Trung Quốc đưa ra đề xuất 5 điểm nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Trung Quốc đã đưa ra một đề xuất năm điểm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh, các quy tắc quốc tế cần được tôn trọng

Tại cuộc họp Ngoại trưởng các nước tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 tại Vienna mới đây, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một đề xuất gồm 5 điểm nhằm cứu vãn văn kiện này sau khi Mỹ rút.

Đây là thông tin được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đưa ra hôm nay tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh. Ảnh Tân Hoa xã

Hôm 6/7 vừa qua, các ngoại trưởng Pháp, Đức, Nga, Anh, Iran và Trung Quốc đã gặp nhau lần đầu tiên kể từ sau khi Mỹ quyết định rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện hôm 8/5 vừa qua và có thể áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt đối với Iran, bao gồm cả lệnh cấm vận dầu mỏ.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh, cuộc họp được xem là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy sự ủng hộ của những nước còn lại đối với văn kiện này. Kết quả chính trị quan trọng nhất của cuộc họp là việc Iran sẽ ở lại và các bên khác cũng thể hiện ý chí rõ ràng bảo vệ thỏa thuận.

“Trung Quốc đã đưa ra một đề xuất năm điểm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh, các quy tắc quốc tế cần được tôn trọng, các nước lớn nên thực hiện các nghĩa vụ của mình một cách đầy đủ và với ý thức trách nhiệm cao nhất. Các biện pháp trừng phạt đơn phương là đi ngược lại với mong muốn của tất cả các bên và sẽ bị bỏ qua”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cũng thừa nhận, vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước nhằm bảo vệ và thực hiện thỏa thuận hạt nhân Iran.

Năm 2015, tại thành phố Vienna, Áo, Iran đã ký thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt với Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Đức và Trung Quốc nhằm ngăn chặn nước này phát triển chương trình vũ khí hạt nhân và đổi lại sẽ nhận được sự dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran phủ nhận việc bị Đức phong tỏa tài sản
Iran phủ nhận việc bị Đức phong tỏa tài sản

VOV.VN - Tehran cho rằng, thông tin này chỉ nhằm gây “chiến tranh tâm lý” giữa lúc Iran và châu Âu nỗ lực tháo gỡ bế tắc trong thỏa thuận hạt nhân.

Iran phủ nhận việc bị Đức phong tỏa tài sản

Iran phủ nhận việc bị Đức phong tỏa tài sản

VOV.VN - Tehran cho rằng, thông tin này chỉ nhằm gây “chiến tranh tâm lý” giữa lúc Iran và châu Âu nỗ lực tháo gỡ bế tắc trong thỏa thuận hạt nhân.

Iran dọa phong tỏa eo biển Hormuz nếu bị Mỹ chặn xuất khẩu dầu mỏ
Iran dọa phong tỏa eo biển Hormuz nếu bị Mỹ chặn xuất khẩu dầu mỏ

VOV.VN - Iran tuyên bố  sẽ có động thái đáp trả tương xứng nếu Mỹ tác động làm giảm sản lượng xuất khẩu dầu trên thực tế của Iran.

Iran dọa phong tỏa eo biển Hormuz nếu bị Mỹ chặn xuất khẩu dầu mỏ

Iran dọa phong tỏa eo biển Hormuz nếu bị Mỹ chặn xuất khẩu dầu mỏ

VOV.VN - Iran tuyên bố  sẽ có động thái đáp trả tương xứng nếu Mỹ tác động làm giảm sản lượng xuất khẩu dầu trên thực tế của Iran.

EU, Nga, Trung Quốc và Iran đồng ý duy trì thỏa thuận hạt nhân 2015
EU, Nga, Trung Quốc và Iran đồng ý duy trì thỏa thuận hạt nhân 2015

VOV.VN - Ngày 6/7 tại Vienna của Áo, ngoại trưởng Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc, Nga và Iran đã thống nhất tiếp tục thực hiện thỏa thuận hạt nhân Iran.

EU, Nga, Trung Quốc và Iran đồng ý duy trì thỏa thuận hạt nhân 2015

EU, Nga, Trung Quốc và Iran đồng ý duy trì thỏa thuận hạt nhân 2015

VOV.VN - Ngày 6/7 tại Vienna của Áo, ngoại trưởng Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc, Nga và Iran đã thống nhất tiếp tục thực hiện thỏa thuận hạt nhân Iran.

Iran xử tử 8 phiến quân IS tấn công khủng bố ở Tehran
Iran xử tử 8 phiến quân IS tấn công khủng bố ở Tehran

VOV.VN - 8 thành viên IS bị tử hình vì tham gia tấn công nhà quốc hội và khu lăng mộ Ayatollah Ruhollah Khomeini ở thủ đô Iran năm ngoái.

Iran xử tử 8 phiến quân IS tấn công khủng bố ở Tehran

Iran xử tử 8 phiến quân IS tấn công khủng bố ở Tehran

VOV.VN - 8 thành viên IS bị tử hình vì tham gia tấn công nhà quốc hội và khu lăng mộ Ayatollah Ruhollah Khomeini ở thủ đô Iran năm ngoái.

Tổng thống Iran tuyên bố gói đề xuất của EU là đáng thất vọng
Tổng thống Iran tuyên bố gói đề xuất của EU là đáng thất vọng

VOV.VN - Lời khẳng định này về EU đã được nhà lãnh đạo Iran đưa ra trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Tổng thống Iran tuyên bố gói đề xuất của EU là đáng thất vọng

Tổng thống Iran tuyên bố gói đề xuất của EU là đáng thất vọng

VOV.VN - Lời khẳng định này về EU đã được nhà lãnh đạo Iran đưa ra trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel.