Trung Quốc bắt hơn 80 người liên quan đến vaccine Covid-19 giả

VOV.VN - Cơ quan công an Trung Quốc vừa triệt phá thành công một vụ án liên quan đến sản xuất và tiêu thụ vaccine Covid-19 giả trong một chiến dịch truy quét tội phạm liên quan đến vaccine.

Mới đây, cơ quan cảnh sát tỉnh Giang Tô, thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Sơn Đông đã triệt phá thành công một vụ án phạm tội làm vaccine Covid-19 giả quy mô lớn, bắt giữ hơn 80 người và tịch thu tại hiện trường hơn 3.000 liều vaccine.

Nhóm người này bị bắt trong một chiến dịch truy quét các hoạt động tội phạm liên quan đến việc sản xuất và buôn bán vaccine giả, kinh doanh trái phép và buôn lậu vaccine, cũng như các hành vi hành nghề trái phép và gian lận dưới vỏ bọc vaccine của Bộ Công an Trung Quốc.

Đường dây này đã thu về khoản lợi nhuận kếch xù bằng cách dùng nước muối sinh lý làm giả vaccine Covid-19 và bán chúng với giá cao từ tháng 9/2020. Hiện cơ quan công an đã tìm ra những nơi loại vaccine giả này được mang đi tiêu thụ.

Không chỉ sản xuất vaccine giả, nhiều đối tượng tội phạm ở Trung Quốc còn lợi dụng việc nước này đang xúc tiến tổ chức tiêm chủng đại trà, nhắn tin giả danh các trung tâm kiểm soát bệnh tật, lừa đảo lấy cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản của người dân.

Được biết, hiện Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine Covid-19 trong cộng đồng nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát vào mùa Đông Xuân. Đến nay, hơn 24 triệu người ở nước này đã được tiêm vaccine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến chủng “Nam Phi” làm giảm hiệu quả của vaccine
Biến chủng “Nam Phi” làm giảm hiệu quả của vaccine

VOV.VN - Dữ liệu thử nghiệm lâm sàng đối với 2 loại vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng hiện nay cho thấy, biến thể của virus SARS-CoV-2 tại Nam Phi làm giảm hiệu quả của những loại vaccine này.

Biến chủng “Nam Phi” làm giảm hiệu quả của vaccine

Biến chủng “Nam Phi” làm giảm hiệu quả của vaccine

VOV.VN - Dữ liệu thử nghiệm lâm sàng đối với 2 loại vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng hiện nay cho thấy, biến thể của virus SARS-CoV-2 tại Nam Phi làm giảm hiệu quả của những loại vaccine này.

Người dân Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt đầu đăng ký tiêm vaccine Covid-19 đại trà
Người dân Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt đầu đăng ký tiêm vaccine Covid-19 đại trà

VOV.VN - Ông Cao Tiểu Tuấn, người phát ngôn Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố cho biết, Bắc Kinh sẽ tiến hành tiêm ngừa Covid-19 theo 2 giai đoạn: trước và sau Tết Nguyên đán.

Người dân Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt đầu đăng ký tiêm vaccine Covid-19 đại trà

Người dân Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt đầu đăng ký tiêm vaccine Covid-19 đại trà

VOV.VN - Ông Cao Tiểu Tuấn, người phát ngôn Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố cho biết, Bắc Kinh sẽ tiến hành tiêm ngừa Covid-19 theo 2 giai đoạn: trước và sau Tết Nguyên đán.