Trung Quốc bầu Chủ tịch nước và quyết định nhân sự Thủ tướng vào ngày 10, 11/3

VOV.VN - Theo lịch trình vừa công bố tối 4/3, kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIV sẽ bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội vào ngày 10/3, cũng như quyết định nhân sự Thủ tướng một ngày sau đó.

Theo thông tin tại cuộc họp báo chiều 4/3, Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại, tức Quốc hội) khóa XIV sẽ khai mạc vào 9h sáng 5/3 giờ địa phương (8h sáng giờ Hà Nội). Đến nay, gần 3.000 đại biểu đã có mặt tại thủ đô Bắc Kinh sẵn sàng tham dự kỳ họp.

Ông Vương Siêu, tân phát ngôn viên Nhân đại Trung Quốc cho biết, kỳ họp lần này sẽ kéo dài 8 ngày rưỡi và bế mạc vào sáng 13/3. Hội nghị có 9 nội dung chính, bao gồm xem xét 6 báo cáo, trong đó có Báo cáo công tác Chính phủ, dự thảo “Luật Lập pháp” (sửa đổi), kế hoạch cải cách bộ máy Quốc vụ viện, bầu cử và quyết định bổ nhiệm thành viên các cơ quan nhà nước.

Trong đó, Báo cáo công tác Chính phủ sẽ đề ra các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và biện pháp giải quyết các vấn đề cấp thiết trong xã hội Trung Quốc năm 2023.

Kỳ họp này cũng sẽ xem xét và thông qua kế hoạch cải cách bộ máy Quốc vụ viện, tức Chính phủ Trung Quốc. Đây sẽ là lần thứ 9 chính phủ nước này tiến hành cải cách kể từ năm 1982, nhằm tinh giản bộ máy và đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ ngành, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra tại Đại hội XX.

Bên cạnh đó, kỳ họp này cũng sẽ bầu ra các chức danh quan trọng trong bộ máy nhà nước, như Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, Ủy viên trưởng và các Phó Ủy viên trưởng Nhân đại (Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội)..., những người sẽ lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Trong đó, chức danh Chủ tịch nước và Ủy viên trưởng Nhân đại được bầu vào sáng 10/3, trong khi việc quyết định nhân sự cho chức Thủ tướng sẽ diễn ra vào sáng 11/3.

Chiều 4/3, Kỳ họp thứ nhất Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp, tức Mặt trận) khóa XIV đã khai mạc tại Bắc Kinh. Kỳ họp này cũng sẽ kết thúc với việc bầu ra Chủ tịch Chính hiệp khóa mới. Trước phiên khai mạc, ông Vương Hộ Ninh, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị giữ vị trí Người điều hành Phiên họp Đoàn chủ tịch Kỳ họp thứ nhất Chính hiệp khóa XIV.

Trước đó,  Hội nghị Trung ương 2 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khẳng định “ý nghĩa to lớn” của “Lưỡng hội”, tức hai kỳ họp của Chính hiệp và Nhân đại trong việc tiếp tục động viên toàn đảng và toàn dân Trung Quốc đoàn kết phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại và thúc đẩy toàn diện sự nghiệp phục hưng dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc khai mạc Kỳ họp thứ 1 Chính hiệp khóa 14
Trung Quốc khai mạc Kỳ họp thứ 1 Chính hiệp khóa 14

VOV.VN - Chiều nay (4/3), Kỳ họp thứ 1 Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân (gọi tắt Chính hiệp – tức Mặt trận) Trung Quốc khóa 14 chính thức khai mạc và sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày rưỡi (4-11/3). 

Trung Quốc khai mạc Kỳ họp thứ 1 Chính hiệp khóa 14

Trung Quốc khai mạc Kỳ họp thứ 1 Chính hiệp khóa 14

VOV.VN - Chiều nay (4/3), Kỳ họp thứ 1 Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân (gọi tắt Chính hiệp – tức Mặt trận) Trung Quốc khóa 14 chính thức khai mạc và sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày rưỡi (4-11/3). 

Trung Quốc bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XX
Trung Quốc bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XX

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 2 khóa XX Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa bế mạc ngày 28/2 sau 3 ngày nhóm họp.

Trung Quốc bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XX

Trung Quốc bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XX

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 2 khóa XX Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa bế mạc ngày 28/2 sau 3 ngày nhóm họp.