Trung Quốc: Các gia đình sinh 2 hoặc 3 con được ưu đãi mua nhà ở

VOV.VN - Đã có ít nhất 13 thành phố ở Trung Quốc đề cập đến nhu cầu nhà ở của các gia đình sinh nhiều con trong chính sách bất động sản của mình.

Kể từ tháng 5 đến nay, hỗ trợ nhu cầu nhà ở cho các gia đình sinh nhiều con đang trở thành một hướng đi quan trọng vừa để khuyến khích các gia đình tăng sinh, vừa nhằm tối ưu hóa và điều chỉnh chính sách bất động sản ở nhiều địa phương của Trung Quốc.

Theo một thống kê chưa đầy đủ của trang The Paper, từ tháng 5 đến nay, đã có ít nhất 13 thành phố ở Trung Quốc đề cập đến nhu cầu nhà ở của các gia đình sinh nhiều con trong chính sách bất động sản của mình.

Trong đó, các thành phố Hàng Châu, Nam Kinh, Thẩm Dương, Đông Quản trong chính sách mới “cho phép gia đình sinh 2 hoặc 3 con mua thêm 1 căn hộ mới", một số thành phố còn quy định không áp dụng các chính sách hạn chế mua nhà hiện hành đối với những gia đình sinh từ 2 con trở lên.

Ví dụ, thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, miền Đông Nam Trung Quốc quy định rõ trong chính sách mới công bố ngày 17/5 rằng, các gia đình 3 con đủ điều kiện sẽ được mua thêm 1 căn hộ trên cơ sở số nhà đã quy định trong phạm vi hạn chế. Ngoài ra, các gia đình này khi đăng ký quay số mua nhà ở thương mại mới, sẽ được hưởng quyền ưu tiên như “gia đình chưa có nhà”.

Thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc cũng nêu rõ, kể từ ngày 11/5, các gia đình có hộ khẩu ở Nam Kinh sinh từ 2 con trở lên, có thể mua thêm một căn hộ thương mại mới, đồng thời được hưởng lãi suất cho vay ưu đãi nhất của các ngân hàng.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, các điều chỉnh này cho thấy sự thay đổi quan trọng trong chính sách của các địa phương, theo hướng kết hợp giữa “nới lỏng chính sách hạn chế mua nhà” với “khuyến khích chính sách sinh đẻ”, nhằm đẩy nhanh giao dịch trên thị trường nhà ở vốn đang giảm sâu ở nước này, cũng như thúc đẩy việc thực hiện chính sách khuyến khích sinh thêm con trước áp lực dân số già và tăng trưởng âm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 cho gần 90% dân số
Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 cho gần 90% dân số

VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trong một thông báo muộn đêm 25/4 cho biết sẽ mở rộng diện xét nghiệm sàng lọc đến gần 20 triệu dân dù số ca Covid-19 trong cộng đồng tại đây mới chỉ hơn 70 trường hợp.

Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 cho gần 90% dân số

Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 cho gần 90% dân số

VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trong một thông báo muộn đêm 25/4 cho biết sẽ mở rộng diện xét nghiệm sàng lọc đến gần 20 triệu dân dù số ca Covid-19 trong cộng đồng tại đây mới chỉ hơn 70 trường hợp.

88% dân số Trung Quốc tiêm đủ vaccine, dịch Covid-19 vẫn lan rộng
88% dân số Trung Quốc tiêm đủ vaccine, dịch Covid-19 vẫn lan rộng

VOV.VN - Tính đến nay, Trung Quốc đã tiêm được gần 3,3 tỷ liều vaccine Covid-19 với hơn 88% dân số đã hoàn thành đủ 2 liều. Tuy nhiên, trước sự hoành hành của biến thể Omicron, dịch vẫn lan rộng hầu khắp các tỉnh, thành của nước này.

88% dân số Trung Quốc tiêm đủ vaccine, dịch Covid-19 vẫn lan rộng

88% dân số Trung Quốc tiêm đủ vaccine, dịch Covid-19 vẫn lan rộng

VOV.VN - Tính đến nay, Trung Quốc đã tiêm được gần 3,3 tỷ liều vaccine Covid-19 với hơn 88% dân số đã hoàn thành đủ 2 liều. Tuy nhiên, trước sự hoành hành của biến thể Omicron, dịch vẫn lan rộng hầu khắp các tỉnh, thành của nước này.

Dân số kết hôn lần đầu ở Trung Quốc giảm một nửa trong 7 năm
Dân số kết hôn lần đầu ở Trung Quốc giảm một nửa trong 7 năm

VOV.VN - Theo một báo cáo về tình trạng hôn nhân và gia đình ở Trung Quốc công bố hôm qua (28/3), số các cặp vợ chồng kết hôn lần đầu ở nước này đã giảm gần một nửa trong vòng 7 năm qua, một chỉ dấu cho thấy tỷ lệ sinh rất thấp ở nước này.

Dân số kết hôn lần đầu ở Trung Quốc giảm một nửa trong 7 năm

Dân số kết hôn lần đầu ở Trung Quốc giảm một nửa trong 7 năm

VOV.VN - Theo một báo cáo về tình trạng hôn nhân và gia đình ở Trung Quốc công bố hôm qua (28/3), số các cặp vợ chồng kết hôn lần đầu ở nước này đã giảm gần một nửa trong vòng 7 năm qua, một chỉ dấu cho thấy tỷ lệ sinh rất thấp ở nước này.