Trung Quốc cấm nhập cảnh đối với 2 học giả Australia

VOV.VN - Phía Trung Quốc đã tiến hành trả đũa Australia bằng cách cấm nhập cảnh đối với 2 học giả của nước này.

Trong một động thái trả đũa việc Australia hủy thị thực của hai học giả Trung Quốc, Bắc Kinh đã ra lệnh cấm nhập cảnh đối với hai học giả được cho là chống Trung Quốc của Canberra.

Hai học giả Australia bị cấm nhập cảnh là ông Clive Hamilton và Alexander Joske. Trong đó, ông Clive Hamilton là giáo sư về đạo đức học tại Đại học Charles Sturt, còn ông Alexander Joske là nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Chính sách chiến lược Australia (ASPI).

Thông tin cấm nhập cảnh đối với hai học giả này vừa được tờ Thời báo Hoàn cầu, một ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo công bố hôm nay (24/9). Đây được coi là hành động trả đũa của Bắc Kinh trước quyết định hủy thị thực nhập cảnh của hai học giả Trung Quốc mà Canberra đưa ra mới đây vì những quan ngại liên quan đến an ninh quốc gia.

Theo báo chí Trung Quốc, từ năm 2017 đến nay, ông Clive Hamilton từng nhiều lần xuất bản các cuốn sách và bài viết, “vu khống” Trung Quốc tạo ảnh hưởng và thâm nhập các quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ và Australia, bằng cách đánh cắp thông tin tình báo thông qua các thông tin công khai và hacker.

Các cuốn sách của học giả này được Bắc Kinh liệt kê gồm "Cuộc xâm lăng thầm lặng" (Silent Invasion) xuất bản năm 2018 và “Bàn tay ẩn giấu” (Hidden Hand) ra đời năm 2020.

Trong khi đó, nghiên cứu viên Alexander Joske làm việc cho ASPI, viện nghiên cứu được mệnh danh là "ngọn cờ đầu" chống Trung Quốc ở Australia. Làm việc cho tổ chức này kể từ năm 2018 đến nay, học giả này đã có nhiều bài viết chỉ trích việc hợp tác với nước ngoài của các trường đại học Trung Quốc là nhằm "mục đích quân sự". Ông còn cùng với phóng viên Australia làm đậm vụ điệp viên Vương Lập Cường (Wang Liqiang) bị Trung Quốc gọi là "gián điệp tự xưng" và "kẻ lừa đảo đang bị truy nã".

Học giả này cũng từng đăng tải nhiều bài viết về Đại học Quốc phòng và các trường đại học liên quan đến quân đội của Trung Quốc trong các năm 2018, 2019, cho rằng hàng ngàn học viên Trung Quốc đang theo học tại các nước như Mỹ, Anh, Australia đều do quân đội nước này cử đi, nhằm lợi dụng việc giao lưu hợp tác để "đánh cắp các công nghệ tối tân của phương Tây", hoặc tận dụng cơ hội hợp tác với các trường đại học và cơ sở nghiên cứu khoa học của Australia "đánh cắp các thông tin cơ mật về vũ khí mũi nhọn" của nước này thông qua tấn công mạng.

Động thái trả đũa mới nhất này cho thấy quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra đang không ngừng xấu đi do mâu thuẫn giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực ngày càng trở nên gay gắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Chiến tranh Lạnh và cân bằng sức mạnh trong tam giác Trung Quốc-Mỹ-Ấn Độ
Tân Chiến tranh Lạnh và cân bằng sức mạnh trong tam giác Trung Quốc-Mỹ-Ấn Độ

VOV.VN - Do sức mạnh của mình gia tăng vượt trội, Trung Quốc đã phá vỡ thế cân bằng cũ và đòi hỏi xác lập thế cân bằng mới với Mỹ và Ấn Độ...

