Trung Quốc chính thức tiêm vaccine Covid-19 công nghệ mRNA nội địa đầu tiên

VOV.VN - Vaccine Covid-19 công nghệ mRNA phát triển trong nước đầu tiên mới đây đã được chính thức đưa vào sử dụng ở Trung Quốc.

Các công dân ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc đã trở thành những người đầu tiên tiêm vaccine Covid-19 mRNA do nhà sản xuất thuốc địa phương CSPC phát triển. Theo Nhật báo Hà Bắc, vaccine này được tiêm tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Đào Viên của Thạch Gia Trang vào ngày 13/5.

Theo Phương án tiêm chủng Covid-19 mới nhất do Cơ chế phối hợp phòng chống dịch của Quốc vụ viện Trung Quốc công bố, vaccine tiểu đơn vị protein có tên là SCTV01E do Sino Cell Tech phát triển và vaccine mRNA của CSPC được khuyến nghị ưu tiên sử dụng để tiêm liều tăng cường chủng ngừa Covid-19.

Được Cục Quản lý dược phẩm quốc gia phê duyệt đưa vào sử dụng khẩn cấp vào ngày 22/3, CSPC cho biết vaccine mRNA do công ty phát triển có tác dụng bảo vệ chéo tốt chống lại các biến thể của Omicron. Đây hiện là vaccine mRNA duy nhất được cấp phép sử dụng ở Trung Quốc đại lục.

Trong khi đó, ngày càng nhiều cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ trên mạng xã hội về việc bị mắc Covid-19 lần thứ hai trong những ngày gần đây. Trên nền tảng Sina Weibo giống như Twitter của Trung Quốc, một số người đã đăng ảnh về kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh Covid-19 dương tính, cho biết họ vẫn bị nghẹt mũi và ho, đồng thời không thể nếm được mọi thứ sau khi mắc bệnh lần hai, nhưng các triệu chứng nhẹ hơn so với lần đầu.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, các biến thể Omicron đã trở thành chủng virus chính ở nước này. Hồi cuối tháng 4, chủng phụ XBB của Omicron đã chiếm 97,5% trong các trường hợp nhập cảnh vào Trung Quốc và 74,4% trong số các ca lây nhiễm tại địa phương.

Nhận định các nhóm nguy cơ cao có thể bị nhiễm lần thứ hai trong vòng 6 tháng sau lần nhiễm đầu tiên, phương án tiêm chủng của Trung Quốc đã rút ngắn khoảng cách giữa các lần tiêm từ 6 tháng xuống còn 3 tháng, nhắm mục tiêu đến những người chưa tiêm vaccine Covid-19.

Số trẻ nhiễm RSV tăng cao, vượt Covid-19 và cúm ở Thượng Hải

Thời gian gần đây, các ca nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) đang trở nên phổ biến ở trẻ em Thượng Hải, với tỷ lệ được chẩn đoán vượt qua Covid-19 và cúm, do hoạt động di chuyển của người dân tăng lên sau khi Trung Quốc hạ cấp quản lý Covid-19.

RSV, một loại virus gây ra các triệu chứng tương tự như Covid-19 và cúm, bao gồm sốt, ho, đau họng và đau cơ, gần đây đã khiến các bậc cha mẹ ở Thượng Hải lo lắng vì những khó chịu mà căn bệnh này gây ra cho con cái họ. Nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội về quá trình đấu tranh với căn bệnh này của con mình, trong đó một số trẻ ho nặng, hen suyễn và viêm phổi.

Theo bà Tào Thanh, Trưởng khoa truyền nhiễm thuộc Trung tâm y tế trẻ em của Viện y học Đại học Giao thông Thượng Hải, tỷ lệ trẻ em nhập viện do RSV đã vượt qua Covid-19 và cúm, với một nửa có triệu chứng thở khò khè. Trước đây phần lớn trẻ nhiễm RSV là dưới 2 tuổi, nhưng năm nay có cả trẻ từ 4-6 tuổi.

Bà giải thích, có thể sau khi trải qua dịch Covid-19, mọi người đã quen với việc đeo khẩu trang và cách ly tại nhà, điều này cũng giúp cắt đứt sự lây truyền của RSV. Khi đại dịch qua đi, lưu lượng người tăng lên, “khả năng miễn dịch sẵn có” trong cơ thể giảm sút, khiến tỷ lệ nhiễm RSV tăng cao.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lưu ý RSV là bệnh tự giới hạn, có thể xử lý bằng các biện pháp điều trị thông thường và trấn an cha mẹ trẻ không cần quá lo lắng.

Theo bà Tào Thanh, mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh, nhưng trẻ em, người già và người suy giảm hệ miễn dịch là nhóm có nguy cơ cao. Thời gian ủ bệnh thường từ 2-8 ngày sau khi nhiễm virus, giai đoạn đầu nhiễm bệnh, virus chủ yếu khu trú ở đường hô hấp trên với các biểu hiện lâm sàng như nghẹt mũi, chảy nước mũi, ho và khàn tiếng. Hầu hết các triệu chứng ở trẻ nhiễm RSV tự khỏi trong vòng 1-2 tuần. Một số ít tiến triển thành nhiễm trùng đường hô hấp dưới với các biểu hiện chính như viêm tiểu phế quản hoặc viêm phổi. Hiện chưa có thuốc đặc trị căn bệnh này, mà mới chỉ điều trị triệu chứng.

