Trung Quốc cho các nước Ả-rập vay phát triển 20 tỷ USD

VOV.VN - Trung Quốc sẽ cung cấp các khoản vay phát triển kinh tế trị giá 20 tỷ USD cho các nước Ả-rập.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Quốc vương Kuwait, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, nước này sẽ cung cấp các khoản vay phát triển kinh tế trị giá 20 tỷ USD cho các nước Ả-rập.

Các khoản vay này sẽ được phân bổ cho các dự án tạo nhiều việc làm và tác động xã hội tích cực ở các nước Ả-rập có nhu cầu tái thiết. Các khoản vay này là một phần trong chương trình đặc biệt của Trung Quốc về "tái cấu trúc nền kinh tế" và "các ngành công nghiệp kích thích".

Ngoài ra, Trung Quốc sẵn sàng cung cấp các khoản vay khác trị giá 150 triệu USD cho các nước trong khu vực Ả-rập để "tăng cường khả năng duy trì ổn định".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Quốc vương Kuwait - Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. (Ảnh: Skynews)

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và các nước Ả-rập về hợp tác và phát triển chung. Trung Quốc đặt mục tiêu đóng vai trò lớn hơn trong việc thực hiện các dự án để đạt được an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực Trung Đông, đồng thời tăng cường thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ và sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình giữa hai bên.

Trung Quốc cũng mong muốn thúc đẩy sáng kiến "một vành đai và một con đường" với việc khôi phục lại hạ tầng con đường tơ lụa xưa nhằm mục đích xây dựng mạng lưới thương mại và hạ tầng kết nối châu Á với châu Âu và châu Phi.

Quốc vương Kuwait - Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah kêu gọi xây dựng cơ chế hợp tác giữa các quốc gia Ả-rập và Trung Quốc góp phần vào việc đạt được lợi ích chung của cả hai bên, cũng như tăng cường các mối quan hệ lịch sử, trong đó sự hợp tác giữa Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Trung Quốc (GCC) đóng vai trò rất quan trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên đoàn A rập có Tổng thư ký mới
Liên đoàn A rập có Tổng thư ký mới

VOV.VN -  Liên đoàn các quốc gia A rập vừa bầu ông Ahmed Aboul Gheit, cựu Ngoại trưởng Ai Cập, làm Tổng thư ký nhiệm kỳ thứ 8.

Liên đoàn A rập có Tổng thư ký mới

Liên đoàn A rập có Tổng thư ký mới

VOV.VN -  Liên đoàn các quốc gia A rập vừa bầu ông Ahmed Aboul Gheit, cựu Ngoại trưởng Ai Cập, làm Tổng thư ký nhiệm kỳ thứ 8.

Nhiều nước Ả Rập ủng hộ Mỹ tấn công Syria
Nhiều nước Ả Rập ủng hộ Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Một số nước Ả Rập tuyên bố ủng hộ cuộc tấn công bằng tên lửa từ tàu hải quân của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân ở Homs, Syria.

Nhiều nước Ả Rập ủng hộ Mỹ tấn công Syria

Nhiều nước Ả Rập ủng hộ Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Một số nước Ả Rập tuyên bố ủng hộ cuộc tấn công bằng tên lửa từ tàu hải quân của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân ở Homs, Syria.

Tấn công Syria: Khu vực Ả-rập có nhiều phản ứng trái ngược
Tấn công Syria: Khu vực Ả-rập có nhiều phản ứng trái ngược

VOV.VN - Vụ tấn công tên lửa của Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria đã bị nhiều nước lên án, trong khi đó, một số nước Ả-rập lại ủng hộ cuộc tấn công này. 

Tấn công Syria: Khu vực Ả-rập có nhiều phản ứng trái ngược

Tấn công Syria: Khu vực Ả-rập có nhiều phản ứng trái ngược

VOV.VN - Vụ tấn công tên lửa của Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria đã bị nhiều nước lên án, trong khi đó, một số nước Ả-rập lại ủng hộ cuộc tấn công này. 

Liên đoàn A rập phản đối mọi sự can thiệp vào Lybia
Liên đoàn A rập phản đối mọi sự can thiệp vào Lybia

VOV.VN -Phó Tổng thư ký Bin Halli cảnh báo, bất kể hành động can thiệp quân sự nào bên ngoài vào Lybia cũng sẽ khiến khủng bố tại quốc gia A rập này mạnh lên.

Liên đoàn A rập phản đối mọi sự can thiệp vào Lybia

Liên đoàn A rập phản đối mọi sự can thiệp vào Lybia

VOV.VN -Phó Tổng thư ký Bin Halli cảnh báo, bất kể hành động can thiệp quân sự nào bên ngoài vào Lybia cũng sẽ khiến khủng bố tại quốc gia A rập này mạnh lên.