Trung Quốc bắt giữ một nữ “lão hổ” vì liên quan tội nhận hối lộ

VOV.VN - Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung Quốc, bà Hách Xuân Vinh đã mất niềm tin lý tưởng, phai nhạt ý thức kỷ luật, chống lại sự điều tra của tổ chức.

Viện Kiểm soát nhân dân tối cao Trung Quốc ngày 21/9 thông báo, Phó Tỉnh trưởng, cựu thành viên tổ đảng chính quyền nhân dân tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Hách Xuân Vinh hiện đã bị bắt vì liên quan đến tội nhận hối lộ - đây là nữ “lão hổ” bị “ngã ngựa” đầu tiên trong năm hổ.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết, bà Hách Xuân Vinh sinh năm 1963, là người Hán, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại tỉnh Liêu Ninh. Tháng 1/2018, bà Hách được đề bạt giữ chức Phó tỉnh trưởng Liêu Ninh. Vào ngày 1/9, bà Hách bị “song khai” tức khai trừ mọi chức vụ và khai trừ khỏi đảng.

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật, bà Hách Xuân Vinh đã mất niềm tin lý tưởng, phai nhạt ý thức kỷ luật, chống lại sự điều tra của tổ chức, vi phạm tinh thần 8 quy định của trung ương, nhiều lần nhận quà trái quy định, tham dự các buổi yến tiệc có thể ảnh hưởng đến sự công bằng trong chấp hành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, bà Hách còn vi phạm nguyên tắc của tổ chức, đặc biệt trong việc đề bạt, điều động cán bộ; làm quan không nghiêm, nhiều tham vọng, lấy chức vụ quyền hạn mưu cầu cá nhân, lợi dụng chức vụ tạo điều kiện cho người khác đạt được các lợi ích trong việc phê duyệt các dự án, ký kết hợp đồng xây dựng, thu nhận một lượng lớn vật chất bất hợp pháp.

Thông báo cũng cho biết, bà Hách Xuân Vinh đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị, kỷ luật tổ chức và kỷ luật liêm chính của đảng, cấu thành tội vi phạm pháp luật chức vụ nghiêm trọng đồng thời liên quan đến tội nhận hối hộ. Ngoài ra, sau Đại hội XVIII của Đảng cộng sản Trung Quốc tiếp tục vi phạm, tính chất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu và cần phải xử lý nghiêm.

Việc bà Hách Xuân Vinh bị bắt trước thềm Đại hội XX của Đảng cộng sản Trung Quốc cho thấy công tác đấu tranh chống tham nhũng của Trung Quốc tiếp tục được đẩy mạnh và không có giới hạn thời gian.

Trước đó, hồi 19/9, Trung Quốc đã ban hành quy định mới về đề bạt và miễm nhiệm cán bộ, trong đó nhấn mạnh thúc đẩy thực hiện việc cán bộ lãnh đạo “có thể lên, có thể xuống”. Quy định được sửa đổi, bổ sung dựa trên quy định thí điểm tương tự do Bộ Chính trị Trung Quốc thông qua 7 năm trước, nhằm quản lý đảng nghiêm minh toàn diện và quản lý chặt chẽ cán bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc xử cựu Phó Thị trưởng Thượng Hải án chung thân
Trung Quốc xử cựu Phó Thị trưởng Thượng Hải án chung thân

VOV.VN - Hôm nay (21/9), Trung Quốc đã mở phiên tòa xét xử hai quan tham từng là phó thị trưởng của hai thành phố trực thuộc Trung ương quan trọng của nước này là Thượng Hải và Trùng Khánh, trong đó cựu Phó Thị trưởng Thượng Hải bị xử tù chung thân.

Trung Quốc xử cựu Phó Thị trưởng Thượng Hải án chung thân

Trung Quốc xử cựu Phó Thị trưởng Thượng Hải án chung thân

VOV.VN - Hôm nay (21/9), Trung Quốc đã mở phiên tòa xét xử hai quan tham từng là phó thị trưởng của hai thành phố trực thuộc Trung ương quan trọng của nước này là Thượng Hải và Trùng Khánh, trong đó cựu Phó Thị trưởng Thượng Hải bị xử tù chung thân.

Trung Quốc tập trung xử lý cán bộ “có vấn đề” nhưng chưa vi phạm nghiêm trọng
Trung Quốc tập trung xử lý cán bộ “có vấn đề” nhưng chưa vi phạm nghiêm trọng

VOV.VN - Một quan chức thuộc Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, tại nước này vẫn còn tồn tại hiện tượng một số quan chức chưa thích ứng được với thời đại mới, hành trình mới, nhiệm vụ mới.

Trung Quốc tập trung xử lý cán bộ “có vấn đề” nhưng chưa vi phạm nghiêm trọng

Trung Quốc tập trung xử lý cán bộ “có vấn đề” nhưng chưa vi phạm nghiêm trọng

VOV.VN - Một quan chức thuộc Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, tại nước này vẫn còn tồn tại hiện tượng một số quan chức chưa thích ứng được với thời đại mới, hành trình mới, nhiệm vụ mới.

Trung Quốc ký biên bản ghi nhớ thanh toán bằng NDT với Lào và Kazakhstan
Trung Quốc ký biên bản ghi nhớ thanh toán bằng NDT với Lào và Kazakhstan

VOV.VN - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBC), tức ngân hàng trung ương nước này, hôm qua (20/9) cho biết đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan và Ngân hàng Lào về thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ ở hai quốc gia này. 

Trung Quốc ký biên bản ghi nhớ thanh toán bằng NDT với Lào và Kazakhstan

Trung Quốc ký biên bản ghi nhớ thanh toán bằng NDT với Lào và Kazakhstan

VOV.VN - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBC), tức ngân hàng trung ương nước này, hôm qua (20/9) cho biết đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan và Ngân hàng Lào về thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ ở hai quốc gia này. 

Trung Quốc sẽ bước sang giai đoạn già hóa nghiêm trọng vào năm 2035
Trung Quốc sẽ bước sang giai đoạn già hóa nghiêm trọng vào năm 2035

VOV.VN - Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay (20/9) dự báo, nước này sẽ bước sang giai đoạn xã hội già hóa nghiêm trọng vào khoảng năm 2035, với người già từ 60 tuổi trở lên đạt hơn 400 triệu, chiếm hơn 30% dân số.

Trung Quốc sẽ bước sang giai đoạn già hóa nghiêm trọng vào năm 2035

Trung Quốc sẽ bước sang giai đoạn già hóa nghiêm trọng vào năm 2035

VOV.VN - Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay (20/9) dự báo, nước này sẽ bước sang giai đoạn xã hội già hóa nghiêm trọng vào khoảng năm 2035, với người già từ 60 tuổi trở lên đạt hơn 400 triệu, chiếm hơn 30% dân số.