Trung Quốc cảnh báo sẽ phản công Nhật Bản

VOV.VN - Phía Trung Quốc cảnh báo sẽ phản công nếu Nhật Bản tấn công máy bay không người lái của nước này.

Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra chiều 26/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh: Trung Quốc cảnh báo sẽ phản công nếu Nhật Bản tấn công máy bay không người lái của nước này.

“Nếu Nhật Bản có các biện pháp chủ ý nhằm bắn hạ máy bay của Trung Quốc, chúng tôi sẽ coi đây là một hành động khiêu chiến nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ phản công lại một cách kiên quyết. Phía gây ra vấn đề sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả”, người phát ngôn này nói.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 25/10 cho biết, chiến đấu cơ F15 của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) đã được lệnh xuất kích sau khi 4 máy bay quân sự Trung Quốc xuất hiện trên vùng trời giữa đảo Okinawa và Miyako hướng về phía Thái Bình Dương.

Đây là lần thứ ba Nhật Bản xác nhận hoạt động của máy bay quân sự Trung Quốc tại vùng trời này. Tuy nhiên, máy bay Trung Quốc không xâm phạm không phận Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, đang tiến hành phân tích để xác định mục đích của động thái trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản phản đối Trung Quốc về tuyên bố đối với đảo Okinawa
Nhật Bản phản đối Trung Quốc về tuyên bố đối với đảo Okinawa

(VOV) - Một quan chức Nhật cho biết Trung Quốc giải thích rằng tuyên bố trên là của giới nghiên cứu nước này.

Nhật Bản phản đối Trung Quốc về tuyên bố đối với đảo Okinawa

Nhật Bản phản đối Trung Quốc về tuyên bố đối với đảo Okinawa

(VOV) - Một quan chức Nhật cho biết Trung Quốc giải thích rằng tuyên bố trên là của giới nghiên cứu nước này.

Trung Quốc phủ nhận tranh chấp đảo Okinawa?
Trung Quốc phủ nhận tranh chấp đảo Okinawa?

(VOV) - Lãnh đạo quân đội Trung Quốc vừa xác nhận nước này không phản bác chủ quyền của Nhật Bản đối với đảo trên.

Trung Quốc phủ nhận tranh chấp đảo Okinawa?

Trung Quốc phủ nhận tranh chấp đảo Okinawa?

(VOV) - Lãnh đạo quân đội Trung Quốc vừa xác nhận nước này không phản bác chủ quyền của Nhật Bản đối với đảo trên.

Tàu Trung Quốc mất tích ngoài khơi đảo Okinawa (Nhật Bản)
Tàu Trung Quốc mất tích ngoài khơi đảo Okinawa (Nhật Bản)

Khi vụ việc xảy ra, trên tàu có 25 thủy thủ, tất cả là người Trung Quốc.

Tàu Trung Quốc mất tích ngoài khơi đảo Okinawa (Nhật Bản)

Tàu Trung Quốc mất tích ngoài khơi đảo Okinawa (Nhật Bản)

Khi vụ việc xảy ra, trên tàu có 25 thủy thủ, tất cả là người Trung Quốc.

Nhật-Trung: căng thẳng mới xung quanh quần đảo Okinawa
Nhật-Trung: căng thẳng mới xung quanh quần đảo Okinawa

(VOV) - Trung Quốc cho rằng, chủ quyền của  họ đối với Okinawa chẳng khác gì chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku.

Nhật-Trung: căng thẳng mới xung quanh quần đảo Okinawa

Nhật-Trung: căng thẳng mới xung quanh quần đảo Okinawa

(VOV) - Trung Quốc cho rằng, chủ quyền của  họ đối với Okinawa chẳng khác gì chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku.