Trung Quốc công nhận NTC ở Libya

Trung Quốc công nhận Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp của Libya (NTC) là đại diện của người dân Libya.  

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 22/9 ở Thủ đô Bắc Kinh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết: Tại kỳ họp 66 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã có cuộc gặp với Chủ tịch NTC Áp-đen Gialin. Ngoại trưởng Dương Khiết Trì cho biết, Trung Quốc công nhận NTC là đại diện của nhà nước và người dân Libya.

Trước đó, ngày 12/9, Trung Quốc đã công nhận NTC là "lực lượng cầm quyền" ở quốc gia châu Phi này.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ hợp tác với NTC để quá trình quá độ diễn ra thuận lợi và phát triển các mối quan hệ song phương.

Trung Quốc hy vọng tất cả mọi Hiệp định và thỏa thuận trước đây giữa hai nước sẽ tiếp tục có hiệu lực và được thực hiện một cách nghiêm túc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên