Trung Quốc cam kết hợp tác an ninh với Kazakhstan

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Kazakhstan ngày 10/1, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã khẳng định sự ủng hộ đối với những hành động ngăn chặn bạo lực của chính phủ nước này và cho biết sẽ tăng cường hợp tác an ninh với Kazakhstan.

Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định mục đích của cuộc điện đàm là “một lần nữa cho thấy, là đối tác chiến lược toàn diện lâu dài của Kazakhstan, Trung Quốc sẵn sàng bày tỏ sự ủng hộ vững chắc đối với việc Kazakhstan duy trì ổn định và ngăn chặn bạo lực vào thời điểm then chốt liên quan đến vận mệnh tiền đồ của Kazakhstan”.

Ông cũng cho biết sẽ thực hiện đồng thuận chính trị quan trọng đạt được giữa nguyên thủ hai nước, sẵn sàng “làm hết sức mình cung cấp sự hỗ trợ và giúp đỡ cần thiết cho Kazakhstan.” Đây cũng là cam kết của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra trong thông điệp công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cách đây 3 ngày.

Theo ông Vương Nghị, những biến động ở Kazakhstan cho thấy tình hình Trung Á vẫn đang phải đối mặt với những thách thức gay gắt, cho rằng “một số thế lực bên ngoài không muốn hòa bình và yên ổn trong khu vực”.

Ông khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh của Kazakhstan, tăng cường hợp tác song phương trong “chống can thiệp”, bảo vệ chế độ chính trị và an ninh của chính quyền hai nước, ngăn chặn và phản đối mọi âm mưu “cách mạng màu”, cùng chống lại sự can thiệp thâm nhập của các thế lực bên ngoài.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi cho biết, nước này đã thực thi các biện pháp “kịp thời, quyết đoán”, hiện tình hình đã được kiểm soát, hòa bình và yên tĩnh đang được lập lại.

Ông cũng tán thành đề xuất của phía Trung Quốc và cho biết sẵn sàng liên lạc chặt chẽ với Bắc Kinh, tăng cường hợp tác an ninh, cùng chống lại “ba thế lực”, gồm chủ nghĩa khủng bố, li khai và cực đoan.

Hai bên cũng trao đổi về hoạt động cấp cao 2 nước thời gian tới. Ngoại trưởng Vương Nghị hoan nghênh Tổng thống Kazakhstan Tokayev tới dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh sẽ diễn ra vào đầu tháng 2 tới và cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho phía Kazakhstan.

Trước đó, hôm 7/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thông điệp bày tỏ tình đoàn kết đến Tổng thống Kazakhstan trong bối cảnh nước này trải qua cuộc biểu tình bạo loạn tồi tệ nhất trong 3 thập kỷ. Ông ủng hộ “hành động mạnh mẽ” của phía Kazakhstan và cam kết sẽ hỗ trợ hết mình.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, Bắc Kinh không có ý định hành động như Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại đây, nhưng có thể hỗ trợ phát triển kinh tế, chống khủng bố và các hoạt động khác, nhằm giúp quốc gia láng giềng Trung Á này khôi phục ổn định, thực hiện các cải cách và phát triển kinh tế lâu dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc bạo loạn ở Kazakhstan là một âm mưu đảo chính
Cuộc bạo loạn ở Kazakhstan là một âm mưu đảo chính

VOV.VN - Ngày 10/1, phát biểu tại cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh Tập thể của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể được tổ chức qua video, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaev tuyên bố, bạo loạn ở nước này là một âm mưu đảo chính.

Cuộc bạo loạn ở Kazakhstan là một âm mưu đảo chính

Cuộc bạo loạn ở Kazakhstan là một âm mưu đảo chính

VOV.VN - Ngày 10/1, phát biểu tại cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh Tập thể của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể được tổ chức qua video, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaev tuyên bố, bạo loạn ở nước này là một âm mưu đảo chính.

Tình hình tại Kazakhstan được kiểm soát, CSTO tổ chức họp trực tuyến
Tình hình tại Kazakhstan được kiểm soát, CSTO tổ chức họp trực tuyến

VOV.VN - Các nhà chức trách Kazakhstan tuyên bố đã ổn định tình hình trên khắp đất nước sau khi bạo lực bùng phát nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) ngày 10/1 cũng có cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tình hình quốc gia Trung Á này.

Tình hình tại Kazakhstan được kiểm soát, CSTO tổ chức họp trực tuyến

Tình hình tại Kazakhstan được kiểm soát, CSTO tổ chức họp trực tuyến

VOV.VN - Các nhà chức trách Kazakhstan tuyên bố đã ổn định tình hình trên khắp đất nước sau khi bạo lực bùng phát nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) ngày 10/1 cũng có cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tình hình quốc gia Trung Á này.

Kazakhstan công bố thời hạn kết thúc sứ mệnh của CSTO tại nước này
Kazakhstan công bố thời hạn kết thúc sứ mệnh của CSTO tại nước này

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Kazakhstan ngày 10/1 công bố thời điểm Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) có thể rời khỏi nước này.

Kazakhstan công bố thời hạn kết thúc sứ mệnh của CSTO tại nước này

Kazakhstan công bố thời hạn kết thúc sứ mệnh của CSTO tại nước này

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Kazakhstan ngày 10/1 công bố thời điểm Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) có thể rời khỏi nước này.