Trung Quốc công kích, gọi Philippines là “đứa trẻ khóc nhè“

Bài bình luận với giọng điệu công kích trên Tân Hoa Xã cho rằng Philippines đang nỗ lực "vận động sự cảm thông và ủng hộ quốc tế".

Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc ngày 31/1 đã ví Philippines với một "đứa trẻ đang khóc nhè" khi kêu gọi sự ủng hộ quốc tế để chống lại việc Bắc Kinh xây đảo trên Biển Đông, sau khi Manila yêu cầu các bên lên tiếng vạch rõ sai trái của Trung Quốc.

Bức ảnh chụp vào tháng trước cho thấy hoạt động cải tạo của Trung Quốc tại bãi đã Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: Rappler)

Bài bình luận với giọng điệu công kích trên Tân Hoa Xã cho rằng Philippines đang nỗ lực "vận động sự cảm thông và ủng hộ quốc tế" trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

"Manila nên nhận thức đầy đủ rằng hành động giống như một đứa trẻ đang khóc nhè và van nài sự thương hại từ cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ giúp nước này biện minh cho tuyên bố chủ quyền trong tranh chấp ở Biển Đông", AFP dẫn bài viết. "Cuộc tranh chấp nên và có thể được xử lý thỏa đáng chỉ giữa các bên có liên quan trực tiếp".

Bài bình luận được đưa ra hai ngày sau khi các Ngoại trưởng của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bày tỏ quan ngại về thực trạng cải tạo đất của Trung Quốc trên một số bãi đá ở Biển Đông.

Philippines thúc giục ASEAN đưa ra một lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc trong vấn đề này. Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario kêu gọi cộng đồng quốc tế "hãy lên tiếng để cho Trung Quốc thấy rằng những gì nước này đang làm là sai trái, rằng họ phải dừng ngay các hoạt động cải tạo".

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông, bất chấp sự phản đối của nhiều quốc gia trong ASEAN như Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam.

Bắc Kinh bị nghi ngờ đang cải tạo các rạn san hô biệt lập ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, để xây dựng các công trình kiên cố hoặc thậm chí là các đường băng. Việc làm này là sự thay đổi hiện trạng, vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố chung về Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông mà Trung Quốc đã ký với ASEAN năm 2002.

Việt Nam cũng đã yêu cầu Trung Quốc ngừng ngay các hoạt động bồi đắp ở Trường Sa, chấm dứt việc vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khiêu khích Nhật, Trung Quốc xây sân bay gần đảo tranh chấp
Khiêu khích Nhật, Trung Quốc xây sân bay gần đảo tranh chấp

VOV.VN - Ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự trên một hòn đảo cách Senkaku/Điếu Ngư 300 km.

Khiêu khích Nhật, Trung Quốc xây sân bay gần đảo tranh chấp

Khiêu khích Nhật, Trung Quốc xây sân bay gần đảo tranh chấp

VOV.VN - Ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự trên một hòn đảo cách Senkaku/Điếu Ngư 300 km.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc dừng ngay cải tạo, xây dựng ở Trường Sa
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc dừng ngay cải tạo, xây dựng ở Trường Sa

VOV.VN - Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc dừng ngay cải tạo, xây dựng ở Trường Sa

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc dừng ngay cải tạo, xây dựng ở Trường Sa

VOV.VN - Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Philippines tố cáo Trung Quốc mở rộng việc cải tạo đảo ở Biển Đông
Philippines tố cáo Trung Quốc mở rộng việc cải tạo đảo ở Biển Đông

VOV.VN - Hành động cải tạo đảo của Trung Quốc trên Biển Đông là “rất đáng kể” và họ làm việc này bất chấp sự phản đối của các nước khác.

Philippines tố cáo Trung Quốc mở rộng việc cải tạo đảo ở Biển Đông

Philippines tố cáo Trung Quốc mở rộng việc cải tạo đảo ở Biển Đông

VOV.VN - Hành động cải tạo đảo của Trung Quốc trên Biển Đông là “rất đáng kể” và họ làm việc này bất chấp sự phản đối của các nước khác.

Báo Trung Quốc tiết lộ ảnh quá trình bồi đắp phi pháp tại đá Chữ Thập
Báo Trung Quốc tiết lộ ảnh quá trình bồi đắp phi pháp tại đá Chữ Thập

Trang quân sự Sohu, Trung Quốc đăng tải bộ ảnh quá trình cải tạo phi pháp bãi đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa, mà nước này chiếm của Việt Nam từ 1988.

Báo Trung Quốc tiết lộ ảnh quá trình bồi đắp phi pháp tại đá Chữ Thập

Báo Trung Quốc tiết lộ ảnh quá trình bồi đắp phi pháp tại đá Chữ Thập

Trang quân sự Sohu, Trung Quốc đăng tải bộ ảnh quá trình cải tạo phi pháp bãi đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa, mà nước này chiếm của Việt Nam từ 1988.

ASEAN quan ngại về động thái của Trung Quốc trên Biển Đông
ASEAN quan ngại về động thái của Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Ngày 27-28/01/2015 tại Kota Kinabaru, Malaysia đã diễn ra Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) và các cuộc họp trù bị của các quan chức cao cấp.

ASEAN quan ngại về động thái của Trung Quốc trên Biển Đông

ASEAN quan ngại về động thái của Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Ngày 27-28/01/2015 tại Kota Kinabaru, Malaysia đã diễn ra Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) và các cuộc họp trù bị của các quan chức cao cấp.