Trung Quốc đáp trả việc Mỹ tăng thuế lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (1/8) khẳng định, nước này sẽ có các biện pháp đáp trả cần thiết nếu Mỹ leo thang chiến tranh thương mại thêm nữa.

Bắc Kinh đã lên tiếng sau khi có thông tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị áp thuế 25% (thay vì 10% như công bố trước đó) đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Ảnh: AP)

Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay (1/8), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, nếu Mỹ có thêm các bước tiến khiến căng thẳng thương mại leo thang hơn nữa, Bắc Kinh sẽ đáp trả.

“Quan điểm của Trung Quốc vẫn rất rõ ràng và không thay đổi”, ông Cảnh Sảng khẳng định, đó là “hành động tống tiền và gây áp lực của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ không bao giờ có tác dụng”.

Theo ông Cảnh Sảng. “nếu Mỹ có những hành động làm tình hình leo thang, Trung Quốc chắc chắn sẽ có các biện pháp đối phó cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp” của nước này.

Mỹ được cho là muốn gia tăng áp lực với Trung Quốc kể cả khi điều này khiến giá thành các sản phẩm của Mỹ bị đội lên. Hồi tháng 7, Đại diện thương mại Mỹ đã thông báo Washington dự định áp thuế 10% đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Làn sóng tranh cãi giữa Mỹ và các đối tác thương mại chính của nước này bùng phát từ tháng 3, sau khi Tổng thống Trump bất ngờ tăng vọt các loại thuế đánh vào mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu vào nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối việc Mỹ chuẩn bị áp thuế bổ sung 10% lên hàng hóa
Trung Quốc phản đối việc Mỹ chuẩn bị áp thuế bổ sung 10% lên hàng hóa

VOV.VN -Chính phủ Mỹ đã công bố danh sách một loạt hàng hóa nhập khẩu từ trung Quốc với tổng trị giá 200 tỷ USD có thể phải chịu mức thuế bổ sung 10%.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ chuẩn bị áp thuế bổ sung 10% lên hàng hóa

Trung Quốc phản đối việc Mỹ chuẩn bị áp thuế bổ sung 10% lên hàng hóa

VOV.VN -Chính phủ Mỹ đã công bố danh sách một loạt hàng hóa nhập khẩu từ trung Quốc với tổng trị giá 200 tỷ USD có thể phải chịu mức thuế bổ sung 10%.

Vì sao Tổng thống Mỹ Trump phải dè chừng thuế đậu nành của Trung Quốc?
Vì sao Tổng thống Mỹ Trump phải dè chừng thuế đậu nành của Trung Quốc?

VOV.VN - Thuế của Trung Quốc đánh vào đậu nành nhập khẩu không chỉ khiến nông dân Mỹ khốn đốn mà đảng Cộng hòa của ông Trump phải dè chừng.

Vì sao Tổng thống Mỹ Trump phải dè chừng thuế đậu nành của Trung Quốc?

Vì sao Tổng thống Mỹ Trump phải dè chừng thuế đậu nành của Trung Quốc?

VOV.VN - Thuế của Trung Quốc đánh vào đậu nành nhập khẩu không chỉ khiến nông dân Mỹ khốn đốn mà đảng Cộng hòa của ông Trump phải dè chừng.

Tổng thống Mỹ Trump tăng thuế đến 25% với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Trump tăng thuế đến 25% với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc

VOV.VN - Thay vì đánh thuế 10% như công bố hồi đầu tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đánh thuế lên đến 25% với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Trump tăng thuế đến 25% với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Trump tăng thuế đến 25% với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc

VOV.VN - Thay vì đánh thuế 10% như công bố hồi đầu tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đánh thuế lên đến 25% với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả ngay khi Mỹ áp thuế nhập khẩu
Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả ngay khi Mỹ áp thuế nhập khẩu

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả ngay khi các mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 34 tỷ USD có hiệu lực ngày 6/7.

Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả ngay khi Mỹ áp thuế nhập khẩu

Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả ngay khi Mỹ áp thuế nhập khẩu

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả ngay khi các mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 34 tỷ USD có hiệu lực ngày 6/7.

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu giảm thuế hàng Trung Quốc trái ý ông Trump
Thượng viện Mỹ bỏ phiếu giảm thuế hàng Trung Quốc trái ý ông Trump

VOV.VN - Trong khi căng thẳng thương mại Trung – Mỹ lên cao, thượng viện Mỹ âm thầm thông qua luật giảm thuế đối với hàng trăm mặt hàng đến từ Trung Quốc.

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu giảm thuế hàng Trung Quốc trái ý ông Trump

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu giảm thuế hàng Trung Quốc trái ý ông Trump

VOV.VN - Trong khi căng thẳng thương mại Trung – Mỹ lên cao, thượng viện Mỹ âm thầm thông qua luật giảm thuế đối với hàng trăm mặt hàng đến từ Trung Quốc.