Trung Quốc chỉ trích Mỹ chính trị hóa trao đổi giáo dục giữa hai nước

VOV.VN - Trung Quốc hối thúc Mỹ từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh và trò chơi có tổng bằng 0, ngừng việc "chính trị hóa" các dự án giao lưu giáo dục.

Chiều nay (14/8), Trung Quốc đã lên tiếng phản đối tuyên bố của Mỹ về việc đưa Viện Khổng Tử tại nước này vào danh sách phái bộ ngoại giao, đồng thời yêu cầu Washington dừng việc chính trị hóa trao đổi giáo dục giữa hai bên.

Đáp trả tuyên bố của Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, Viện Khổng Tử là cầu nối giúp người dân các nước học tiếng Trung Quốc, tìm hiểu Trung Quốc, tăng cường trao đổi và hợp tác giáo dục, văn hóa giữa nước này với các nước. Hoạt động của viện này là công khai minh bạch, tuân thủ nghiêm túc luật pháp sở tại và quy định của các trường đại học.

Trung Quốc hối thúc Mỹ từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh và trò chơi có tổng bằng 0, sửa chữa sai lầm, ngừng việc "chính trị hóa" các dự án giao lưu giáo dục và gây nhiễm loạn giao lưu nhân văn thông thường giữa hai nước. Người phát ngôn cũng cảnh báo Bắc Kinh sẽ "bảo lưu quyền đưa ra những phản ứng tiếp theo", tức trả đũa việc làm của Washington.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Bộ Ngoại giao nước này đã đưa các Viện Khổng Tử tại Mỹ vào danh sách phái bộ ngoại giao. Washington cho rằng Viện Khổng Tử giúp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền toàn cầu, mở rộng chiến dịch gây ảnh hưởng của Trung Quốc tại các trường học Mỹ.

Được biết, Trung Quốc đã mở 75 Viện Khổng Tử tại Mỹ, 65 cơ sở trong số này nằm tại các trường đại học của Mỹ. 

Động thái trên của Washington được dự báo sẽ tạo thêm rạn nứt trong quan hệ giữa hai nước, vốn đã có nhiều căng thẳng liên quan đến hàng loạt vấn đề, mới đây nhất là lệnh cấm các công ty công nghệ Trung Quốc, trong đó có những đơn vị chủ quản của mạng xã hội TikTok và Wechat./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và Lào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và Lào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

VOV.VN - Lãnh đạo Trung Quốc, Lào đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại các nước viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và Lào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và Lào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

VOV.VN - Lãnh đạo Trung Quốc, Lào đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại các nước viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Buộc xuất cảnh 1 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Buộc xuất cảnh 1 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Sau khi có kết quả âm tính với Covid-19 và đủ thời gian cách ly, công an đã làm các thủ tục buộc xuất cảnh đối với 1 người Trung Quốc.

Buộc xuất cảnh 1 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Buộc xuất cảnh 1 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Sau khi có kết quả âm tính với Covid-19 và đủ thời gian cách ly, công an đã làm các thủ tục buộc xuất cảnh đối với 1 người Trung Quốc.