Trung Quốc chống kỳ thị lao động đến từ vùng dịch Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc đã đưa ra nhiều văn bản quy định việc cấm kỳ thị đối với người lao động đến từ vùng dịch Covid-19.
 

Thời gian gần đây, bên cạnh việc khôi phục sản xuất, tạo công ăn việc làm cho các lao động thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng là một trong những trọng tâm công tác của Chính phủ Trung Quốc.

Các chuyến xe đưa người lao động quay trở lại làm việc ở Hồ Bắc. Ảnh: Nhật báo Hồ Bắc.

Trước thực tế nhiều lao động đến từ vùng dịch nghiêm trọng ở Hồ Bắc bị phân biệt đối xử trong quá trình làm việc và tìm việc làm, Trung Quốc đã công bố nhiều văn bản với những quy định về việc chống kỳ thị.

Ông Du Quân, Thứ trưởng Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc đã tái khẳng định những quy định về chống kỳ thị với nguyên tắc "3 không".

Theo đó, các cơ sở dịch vụ và đơn vị sử dụng nguồn nhân lực không được đăng tải các thông tin từ chối tuyển dụng người lao động đến từ vùng dịch nghiêm trọng, không được lấy lý do đến từ vùng dịch từ chối nhận người, không được hủy hợp đồng lao động hoặc trả lại nhân viên được cử đến làm việc vì lý do họ chưa thể quay lại vị trí vì dịch bệnh.

Quan chức này thừa nhận, lao động đến từ Hồ Bắc đang phải chịu những áp lực rất lớn khi quay lại làm việc hoặc tìm việc làm. Hiện nhiều địa phương của nước sau khi viện trợ vật tư y tế cho Hồ Bắc đã phải chuyển sang hỗ trợ việc làm cho người lao động của tỉnh này.

Chính phủ Trung Quốc đã phải đưa ra hàng loạt chính sách hỗ trợ Hồ Bắc trong lĩnh vực việc làm, như nới lỏng tiêu chuẩn bảo hiểm thất nghiệp, cấp phát tiền trợ cấp tìm việc, cung cấp thông tin việc làm cho sinh viên Hồ Bắc....

Theo đánh giá mới đây của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), cuộc khủng hoảng kinh tế và lao động do Covid-19 gây ra có thể làm tăng thêm 25 triệu người thất nghiệp trên toàn cầu. Tại Trung Quốc, trong khoảng 20 năm qua, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực đô thị thường dao động ở mức 4-5%. 2 tháng đầu năm nay, con số trên đã tăng vọt lên mức 6,2%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối gọi virus gây dịch Covid-19 là “Virus Trung Quốc“
Trung Quốc phản đối gọi virus gây dịch Covid-19 là “Virus Trung Quốc“

VOV.VN -Người phát ngôn của BNG Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ trước thông tin có cơ quan báo chí gọi virus gây ra dịch Covid-19 là “virus Trung Quốc”.

Trung Quốc phản đối gọi virus gây dịch Covid-19 là “Virus Trung Quốc“

Trung Quốc phản đối gọi virus gây dịch Covid-19 là “Virus Trung Quốc“

VOV.VN -Người phát ngôn của BNG Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ trước thông tin có cơ quan báo chí gọi virus gây ra dịch Covid-19 là “virus Trung Quốc”.

Trump gọi virus gây Covid-19 là “virus Trung Quốc”, báo Trung Quốc phản pháo
Trump gọi virus gây Covid-19 là “virus Trung Quốc”, báo Trung Quốc phản pháo

VOV.VN - Global Times cáo buộc Tổng thống Mỹ Trump cố gắng che giấu việc thiếu biện pháp phòng ngừa và kiểm soát của chính quyền với dịch Covid-19.

Trump gọi virus gây Covid-19 là “virus Trung Quốc”, báo Trung Quốc phản pháo

Trump gọi virus gây Covid-19 là “virus Trung Quốc”, báo Trung Quốc phản pháo

VOV.VN - Global Times cáo buộc Tổng thống Mỹ Trump cố gắng che giấu việc thiếu biện pháp phòng ngừa và kiểm soát của chính quyền với dịch Covid-19.

Trung Quốc phẫn nộ khi ông Trump gọi SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc“
Trung Quốc phẫn nộ khi ông Trump gọi SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc“

VOV.VN - Tranh cãi về nguồn gốc SARS-CoV-2 giữa Trung Quốc và Mỹ đã lên đến đỉnh điểm khi Tổng thống Trump gọi đây là "virus Trung Quốc".

Trung Quốc phẫn nộ khi ông Trump gọi SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc“

Trung Quốc phẫn nộ khi ông Trump gọi SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc“

VOV.VN - Tranh cãi về nguồn gốc SARS-CoV-2 giữa Trung Quốc và Mỹ đã lên đến đỉnh điểm khi Tổng thống Trump gọi đây là "virus Trung Quốc".