Tân Chiến tranh Lạnh và cân bằng sức mạnh trong tam giác Trung Quốc-Mỹ-Ấn Độ

Tân Chiến tranh Lạnh và cân bằng sức mạnh trong tam giác Trung Quốc-Mỹ-Ấn Độ

VOV.VN - Do sức mạnh của mình gia tăng vượt trội, Trung Quốc đã phá vỡ thế cân bằng cũ và đòi hỏi xác lập thế cân bằng mới với Mỹ và Ấn Độ...

Đối đầu Mỹ-Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa
Đối đầu Mỹ-Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa

VOV.VN - Trung Quốc mạnh gần ngang ngửa Mỹ về mặt quân sự và kinh tế. Thực tế này đã thúc đẩy xung đột giữa 2 quốc gia trên nhiều mặt trận.

Đối đầu Mỹ-Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa

Đối đầu Mỹ-Trung Quốc có nguồn gốc sâu xa

VOV.VN - Trung Quốc mạnh gần ngang ngửa Mỹ về mặt quân sự và kinh tế. Thực tế này đã thúc đẩy xung đột giữa 2 quốc gia trên nhiều mặt trận.

Trung Quốc đang mô phỏng mô hình đối ngoại của Nhật Bản hồi đầu thế kỷ 20?
Trung Quốc đang mô phỏng mô hình đối ngoại của Nhật Bản hồi đầu thế kỷ 20?

VOV.VN - Khi kinh tế mạnh lên, Trung Quốc bộc lộ dấu hiệu thực thi chính sách đối ngoại theo hướng cứng rắn, “mở rộng”, giống đế chế Nhật Bản năm xưa.

Trung Quốc đang mô phỏng mô hình đối ngoại của Nhật Bản hồi đầu thế kỷ 20?

Trung Quốc đang mô phỏng mô hình đối ngoại của Nhật Bản hồi đầu thế kỷ 20?

VOV.VN - Khi kinh tế mạnh lên, Trung Quốc bộc lộ dấu hiệu thực thi chính sách đối ngoại theo hướng cứng rắn, “mở rộng”, giống đế chế Nhật Bản năm xưa.

Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia
Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia

VOV.VN - Căng thẳng chính trị và tình báo giữa Trung Quốc và Australia giờ đã lan sang cả lĩnh vực an ninh của các dự án hải quân Australia.

Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia

Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia

VOV.VN - Căng thẳng chính trị và tình báo giữa Trung Quốc và Australia giờ đã lan sang cả lĩnh vực an ninh của các dự án hải quân Australia.

Australia rúng động vì cáo buộc “mạng tình báo Trung Quốc” xâm nhập
Australia rúng động vì cáo buộc “mạng tình báo Trung Quốc” xâm nhập

VOV.VN - Báo giới Australia phản ánh đậm đặc về cáo buộc “tình báo Trung Quốc” can thiệp vào nội bộ Australia, khiến chính giới nước này thực sự rúng động.

Australia rúng động vì cáo buộc “mạng tình báo Trung Quốc” xâm nhập

Australia rúng động vì cáo buộc “mạng tình báo Trung Quốc” xâm nhập

VOV.VN - Báo giới Australia phản ánh đậm đặc về cáo buộc “tình báo Trung Quốc” can thiệp vào nội bộ Australia, khiến chính giới nước này thực sự rúng động.

Bí ẩn “điệp viên Trung Quốc” đào tẩu sang Australia
Bí ẩn “điệp viên Trung Quốc” đào tẩu sang Australia

VOV.VN - Một nam giới Trung Quốc tự xưng là điệp viên nước này đào tẩu sang Australia đã hé lộ nhiều bí ẩn về hệ thống tình báo Trung Quốc.

Bí ẩn “điệp viên Trung Quốc” đào tẩu sang Australia

Bí ẩn “điệp viên Trung Quốc” đào tẩu sang Australia

VOV.VN - Một nam giới Trung Quốc tự xưng là điệp viên nước này đào tẩu sang Australia đã hé lộ nhiều bí ẩn về hệ thống tình báo Trung Quốc.