Trung Quốc chỉ trích Đức có ý định cấm thiết bị 5G của nước này

VOV.VN - Trước thông tin chính phủ Đức – quốc gia có mối quan hệ khá thân thiện với Trung Quốc ở châu Âu - có ý định cấm thiết bị 5G của Huawei và ZTE, Đại sứ quán nước này tại Đức đã lên tiếng kiên quyết phản đối.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức gọi động thái của Đức là hành động khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng quyền lực nhà nước can thiệp thị trường.

Tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức đưa ra vào tối muộn ngày 7/3 sau khi nhiều hãng truyền thông của Đức dẫn một số nguồn tin chính phủ cho biết nước này có kế hoạch cấm các nhà khai thác viễn thông di động sử dụng một số thiết bị và linh kiện của Huawei và ZTE trong mạng 5G của Đức. Lệnh cấm cũng bao gồm các thiết bị đã lắp đặt và một khi lệnh cấm có hiệu lực, các nhà khai thác sẽ phải thay thế linh kiện của các nhà sản xuất Trung Quốc.

Tuyên bố của Trung Quốc chỉ trích việc các quốc gia và thế lực chống nước này những năm gần đây luôn tìm cách bôi nhọ Huawei bằng các cáo buộc ngụy tạo, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy thiết bị và linh kiện của Huawei gây rủi ro bảo mật.

Tuyên bố nhấn mạnh, nếu thông tin là đúng sự thật, Trung Quốc “rất không hài lòng” với quyết định “không có cơ sở thực tế” trên của chính phủ Đức, đồng thời kiên quyết phản đối việc Đức khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia trong hợp tác với Trung Quốc và lạm dụng quyền lực nhà nước can thiệp vào thị trường. Bắc Kinh kêu gọi Berlin tạo một môi trường kinh doanh bình đẳng, công bằng, cởi mở và không phân biệt đối xử cho các công ty Trung Quốc, đồng thời “làm nhiều việc hơn để thúc đẩy lợi ích chung chứ không phải ngược lại”.

Được biết, trong những năm gần đây, Mỹ, Australia, Canada... đã liên tiếp áp đặt các lệnh cấm đối với công nghệ 5G của Huawei và ZTE vì lý do an ninh. Trong số các nước châu Âu, chỉ có Anh và Thụy Điển đưa ra các biện pháp tương tự.

Đức luôn là quốc gia có mối quan hệ tương đối thân thiện với Trung Quốc trong số các nước lớn ở châu Âu. Thủ tướng Đức Olaf Scholz từng thăm Trung Quốc hồi tháng 11/2022 trước sự phản đối từ cả trong nước và Liên minh châu Âu (EU), trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của một nước lớn châu Âu đến thăm Trung Quốc sau đại dịch.

Dữ liệu trong tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức cho thấy, Huawei chiếm gần 60% thiết bị mạng 5G của Đức.

Thông tin về việc chính phủ Đức có ý định cấm các thiết bị và linh kiện 5G của các công ty Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách cải thiện quan hệ với châu Âu. Nhà ngoại giao hàng đầu Vương Nghị mới kết thúc chuyến công du châu Âu hồi tháng Hai, trong khi Ngoại trưởng Tần Cương ngày 7/3 kêu gọi hai bên khắc phục mọi can nhiễu và khó khăn, không ngừng làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nới lỏng quy định về xét nghiệm Covid-19 đối với du khách từ Trung Quốc
Mỹ nới lỏng quy định về xét nghiệm Covid-19 đối với du khách từ Trung Quốc

VOV.VN - Một số quan chức Mỹ cho biết nước này sẽ nới lỏng quy định về xét nghiệm Covid-19 đối với du khách từ Trung Quốc trong bối cảnh số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đã giảm.

Mỹ nới lỏng quy định về xét nghiệm Covid-19 đối với du khách từ Trung Quốc

Mỹ nới lỏng quy định về xét nghiệm Covid-19 đối với du khách từ Trung Quốc

VOV.VN - Một số quan chức Mỹ cho biết nước này sẽ nới lỏng quy định về xét nghiệm Covid-19 đối với du khách từ Trung Quốc trong bối cảnh số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đã giảm.

Trung Quốc cải cách chính phủ, tập trung vào lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ
Trung Quốc cải cách chính phủ, tập trung vào lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ

VOV.VN - Trong phương án cải cách vừa đệ trình Quốc hội Trung Quốc chiều nay (7/3), Chính phủ nước này sẽ tiến hành cải tổ sâu rộng, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ.

Trung Quốc cải cách chính phủ, tập trung vào lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ

Trung Quốc cải cách chính phủ, tập trung vào lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ

VOV.VN - Trong phương án cải cách vừa đệ trình Quốc hội Trung Quốc chiều nay (7/3), Chính phủ nước này sẽ tiến hành cải tổ sâu rộng, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ.

Giám đốc CIA xác nhận khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga
Giám đốc CIA xác nhận khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng CBS News, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Williams Burns xác nhận khả năng Trung Quốc có thể gửi cho Nga viện trợ sát thương trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Giám đốc CIA xác nhận khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga

Giám đốc CIA xác nhận khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng CBS News, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Williams Burns xác nhận khả năng Trung Quốc có thể gửi cho Nga viện trợ sát thương trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?
Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

VOV.VN - Năng lực công nghệ gia tăng mạnh mẽ của Trung Quốc đã trở thành một trong các vấn đề trong quan hệ song phương giữa nước này và Mỹ.

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

VOV.VN - Năng lực công nghệ gia tăng mạnh mẽ của Trung Quốc đã trở thành một trong các vấn đề trong quan hệ song phương giữa nước này và Mỹ.

Tổng thống Pháp cảnh báo châu Âu về việc lệ thuộc Mỹ hoặc Trung Quốc
Tổng thống Pháp cảnh báo châu Âu về việc lệ thuộc Mỹ hoặc Trung Quốc

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron hôm 19/1 cảnh báo rằng châu Âu đang trong trạng thái khủng hoảng chưa từng có tiền lệ do xung đột Ukraine và châu lục này phải lựa chọn giữa việc độc lập hay lệ thuộc vào Mỹ hoặc Trung Quốc.

Tổng thống Pháp cảnh báo châu Âu về việc lệ thuộc Mỹ hoặc Trung Quốc

Tổng thống Pháp cảnh báo châu Âu về việc lệ thuộc Mỹ hoặc Trung Quốc

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron hôm 19/1 cảnh báo rằng châu Âu đang trong trạng thái khủng hoảng chưa từng có tiền lệ do xung đột Ukraine và châu lục này phải lựa chọn giữa việc độc lập hay lệ thuộc vào Mỹ hoặc Trung Quốc.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế
Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh
Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh

VOV.VN - Việc Trung Quốc lại tụt vị trí trên bảng xếp hạng toàn cầu về trình độ thành thạo tiếng Anh tiếp tục gây tranh luận về triển vọng của sinh viên Trung Quốc và các rủi ro tiềm tàng đối với khả năng cạnh tranh quốc tế của quốc gia này.

Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh

Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh

VOV.VN - Việc Trung Quốc lại tụt vị trí trên bảng xếp hạng toàn cầu về trình độ thành thạo tiếng Anh tiếp tục gây tranh luận về triển vọng của sinh viên Trung Quốc và các rủi ro tiềm tàng đối với khả năng cạnh tranh quốc tế của quốc gia này.