Trung Quốc coi trọng vấn đề xây dựng đảng

(VOV) - Báo cáo của Tổng bí thư Đảng CS Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đề cập đến vấn đề nâng cao toàn diện trình độ khoa học trong xây dựng đảng.

Trong báo cáo Đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 18 khai mạc ngày 8/11, nhiều nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề xây dựng đảng đã được đề cập và làm rõ, như vấn đề về xây dựng tổ chức đảng cơ sở, nâng cao trình độ năng lực, đảm bảo sự trong sáng của Đảng.

Theo ông Vương Kinh Thanh, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng cộng sản Trung Quốc luôn giữ và phát triển tính tiên tiến chính đảng chủ nghĩa Marx, đoàn kết lãnh đạo nhân dân Trung Quốc mở ra con đường CNXH đặc sắc Trung Quốc, hình thành hệ thống lý luận, cũng như xây dựng được chế độ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Đây là thành quả phấn đấu, sáng tạo của đảng và nhân dân trong nhiều năm, tăng cường xây dựng đảng, cần phải coi trọng, kiên trì và không ngừng phát triển.

Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh hôm 8/11.

Ông Vương Kinh Thanh cho rằng, trong tình hình mới, Đảng Cộng sản Trung Quốc không những đang gách vác trọng trách xây dựng xã hội khá giả toàn diện, thúc đẩy xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, mà còn phải đang đối mặt với rất nhiều thách thức, trong đó bao gồm thách thức về cầm quyền, cải cách mở cửa, kinh tế thị trường, môi trường bên ngoài. Bên cạnh đó cũng tồn tại nhiều rủi ro như thiếu năng lực, xa rời quần chúng, tiêu cực, tham nhũng...

Báo cáo của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trình bày tại phiên khai mạc đề cập đến vấn đề nâng cao toàn diện trình độ khoa học trong xây dựng đảng.

Có thể nói, với 8 mặt chính được đề cập, báo cáo đã đề ra mục tiêu cũng như hướng đi cho toàn bộ công tác xây dựng đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian tới.

Về vấn đề xây dựng tác phong của đảng, ông Vương Kinh Thanh cho rằng, phải kiên trì lấy dân làm gốc, cầm quyền vì dân, trước sau duy trì mối liên hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân. Duy trì mật thiết với quần chúng nhân dân là lợi thế chính trị lớn nhất của đảng, xa rời quần chúng là nguy hiểm lớn nhất sau khi đảng đã nắm quyền. Phải luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, phải coi việc duy trì và phát triển lợi ích cơ bản của quảng đại quần chúng nhân dân làm điểm xuất phát cho mọi hành động.

Tổng bí thư ĐCS Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đọc báo cáo tại đại hội (Ảnh: Getty Images).

Báo cáo đại hội nhấn mạnh đến việc phải nghiêm minh kỷ luật đảng, tự giác bảo vệ sự tập chung thống nhất của đảng.

Theo ông Vương Kinh Thanh, tập trung thống nhất chính là sức mạnh, là sự bảo đảm cho kinh tế xã hội phát triển, đoàn kết tiến bộ dân tộc và sự ổn định đất nước. Khi đảng càng đối mặt với tình hình phức tạp, gánh vác nhiệm vụ càng khó khăn, thì càng cần phải tăng cường xây dựng kỷ luật đảng, càng phải duy trì sự tập chung, thống nhất của đảng. Các tổ chức đảng và quảng đại đảng viên phải tự giác tuân thủ điều lệ đảng, tự giác làm việc theo nguyên tác tổ chức và sinh hoạt chính trị của đảng, bất kể ai cũng không được đứng trên tổ chức.

Về vấn đề phòng chống tham nhũng, ông Vương Kinh Thanh cho rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn coi trọng công tác phòng chống tham nhũng, trong đó kiên trì con đường phòng chống tham nhũng đặc sắc Trung Quốc, trị từ gốc đến ngọn, kết hợp cả phòng và chống, thúc đẩy xây dựng hệ thống xử phạt và phòng ngừa, kiện toàn cơ chế kìm chế và giám sát quyền lực.

Từ tháng 11/2007 đến tháng 6/2012, các cơ quan kiểm tra, giám sát đã tiếp nhận hơn 6,6 triệu lượt tố cáo, trong đó lập án điều tra hơn 640.000 vụ, kỷ luật về đảng và hành chính gần 670.000 người. Trong báo cáo chính trị, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh, vấn đề tham nhũng nếu không giải quyết tốt sẽ ảnh hưởng đến đảng, thậm chí là dẫn đến sự diệt vong của đảng và chế độ.

Bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn ý thức được tầm quan trọng của việc không ngừng tự xây dựng. Nói như ông Vương Kinh Thanh, tổng kết kinh nghiệm lịch sử Trung Quốc cho thấy, sự thành bại của đại bộ phận vấn đề của quốc gia đều liên quan công tác xây dựng đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 8/11 - Khai mạc Đại hội ĐCS Trung Quốc lần thứ 18
Ngày 8/11 - Khai mạc Đại hội ĐCS Trung Quốc lần thứ 18

(VOV) - Đại hội đại biểu toàn quốc ĐCS Trung Quốc lần thứ 18 sẽ được chính thức khai mạc vào ngày 8/11 tại thủ đô Bắc Kinh.

Ngày 8/11 - Khai mạc Đại hội ĐCS Trung Quốc lần thứ 18

Ngày 8/11 - Khai mạc Đại hội ĐCS Trung Quốc lần thứ 18

(VOV) - Đại hội đại biểu toàn quốc ĐCS Trung Quốc lần thứ 18 sẽ được chính thức khai mạc vào ngày 8/11 tại thủ đô Bắc Kinh.

Người dân Trung Quốc tin tưởng vào Đại hội 18
Người dân Trung Quốc tin tưởng vào Đại hội 18

(VOV) - Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 sẽ khai mạc ngày 8/11 tại thủ đô Bắc Kinh.

Người dân Trung Quốc tin tưởng vào Đại hội 18

Người dân Trung Quốc tin tưởng vào Đại hội 18

(VOV) - Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 sẽ khai mạc ngày 8/11 tại thủ đô Bắc Kinh.

Trung Quốc thông báo về Đại hội Đảng Cộng sản
Trung Quốc thông báo về Đại hội Đảng Cộng sản

(VOV) -Đại hội lần này sẽ có nhiều nội dung quan trọng như: Thảo luận, thông qua báo cáo chính trị, dự thảo sửa đổi điều lệ Đảng…

Trung Quốc thông báo về Đại hội Đảng Cộng sản

Trung Quốc thông báo về Đại hội Đảng Cộng sản

(VOV) -Đại hội lần này sẽ có nhiều nội dung quan trọng như: Thảo luận, thông qua báo cáo chính trị, dự thảo sửa đổi điều lệ Đảng…

Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình là Tổng Thư ký Đại hội Đảng 18
Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình là Tổng Thư ký Đại hội Đảng 18

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 khai mạc ngày 8/11 tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, và kéo dài đến ngày 14/11.

Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình là Tổng Thư ký Đại hội Đảng 18

Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình là Tổng Thư ký Đại hội Đảng 18

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 khai mạc ngày 8/11 tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, và kéo dài đến ngày 14/11.