Trung Quốc đạt đột phá trong nghiên cứu chữa trị HIV/AIDS

VOV.VN -Điều này đem lại hy vọng trong việc phát triển loại thuốc mới trong việc điều trị căn bệnh AIDS.

Tân Hoa xã ngày 15/1 đưa tin, nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa công bố, đã có những phát hiện quan trọng trong việc nghiên cứu virus HIV.

Bước đột phá này đem lại hy vọng trong việc phát triển loại thuốc mới trong việc điều trị căn bệnh AIDS (Ảnh: levistrauss)

Giáo sư môn sinh học phân tử cấu trúc, ông Hoàng Chí Vỹ (Huang Zhiwei) cùng với nhóm nghiên cứu người Trung quốc thuộc trường Công nghệ và Khoa học Đời sống thuộc Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân (Harbin), Trung Quốc, công bố chương trình nghiên cứu vào tháng 3/2012.

Sau một thời gian nghiên cứu, kết quả thu được là những phát hiện đột phá trong việc phân tích cấu trúc của các yếu tố lây nhiễm của virus HIV. Từ đó, các nhà nghiên cứu bắt đầu hợp tác với các nhà sản xuất thuốc để phát triển ra loại thuốc điều trị bệnh AIDS.

Cũng theo Tân Hoa xã, các nhà khoa học cho biết, việc tìm hiểu ra cơ chế hoạt động của các yếu tố lây nhiễm virus là rất quan trọng đối với việc tìm ra phương thuốc điều trị cho các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS.

Việc nghiên cứu về cấu trúc của các yếu tố lây nhiễm virus HIV đã trở thành chủ đề quan trọng đối với nhiều nhà khoa học trên toàn thế giới trong những năm gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2015: có một thế hệ miễn nhiễm HIV
Năm 2015: có một thế hệ miễn nhiễm HIV

Hội nghị Cấp cao Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS sẽ diễn ra trong 3 ngày, với sự tham dự của hơn 3.000 đại biểu

Năm 2015: có một thế hệ miễn nhiễm HIV

Năm 2015: có một thế hệ miễn nhiễm HIV

Hội nghị Cấp cao Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS sẽ diễn ra trong 3 ngày, với sự tham dự của hơn 3.000 đại biểu

Toàn thế giới chung tay ngăn ngừa HIV/AIDS
Toàn thế giới chung tay ngăn ngừa HIV/AIDS

(VOV) - Đã có rất nhiều nỗ lực quyết liệt và thiết thực trong cuộc chiến sống còn này trên phạm vi toàn cầu.

Toàn thế giới chung tay ngăn ngừa HIV/AIDS

Toàn thế giới chung tay ngăn ngừa HIV/AIDS

(VOV) - Đã có rất nhiều nỗ lực quyết liệt và thiết thực trong cuộc chiến sống còn này trên phạm vi toàn cầu.

10% dân số Nam Phi bị nhiễm HIV
10% dân số Nam Phi bị nhiễm HIV

VOV.VN - Nam Phi đã cho ra thị trường một liều thuốc điều trị AIDS duy nhất trong ngày, thay vì nhiều viên như trước đây.

10% dân số Nam Phi bị nhiễm HIV

10% dân số Nam Phi bị nhiễm HIV

VOV.VN - Nam Phi đã cho ra thị trường một liều thuốc điều trị AIDS duy nhất trong ngày, thay vì nhiều viên như trước đây.

Thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng, chống HIV/AIDS
Thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng, chống HIV/AIDS

VOV.VN -Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng gia tăng các ca lây nhiễm HIV/AIDS ở người trưởng thành

Thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng, chống HIV/AIDS

Thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng, chống HIV/AIDS

VOV.VN -Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng gia tăng các ca lây nhiễm HIV/AIDS ở người trưởng thành

Cần thêm nhiều nỗ lực trong cuộc chiến chống HIV/AIDS
Cần thêm nhiều nỗ lực trong cuộc chiến chống HIV/AIDS

Mặc dù đạt được những bước tiến đáng khích lệ, nhưng trên thế giới vẫn còn khoảng 34 triệu người đang sống chung với HIV.

Cần thêm nhiều nỗ lực trong cuộc chiến chống HIV/AIDS

Cần thêm nhiều nỗ lực trong cuộc chiến chống HIV/AIDS

Mặc dù đạt được những bước tiến đáng khích lệ, nhưng trên thế giới vẫn còn khoảng 34 triệu người đang sống chung với HIV.

Nga báo động tình trạng nhiễm HIV tăng
Nga báo động tình trạng nhiễm HIV tăng

(VOV) - HIV đã trở thành nguy cơ quốc gia đối với Nga, khi mỗi ngày nước này có trung bình 200 ca lây nhiễm mới.

Nga báo động tình trạng nhiễm HIV tăng

Nga báo động tình trạng nhiễm HIV tăng

(VOV) - HIV đã trở thành nguy cơ quốc gia đối với Nga, khi mỗi ngày nước này có trung bình 200 ca lây nhiễm mới.

Người đầu tiên khỏi HIV khởi động dự án phòng chống AIDS mới
Người đầu tiên khỏi HIV khởi động dự án phòng chống AIDS mới

Với việc làm trên, ông Timothy R. Brown mong muốn sẽ có nhiều bệnh nhân HIV được chữa khỏi bệnh bằng sự tiến bộ của y học.  

Người đầu tiên khỏi HIV khởi động dự án phòng chống AIDS mới

Người đầu tiên khỏi HIV khởi động dự án phòng chống AIDS mới

Với việc làm trên, ông Timothy R. Brown mong muốn sẽ có nhiều bệnh nhân HIV được chữa khỏi bệnh bằng sự tiến bộ của y học.  

Bế mạc Hội nghị Cấp cao của LHQ về HIV/AIDS
Bế mạc Hội nghị Cấp cao của LHQ về HIV/AIDS

Hội nghị đề ra mục tiêu đến năm 2015 sẽ giảm 50% số người bị nhiễm HIV/AIDS do quan hệ tình dục và sử dụng ma túy

Bế mạc Hội nghị Cấp cao của LHQ về HIV/AIDS

Bế mạc Hội nghị Cấp cao của LHQ về HIV/AIDS

Hội nghị đề ra mục tiêu đến năm 2015 sẽ giảm 50% số người bị nhiễm HIV/AIDS do quan hệ tình dục và sử dụng ma túy

Bé gái người Mỹ được điều trị khỏi căn bệnh HIV
Bé gái người Mỹ được điều trị khỏi căn bệnh HIV

(VOV) - Một bé gái mang trong mình virus HIV đã được xác định chữa khỏi căn bệnh thế kỷ này, theo các phát hiện được công bố mới đây.

Bé gái người Mỹ được điều trị khỏi căn bệnh HIV

Bé gái người Mỹ được điều trị khỏi căn bệnh HIV

(VOV) - Một bé gái mang trong mình virus HIV đã được xác định chữa khỏi căn bệnh thế kỷ này, theo các phát hiện được công bố mới đây.

Cảnh báo có chủng virus HIV mạnh hơn
Cảnh báo có chủng virus HIV mạnh hơn

VOV.VN - Chủng mới này thúc đẩy bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS nhanh hơn từ 2 – 2 năm rưỡi.

Cảnh báo có chủng virus HIV mạnh hơn

Cảnh báo có chủng virus HIV mạnh hơn

VOV.VN - Chủng mới này thúc đẩy bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS nhanh hơn từ 2 – 2 năm rưỡi.