Trung Quốc bắt giữ 10 đối tượng trong vụ thịt lợn nhiễm độc

Trong số người bị bắt giữ có 4 nhân viên của Phòng thương mại, trạm kiểm dịch thực vật và trạm thú y huyện.

Nhà chức trách TP Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vừa bắt giữ 10 đối tượng liên quan đến vụ bê bối thịt lợn nhiễm hoá chất độc hại.

Những người này bị bắt về tội tắc trách và bỏ bê nhiệm vụ. Ngoài ra, 6 chủ cửa hàng thịt cũng bị liên đới vì tội cố tình tiêu thụ thịt lợn nhiễm chất độc Clenbuterol.

Cách đây 3 tháng, qua kiểm tra tại các lò mổ, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 100 con lợn dương tính với chất Clenbuterol, một chất hoá học bị cấm sử dụng để tăng trọng trong chăn nuôi gia súc, rất nguy hiểm đối với sức khoẻ con người.

Clenbuterol là chất rất dễ tồn dư trong thịt và thường tạo ra triệu chứng trúng độc cấp tính. Nếu dùng số lượng lớn, nhịp tim sẽ đập mạnh và hệ thần kinh bị hưng phấn.

Sau một thời gian dài ăn phải thịt lợn nhiễm độc chất này, nguời tiêu dùng sẽ bị rối loạn nhịp tim, tổn thương tế bào cơ tim và  đặc biệt nguy hiểm với người bị cao huyết áp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên