Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ nổ súng gây mất ổn định khu vực biên giới

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, việc quân đội Ấn Độ nổ súng đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ở khu vực biên giới giữa hai nước trong 45 năm qua.

Sau phản ứng của chiến khu miền Tây quân đội Trung Quốc chỉ trích quân đội Ấn Độ vượt qua khu vực biên giới và nổ súng, chiều nay (8/9), Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục cho rằng, việc quân đội Ấn Độ nổ súng đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ở khu vực biên giới giữa hai nước trong 45 năm qua.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) khẳng định, trách nhiệm vụ đụng độ hôm 7/9 vừa qua hoàn toàn nằm ở phía Ấn Độ. Quân đội Ấn Độ đã vượt qua Đường kiểm soát thực tế (LAC) và nổ súng cảnh cáo về phía quân đội Trung Quốc trước.

Ông Triệu Lập Kiên cũng cho biết, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1975 khu vực biên giới giữa hai bên xuất hiện tiếng súng, động thái phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng hơn 45 năm qua tại đây.

Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, thời tiết tại khu vực tranh chấp giữa hai bên rất khắc nghiệt, đặc biệt là vào mùa đông, do đó, hy vọng Trung Quốc và Ấn Độ nhanh chóng thông qua các biện pháp ngoại giao và quân sự giải quyết căng thẳng giữa hai bên. 

Trung Quốc luôn chủ trương thông qua hiệp thương hòa bình nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên, đối kháng sẽ không có lợi cho bất cứ bên nào”, ông Triệu Lập Kiên khẳng định.

Sáng nay (8/9) người phát ngôn chiến khu miền Tây của quân đội Trung Quốc, ông Trương Thủy Lợi (Zhang Shuili) đã chỉ trích quân đội Ấn Độ có hành động vượt qua Đường kiểm soát thực tế (LAC), đồng thời nổ súng cảnh cáo về phía quân đội Trung Quốc tại khu vực gần hồ Pangong Tso, phía đông Ladakh.

Theo ông Trương Thủy Lợi, Trung Quốc đã thực hiện biện pháp đáp trả, tuy nhiên, không nêu rõ các chi tiết cụ thể. Trong khi đó, Lục quân Ấn Độ khẳng định, chính binh lính Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước trong khi cố tiếp cận các vị trí của quân độ Ấn Độ dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Như vậy, động thái nổ súng trên thực địa mới đây được cho là đã phá vỡ những nỗ lực mà hai bên đang cố gắng. Hôm 4/9, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Ấn Độ cũng đã hội đàm tại Nga nhằm tìm kiếm giải pháp xử lý căng thẳng khu vực biên giới hai nước thời gian qua.
Trước đó, tháng 11/1996, Trung Quốc và Ấn Độ đã ký “Thỏa thuận về các biện pháp xây dựng lòng tin ở Đường kiểm soát thực tế (LAC) tại biên giới Trung Quốc - Ấn Độ”. Theo thỏa thuận này, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ không được nổ súng hoặc dùng thiết bị nổ trong phạm vi 2 km của LAC trừ trường hợp huấn luyện nhằm ngăn chặn hoạt động quân sự nguy hiểm tại khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ: Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước tại biên giới
Ấn Độ: Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước tại biên giới

VOV.VN - Lục quân Ấn Độ khẳng định chính binh lính Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước trong khi cố tiếp cận các vị trí của quân đội Ấn Độ dọc theo đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở Đông Ladakh.

Ấn Độ: Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước tại biên giới

Ấn Độ: Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước tại biên giới

VOV.VN - Lục quân Ấn Độ khẳng định chính binh lính Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước trong khi cố tiếp cận các vị trí của quân đội Ấn Độ dọc theo đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở Đông Ladakh.

Trung Quốc cáo buộc lính Ấn Độ nổ súng khiêu khích tại biên giới
Trung Quốc cáo buộc lính Ấn Độ nổ súng khiêu khích tại biên giới

VOV.VN - Phía Trung Quốc gọi đây là "hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng".

Trung Quốc cáo buộc lính Ấn Độ nổ súng khiêu khích tại biên giới

Trung Quốc cáo buộc lính Ấn Độ nổ súng khiêu khích tại biên giới

VOV.VN - Phía Trung Quốc gọi đây là "hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng".

Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí cùng làm việc nhằm giảm căng thẳng
Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí cùng làm việc nhằm giảm căng thẳng

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc hôm qua (5/9) nhất trí cùng làm việc nhằm giảm căng thẳng tại biên giới chung.

Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí cùng làm việc nhằm giảm căng thẳng

Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí cùng làm việc nhằm giảm căng thẳng

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc hôm qua (5/9) nhất trí cùng làm việc nhằm giảm căng thẳng tại biên giới chung.