. Đến nay, gần 44% người dân trên 16 tuổi đã được tiêm một mũi vaccine và gần 23% trong số này đã được tiêm chủng đầy đủ.

Dự kiến đến cuối tháng 11 năm nay, 80% người dân trong độ tuổi từ 16 tuổi trở lên sẽ được tiêm đủ 2 mũi vaccine và sau thời điểm đó Australia sẽ dần nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, đồng thời từng bước mở cửa biên giới quốc tế.

Australia hiện sử dụng 2 loại vaccine Covid-19 gồm AstraZeneca và Pfizer cho chương trình tiêm chủng quốc gia. Dự kiến trong 2 tuần tới nước này sẽ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine của hãng Moderna nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca nhiễm mới gia tăng, Mỹ siết chặt các quy định về tiêm chủng Covid-19
Số ca nhiễm mới gia tăng, Mỹ siết chặt các quy định về tiêm chủng Covid-19

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19, chủ yếu do biến chủng Delta đang gia tăng nhanh chóng ở Mỹ đặc biệt là ở những người chưa tiêm phòng. Chính vì vậy các quy định về tiêm phòng ngừa Covid-19 đang được tăng cường ở các khu vực công và tư.

Số ca nhiễm mới gia tăng, Mỹ siết chặt các quy định về tiêm chủng Covid-19

Số ca nhiễm mới gia tăng, Mỹ siết chặt các quy định về tiêm chủng Covid-19

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19, chủ yếu do biến chủng Delta đang gia tăng nhanh chóng ở Mỹ đặc biệt là ở những người chưa tiêm phòng. Chính vì vậy các quy định về tiêm phòng ngừa Covid-19 đang được tăng cường ở các khu vực công và tư.

Nhiều nước đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em trước làn sóng biến thể Delta
Nhiều nước đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em trước làn sóng biến thể Delta

VOV.VN - Khi biến thể Delta gây ra làn sóng Covid-19 mới tại hầu khắp thế giới, thì tỉ lệ những người chưa tiêm phòng, trong đó có nhiều thanh thiếu niên nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng vọt.

Nhiều nước đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em trước làn sóng biến thể Delta

Nhiều nước đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em trước làn sóng biến thể Delta

VOV.VN - Khi biến thể Delta gây ra làn sóng Covid-19 mới tại hầu khắp thế giới, thì tỉ lệ những người chưa tiêm phòng, trong đó có nhiều thanh thiếu niên nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng vọt.

Israel tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá gần 2 triệu USD do quá hạn
Israel tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá gần 2 triệu USD do quá hạn

VOV.VN - Israel đang chuẩn bị tiêu hủy khoảng 80.000 liều vaccine Covid-19 Pfizer sau khi số vaccine này hết thời hạn sử dụng. Trước đó, nhà nước Do Thái đã kịp cứu khoảng 700.000 liều vaccine gần hết hạn bằng cách trao đổi với Hàn Quốc.

Israel tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá gần 2 triệu USD do quá hạn

Israel tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá gần 2 triệu USD do quá hạn

VOV.VN - Israel đang chuẩn bị tiêu hủy khoảng 80.000 liều vaccine Covid-19 Pfizer sau khi số vaccine này hết thời hạn sử dụng. Trước đó, nhà nước Do Thái đã kịp cứu khoảng 700.000 liều vaccine gần hết hạn bằng cách trao đổi với Hàn Quốc.

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008
Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã đẩy nền kinh tế Mỹ đến chỗ suy thoái. Nhưng nhiều người Mỹ đã nỗ lực tránh rơi vào tình thế trở nên nghèo hơn. Tất nhiên người vốn giàu có sẽ có lợi thế hơn. 

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã đẩy nền kinh tế Mỹ đến chỗ suy thoái. Nhưng nhiều người Mỹ đã nỗ lực tránh rơi vào tình thế trở nên nghèo hơn. Tất nhiên người vốn giàu có sẽ có lợi thế hơn. 

Bệnh nhân Covid-19 tử vong nhiều, một nhà xác Thái Lan buộc phải dùng container đông lạnh
Bệnh nhân Covid-19 tử vong nhiều, một nhà xác Thái Lan buộc phải dùng container đông lạnh

VOV.VN - Khi khủng hoảng Covid-19 ngày càng nặng ở Thái Lan, một nhà xác bệnh viện tại đây đã buộc phải dùng đến container đông lạnh để bảo quản các thi thể bệnh nhân tử vong do đại dịch này.

Bệnh nhân Covid-19 tử vong nhiều, một nhà xác Thái Lan buộc phải dùng container đông lạnh

Bệnh nhân Covid-19 tử vong nhiều, một nhà xác Thái Lan buộc phải dùng container đông lạnh

VOV.VN - Khi khủng hoảng Covid-19 ngày càng nặng ở Thái Lan, một nhà xác bệnh viện tại đây đã buộc phải dùng đến container đông lạnh để bảo quản các thi thể bệnh nhân tử vong do đại dịch này.

Người bố hấp hối ước gì trước đó đã đi tiêm chủng vaccine Covid-19
Người bố hấp hối ước gì trước đó đã đi tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Người bố trẻ 34 tuổi này vốn hoài nghi về tác dụng của vaccine và anh đã chết do Covid-19 sau vài tuần đổ bệnh. Trước lúc qua đời, anh ước mình từng đi tiêm vaccine ngừa bệnh này.

Người bố hấp hối ước gì trước đó đã đi tiêm chủng vaccine Covid-19

Người bố hấp hối ước gì trước đó đã đi tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Người bố trẻ 34 tuổi này vốn hoài nghi về tác dụng của vaccine và anh đã chết do Covid-19 sau vài tuần đổ bệnh. Trước lúc qua đời, anh ước mình từng đi tiêm vaccine ngừa bệnh này.

Myanmar đứng trước thảm cảnh tử vong hàng loạt do Covid-19 không kém gì Ấn Độ
Myanmar đứng trước thảm cảnh tử vong hàng loạt do Covid-19 không kém gì Ấn Độ

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội ở Myanmar khiến nhiều người chết trong tình trạng thiếu oxy y tế. Những vấn đề nội bộ đang làm dịch bệnh thêm trầm trọng. Quốc gia này đang cần sự hỗ trợ y tế từ quốc tế hơn bao giờ hết.

Myanmar đứng trước thảm cảnh tử vong hàng loạt do Covid-19 không kém gì Ấn Độ

Myanmar đứng trước thảm cảnh tử vong hàng loạt do Covid-19 không kém gì Ấn Độ

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội ở Myanmar khiến nhiều người chết trong tình trạng thiếu oxy y tế. Những vấn đề nội bộ đang làm dịch bệnh thêm trầm trọng. Quốc gia này đang cần sự hỗ trợ y tế từ quốc tế hơn bao giờ hết.