Trung Quốc đang xây nhiều đảo nhân tạo trái phép tại Trường Sa

VOV.VN -Dự án lấp biển xây đảo trên bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là một trong số những dự án mà Trung Quốc thực hiện nhiều tháng qua.

Theo Reuters, Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông, vùng biển giàu tài nguyên, chồng lấn lên vùng biển của các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei.

Bắc Kinh còn điều tàu tuần tra tại khu vực tranh chấp với Manila và hồi tháng 5 triển khai trái phép giàn khoan nước sâu vào sâu trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

Dự  án lấp biển xây đảo trên bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa là một trong số những dự án mà Trung Quốc thực hiện nhiều tháng qua (Ảnh CNES)
Theo Tuần san Quốc phòng IHS Jane’s, Trung Quốc đã tạo một hòn đảo rộng 200-300m, dài khoảng 3.000m trên khu vực đảo đá này. Ảnh chụp vệ tinh ghi lại hành động của Trung Quốc từ 8/8 đến 14/11.

IHS Jane’s cho rằng: Việc xây đảo nhân tạo tại Đá Chữ Thập là dự án thứ 4 thực hiện ở Trường Sa của Trung Quốc trong vòng 12-18 tháng qua, nhưng là dự án quy mô lớn nhất. Động thái này được cho là để các nước láng giềng từ bỏ việc tuyên bố chủ quyền đối với khu vực đang tranh chấp này, đồng thời để tạo lợi thế cho Bắc Kinh trên bàn thương lượng.

Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc cùng các nước trong khu vực giải quyết tranh chấp thông qua các giải pháp hòa bình, không ép buộc nhau, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh tiến tới xây dựng bộ quy tắc ứng xử đa phương trên biển để xoa dịu căng thẳng.

Tuy nhiên, Bắc Kinh luôn bác bỏ lời đề nghị Washington giải quyết tranh chấp đồng thời với tất cả các bên để ngăn chặn căng thẳng “leo thang”. Trung Quốc theo đuổi giải pháp giải quyết tranh chấp trên biển theo xu hướng đàm phán với từng nước riêng lẻ, chứ không muốn đưa tranh chấp ra bàn đàm phán đa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu trinh sát Trung Quốc bị chìm ở gần Hoàng Sa?
Tàu trinh sát Trung Quốc bị chìm ở gần Hoàng Sa?

Tin này được đăng trên các trang điện tử Hoa ngữ như Kaiti, Baitu, QQ, đến tối 6/7 vẫn chưa bị gỡ bỏ

Tàu trinh sát Trung Quốc bị chìm ở gần Hoàng Sa?

Tàu trinh sát Trung Quốc bị chìm ở gần Hoàng Sa?

Tin này được đăng trên các trang điện tử Hoa ngữ như Kaiti, Baitu, QQ, đến tối 6/7 vẫn chưa bị gỡ bỏ

Báo Nga phản bác Trung Quốc về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa
Báo Nga phản bác Trung Quốc về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa

VOV.VN - Tờ báo này cũng cảnh báo về sai lầm to lớn nếu ai đó quyết định ngả theo Trung Quốc trong các vấn đề Biển Đông.

Báo Nga phản bác Trung Quốc về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa

Báo Nga phản bác Trung Quốc về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa

VOV.VN - Tờ báo này cũng cảnh báo về sai lầm to lớn nếu ai đó quyết định ngả theo Trung Quốc trong các vấn đề Biển Đông.

Trung Quốc lại có hành động phi pháp trên quần đảo Hoàng Sa
Trung Quốc lại có hành động phi pháp trên quần đảo Hoàng Sa

VOV.VN - Các quan chức Trung Quốc cho biết họ sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động như thế này.

Trung Quốc lại có hành động phi pháp trên quần đảo Hoàng Sa

Trung Quốc lại có hành động phi pháp trên quần đảo Hoàng Sa

VOV.VN - Các quan chức Trung Quốc cho biết họ sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động như thế này.

Trung Quốc ngang ngược xây dựng kho dữ liệu biển đảo ở Hoàng Sa
Trung Quốc ngang ngược xây dựng kho dữ liệu biển đảo ở Hoàng Sa

VOV.VN - Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn đưa phao tiêu phát sáng ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trung Quốc ngang ngược xây dựng kho dữ liệu biển đảo ở Hoàng Sa

Trung Quốc ngang ngược xây dựng kho dữ liệu biển đảo ở Hoàng Sa

VOV.VN - Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn đưa phao tiêu phát sáng ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trung Quốc hoàn tất đường băng quân sự ở Hoàng Sa
Trung Quốc hoàn tất đường băng quân sự ở Hoàng Sa

VOV.VN - Việc xây dựng trái phép đường băng quân sự trên đảo Phú Lâm của Việt Nam một lần nữa thể hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.

Trung Quốc hoàn tất đường băng quân sự ở Hoàng Sa

Trung Quốc hoàn tất đường băng quân sự ở Hoàng Sa

VOV.VN - Việc xây dựng trái phép đường băng quân sự trên đảo Phú Lâm của Việt Nam một lần nữa thể hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.