Theo chuyên gia này, RSV có thể lây lan từ người bệnh có hoặc không có triệu chứng qua tiếp xúc hoặc ho, hắt hơi, nên bệnh thường bùng phát vào mùa Đông Xuân, tuy nhiên năm nay bùng phát mạnh vào tháng 4 do các biện pháp tự bảo vệ trước Covid-19 trước đó đã ngăn chặn sự lây lan của RSV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca Covid-19 tăng vọt tại Hải Nam (Trung Quốc)
Số ca Covid-19 tăng vọt tại Hải Nam (Trung Quốc)

VOV.VN - Tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc gần đây đã chứng kiến sự gia tăng rõ rệt về số ca mắc Covid-19, trong đó 70% nhiễm biến thể XBB.1 và các nhánh phụ.

Số ca Covid-19 tăng vọt tại Hải Nam (Trung Quốc)

Số ca Covid-19 tăng vọt tại Hải Nam (Trung Quốc)

VOV.VN - Tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc gần đây đã chứng kiến sự gia tăng rõ rệt về số ca mắc Covid-19, trong đó 70% nhiễm biến thể XBB.1 và các nhánh phụ.

WHO tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu
WHO tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5/5 tuyên bố COVID-19 không còn là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.

WHO tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu

WHO tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5/5 tuyên bố COVID-19 không còn là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.

WHO: Đại dịch Covid-19 đã không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu
WHO: Đại dịch Covid-19 đã không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

VOV.VN - Ủy ban khẩn cấp về Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới ngày 5/5 khẳng định, đại dịch Covid-19 đã không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

WHO: Đại dịch Covid-19 đã không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

WHO: Đại dịch Covid-19 đã không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

VOV.VN - Ủy ban khẩn cấp về Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới ngày 5/5 khẳng định, đại dịch Covid-19 đã không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Biden mắc Covid-19, sẽ cách ly tại Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Biden mắc Covid-19, sẽ cách ly tại Nhà Trắng

VOV.VN - Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, theo xác nhận từ Nhà Trắng hôm nay (21/7).

Tổng thống Mỹ Biden mắc Covid-19, sẽ cách ly tại Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Biden mắc Covid-19, sẽ cách ly tại Nhà Trắng

VOV.VN - Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, theo xác nhận từ Nhà Trắng hôm nay (21/7).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

VOV.VN - KCTV mới đây công bố video ghi cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang chỉ đạo trong một cuộc họp về chống dịch bệnh Covid-19. Ông Kim đã phê phán các quan chức là non yếu và buông lỏng trong việc xử lý sớm đợt bùng phát căn bệnh này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

VOV.VN - KCTV mới đây công bố video ghi cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang chỉ đạo trong một cuộc họp về chống dịch bệnh Covid-19. Ông Kim đã phê phán các quan chức là non yếu và buông lỏng trong việc xử lý sớm đợt bùng phát căn bệnh này.

Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)
Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)

VOV.VN - Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đang thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt để phòng chống Covid-19. Tuy nhiên, một cụ bà 95 tuổi đã cố trốn khỏi khu cách ly ở đây bất chấp sự có mặt của lực lượng bảo vệ. Sự việc đã được ghi hình và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)

Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)

VOV.VN - Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đang thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt để phòng chống Covid-19. Tuy nhiên, một cụ bà 95 tuổi đã cố trốn khỏi khu cách ly ở đây bất chấp sự có mặt của lực lượng bảo vệ. Sự việc đã được ghi hình và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19
Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19

VOV.VN - Một nhà virus học làm giáo sư tại Đại học Oxford (Anh) cho rằng việc gắn tên bệnh đặc hữu cho đại dich Covid-19 có thể gây ra tâm lý chủ quan trong bối cảnh bệnh này vẫn có sức lây lan mạnh và gây tử vong cho nhiều người.

Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19

Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19

VOV.VN - Một nhà virus học làm giáo sư tại Đại học Oxford (Anh) cho rằng việc gắn tên bệnh đặc hữu cho đại dich Covid-19 có thể gây ra tâm lý chủ quan trong bối cảnh bệnh này vẫn có sức lây lan mạnh và gây tử vong cho nhiều người.

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)
Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh khiến các bệnh viện Hong Kong quá tải, đối mặt với tình trạng thiếu oxy và ít không gian đảm bảo vệ sinh cho các bệnh nhân. Một khoa cấp cứu ở đây bốc mùi xú uế từ các chất bài tiết của cơ thể người.

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh khiến các bệnh viện Hong Kong quá tải, đối mặt với tình trạng thiếu oxy và ít không gian đảm bảo vệ sinh cho các bệnh nhân. Một khoa cấp cứu ở đây bốc mùi xú uế từ các chất bài tiết của cơ thể người.