Trung Quốc cam kết theo đuổi chính sách mở cửa

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ theo đuổi chính sách mở cửa  nhằm mang lại lợi ích cho đất nước và thế giới.

Diễn đàn Phát triển Trung Quốc lần thứ 20 khai mạc ngày 24/3 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính đã nêu bật chủ đề của diễn đàn năm nay là “mở cửa rộng khắp cho hợp tác cùng có lợi”, trong đó nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ theo đuổi chính sách mở cửa  nhằm mang lại lợi ích cho đất nước và thế giới.

hó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính. Ảnh: Straits Times

“Trung Quốc đang mở rộng tiếp cận thị trường, thiết lập các khu vực thương mại tự do tiên phòng và các cảng thương mại tự do, cải thiện môi trường đầu tư ngày một sâu rộng. Mở cửa đã trở thành một biểu tượng đặc biệt của xã hội Trung Quốc đương đại”, Phó Thủ tướng Hàn Chính nói.

Tại diễn đàn, nhiều quan chức Trung Quốc cũng cam kết sẽ triển khai thêm các biện pháp bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài và mở cửa đối với nhiều lĩnh vực đầu tư nước ngoài.

Tham dự diễn đàn năm nay có nhiều quan chức từ các bộ ngành của Chính phủ Trung Quốc và hơn 150 phái đoàn nước ngoài, bao gồm cả nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới và các học giả có uy tín. Trong thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu tham dự sẽ cùng thảo luận các vấn đề cải cách cơ cấu kinh tế, các biện pháp tài khóa và mở cửa lĩnh vực tài chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên minh châu Âu muốn ký thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc
Liên minh châu Âu muốn ký thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc

VOV.VN - Liên minh châu Âu muốn các công ty của mình được đối xử công bằng như các công ty Trung Quốc. EU đã ký thỏa thuận đầu tư để đạt điều đó.

Liên minh châu Âu muốn ký thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc

Liên minh châu Âu muốn ký thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc

VOV.VN - Liên minh châu Âu muốn các công ty của mình được đối xử công bằng như các công ty Trung Quốc. EU đã ký thỏa thuận đầu tư để đạt điều đó.

Chính phủ Trung Quốc thành lập Tổ điều tra vụ nổ nhà máy hóa chất
Chính phủ Trung Quốc thành lập Tổ điều tra vụ nổ nhà máy hóa chất

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc ngày 22/3 đã quyết định lập Tổ điều tra vụ nổ nhà máy hóa chất Thiên Gia Nghi khiến 47 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Chính phủ Trung Quốc thành lập Tổ điều tra vụ nổ nhà máy hóa chất

Chính phủ Trung Quốc thành lập Tổ điều tra vụ nổ nhà máy hóa chất

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc ngày 22/3 đã quyết định lập Tổ điều tra vụ nổ nhà máy hóa chất Thiên Gia Nghi khiến 47 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Vụ nổ nhà máy Trung Quốc: Nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch
Vụ nổ nhà máy Trung Quốc: Nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch

VOV.VN - Số người chết trong vụ nổ nhà máy Trung Quốc đã tăng lên thành 64 người. Nhiều người nguy kịch và nhiều người vẫn đang mất tích.

Vụ nổ nhà máy Trung Quốc: Nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch

Vụ nổ nhà máy Trung Quốc: Nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch

VOV.VN - Số người chết trong vụ nổ nhà máy Trung Quốc đã tăng lên thành 64 người. Nhiều người nguy kịch và nhiều người vẫn đang mất tích.

Cháy xe chở khách ở Trung Quốc, 26 người thiệt mạng
Cháy xe chở khách ở Trung Quốc, 26 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ cháy xe chở khách xảy ra tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã khiến 26 người thiệt mạng, 28 người bị thương.

Cháy xe chở khách ở Trung Quốc, 26 người thiệt mạng

Cháy xe chở khách ở Trung Quốc, 26 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ cháy xe chở khách xảy ra tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã khiến 26 người thiệt mạng, 28 người bị thương.

Vụ nổ nhà máy hóa chất tại Trung Quốc: 64 người thiệt mạng
Vụ nổ nhà máy hóa chất tại Trung Quốc: 64 người thiệt mạng

VOV.VN - Số người thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy hóa chất ở Giang Tô, Trung Quốc, đã tăng lên con số 64 người.

Vụ nổ nhà máy hóa chất tại Trung Quốc: 64 người thiệt mạng

Vụ nổ nhà máy hóa chất tại Trung Quốc: 64 người thiệt mạng

VOV.VN - Số người thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy hóa chất ở Giang Tô, Trung Quốc, đã tăng lên con số 64 người.