Trung Quốc chuẩn bị cho khả năng đối đầu trên biển?

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc ngày 5/7 đồng loạt lên tiếng khẳng định nước này cần “chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng đối đầu quân sự trên biển”.

Theo AFP, lời cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc cáo buộc chiến đấu cơ Nhật Bản khóa mục tiêu tấn công vào các chiến đấu cơ Trung Quốc đang hoạt động tại cái gọi là Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc đơn phương thiết lập năm 2013.

Theo phía Trung Quốc, hành động này của phía Nhật Bản đồng nghĩa với việc họ sẵn sàng bắn hạ chiến đấu cơ của Trung Quốc.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc cải tạo đảo phi pháp ở Biển Đông. Ảnh AFP

Tuy nhiên, Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Koichi Hagiuda cùng ngày đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên của phía Trung Quốc và khẳng định, lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã điều chiến đấu cơ F-15 tiến gần các chiến đấu cơ Trung Quốc để giám sát.

“Không có bằng chứng nào cho thấy chúng tôi cố tình khiêu khích các chiến đấu cơ Trung Quốc cả”, ông Hagiuda nhấn mạnh.

Không chỉ xảy ra căng thẳng với Nhật Bản, Trung Quốc hiện cũng đang tranh chấp với các nước láng giềng Đông Nam Á về chủ quyền ở Biển Đông.

Trung Quốc đã tiến hành cải tạo phi pháp các bãi đá tại đây thành các đảo nhân tạo và xây dựng trái phép các đảo nhân tạo cùng các công trình nhân tạo trên đó nhằm tạo ra sự đã rồi.

Mới đây nhất, ngày 5/7, Trung Quốc đã tiến hành tập trận Hải quân gần quần đảo Hoàng Sa- một động thái được cho là phô trương thanh thế- ngay trước thời điểm Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) sắp ra phán quyết liên quan đến vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông [dự kiến vào ngày 12/7-ND].

Trung Quốc đã lên tiếng tuyên bố tẩy chay các phiên xét xử và phán quyết của PCA và đang nỗ lực tham gia vào các cuộc vận động ngoại giao nhằm hạ thấp uy tín và tính pháp lý của PCA trước thời điểm phán quyết nói trên được đưa ra.

Tờ China Daily của Trung Quốc cáo buộc, PCA là do Philippines và Mỹ dựng lên nhằm “tô vẽ Trung Quốc như một kẻ “bị cộng đồng quốc tế ruồng bỏ vì không tuân thủ luật pháp quốc tế”. Tờ báo này cũng cảnh báo: “Sẽ thật ngây thơ nếu tin rằng, Trung Quốc chấp nhận “nuốt quả đắng” vì bị làm cho bẽ mặt như thế này”.

Trong ấn bản phát hành ngày 5/7, tờ Thời báo Hoàn cầu cũng tuyên bố, Trung Quốc cần tăng cường năng lực quốc phòng và “phải chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đối đầu nào”.

Tờ thời báo này cảnh báo: “Dù chưa thể bắt kịp Mỹ về quân sự trong thời gian ngắn, Trung Quốc vẫn đủ khả năng buộc Mỹ phải trả giá đắt nếu Mỹ cố tình sử dụng vũ lực can thiệp vào tranh chấp Biển Đông”.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 5/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi lại nhắc lại quan điểm rằng, Trung Quốc sẽ không chấp nhận phán quyết của bên thứ 3 liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông.

Theo ông Hồng Lỗi, “phán quyết của PCA sẽ không giúp duy trì hòa bình và ổn định” trong khu vực. Ông Hồng Lỗi tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ cơ chế giải quyết tranh chấp nào [mà bên thứ 3-ND] áp đặt lên chúng tôi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Indonesia tới Biển Đông- một thông điệp gửi Bắc Kinh
Tổng thống Indonesia tới Biển Đông- một thông điệp gửi Bắc Kinh

VOV.VN - Hôm nay (23/6) Tổng thống Indonesia Joko Widodo lên tàu hải quân đến vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna, nhằm gửi một thông điệp tới Bắc Kinh.

Tổng thống Indonesia tới Biển Đông- một thông điệp gửi Bắc Kinh

Tổng thống Indonesia tới Biển Đông- một thông điệp gửi Bắc Kinh

VOV.VN - Hôm nay (23/6) Tổng thống Indonesia Joko Widodo lên tàu hải quân đến vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna, nhằm gửi một thông điệp tới Bắc Kinh.

Trung Quốc tuyên bố bác phán quyết sắp tới của PCA về Biển Đông
Trung Quốc tuyên bố bác phán quyết sắp tới của PCA về Biển Đông

VOV.VN - Cho đến nay Trung Quốc vẫn khăng khăng cho rằng PCA không có thẩm quyền pháp lý để xét xử vụ Philippines kiện nước này ở Biển Đông.

Trung Quốc tuyên bố bác phán quyết sắp tới của PCA về Biển Đông

Trung Quốc tuyên bố bác phán quyết sắp tới của PCA về Biển Đông

VOV.VN - Cho đến nay Trung Quốc vẫn khăng khăng cho rằng PCA không có thẩm quyền pháp lý để xét xử vụ Philippines kiện nước này ở Biển Đông.

Mâu thuẫn trong nội bộ Trung Quốc về vấn đề Biển Đông
Mâu thuẫn trong nội bộ Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Hiện trong nội bộ Trung Quốc có 3 trường phái khác nhau trong cách xử lý vấn đề Biển Đông.

Mâu thuẫn trong nội bộ Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Mâu thuẫn trong nội bộ Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Hiện trong nội bộ Trung Quốc có 3 trường phái khác nhau trong cách xử lý vấn đề Biển Đông.

Mỹ-Trung sẽ gia tăng đối đầu ở Biển Đông sau phán quyết của PCA?
Mỹ-Trung sẽ gia tăng đối đầu ở Biển Đông sau phán quyết của PCA?

VOV.VN - Tranh chấp trên Biển Đông đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh PCA sắp ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc.

Mỹ-Trung sẽ gia tăng đối đầu ở Biển Đông sau phán quyết của PCA?

Mỹ-Trung sẽ gia tăng đối đầu ở Biển Đông sau phán quyết của PCA?

VOV.VN - Tranh chấp trên Biển Đông đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh PCA sắp ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc.