Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật trên biển Hoa Đông

Đây được xem là một phản ứng từ phía Bắc Kinh sau khi Thủ tướng Noda tuyên bố rằng Nhật muốn mua lại quần đảo Senkaku.

Hải quân Trung Quốc tuyên bố tập trận bắn đạn thật ở biển Hoa Đông vào ngày 10/7 tới, trong bối cảnh cuộc tập trận chung của hải quân Philippines và Mỹ bắt đầu hôm 2/7 vẫn chưa kết thúc.

Cuộc diễn tập này kéo dài đến ngày 15/7 trong bối cảnh gia tăng căng thẳng xung quanh quần đảo Senkaku tranh chấp với Nhật Bản. Việc hải quân Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên biển Hoa Đông không phải điều gì mới mẻ.

"Đây là hoạt động quân sự thường niên của hải quân Trung Quốc. Trên thực tế, việc hải quân Trung Quốc tập trận trên biển Hoa Đông không phải hiếm gặp", chuyên gia quân sự Trung Quốc, ông Tống Hiểu Quân nói trên tờ Tân Hoa Xã.

Năm 2010 quân đội Trung Quốc đã triển khai diễn tập từ 30/6 - 5/7 trên biển Hoa Đông và được xem như một động thái phản ứng lại cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn trước đó trên biển Hoàng Hải.

Thông tin về cuộc diễn tập thực binh, thực đạn lần này do hải quân Trung Quốc trực tiếp phát đi và dường như lập tức nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận. Quy mô tập trận bắn đạn thật lần này của hải quân Trung Quốc lớn hơn cuộc tập trận trên biển Hoa Đông năm 2010 nhưng nó diễn ra ở một khoảng cách nhất định so với vùng biển đảo Senkaku đang có tranh chấp với Nhật Bản và biển Hoàng Hải.

Dư luận đặc biệt quan tâm tới cuộc tập trận này và xem nó như một phản ứng từ phía Bắc Kinh sau khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tuyên bố hôm 7/7 vừa qua muốn mua lại quần đảo Senkaku nhằm “quốc hữu hóa” quần đảo này để khẳng định chủ quyền.

Phản ứng trước sự việc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân nói, những vùng lãnh thổ thiêng liêng của Trung Quốc quyết không để người khác mua được: "Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cần thiết để duy trì chủ quyền đối với đảo  Senkaku/Điếu Ngư và các đảo lân cận".

Đồng thời ông Lưu Vi Dân cho hay, Bắc Kinh sẽ áp dụng các biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền mà họ tuyên bố trên biển Hoa Đông. Ngay sau đó là thông tin tập trận của hạm đội Đông Hải được đưa ra.

Phía Trung Quốc nói, vùng biển diễn ra cuộc diễn tập bắn đạn thật không phải là vùng tranh chấp chủ quyền: “Cuộc diễn tập còn để bảo vệ vòng ngoài ngư trường truyền thống của Trung Quốc, giảm bớt những ảnh hưởng với hoạt động bình thường của ngư dân”.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, mùa hè luôn là giai đoạn luyện tập bắn đạn thật lâu nay của quân đội Trung Quốc. Cuộc diễn tập này được cho là xuất phát từ nhu cầu tổng hợp về việc nâng cao năng lực huấn luyện và năng lực thực chiến của bình sĩ, cũng như khả năng bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ông Tống khẳng định, cuộc diễn tập của họ “tuyệt đối không phải là mối đe dọa với các quốc gia khác”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên