Trung Quốc đưa tàu khảo sát tới Biển Đông

VOV.VN - Theo SCMP, một trong những tàu khảo sát mới và tiên tiến nhất của Trung Quốc đã lên đường hướng tới biển Đông.

Tàu khảo sát địa chất Shiyan 6 đã rời cảng ở Quảng Đông ngày 6/9 để thực hiện “các nhiệm vụ khoa học quan trọng” ở cửa sông Châu ở tỉnh Quảng Đông và khu vực phía Bắc Biển Đông.

Tàu Shiyan 6 được đóng từ tháng 11/2018, được cho là tàu nghiên cứu cỡ trung hiện đại nhất hiện nay của Trung Quốc. Phòng thí nghiệm trên tàu cho phép các nhà nghiên cứu xử lý, phân tích mẫu và gửi dữ liệu về đất liền thông qua vệ tinh.

Với tổng kinh phí đầu tư lên tới 500 triệu Nhân dân tệ (77 triệu USD), tàu Shiyan 6 có thể chở được tới 60 người, có lượng giãn nước 3.990 tấn và có thể hoạt động 60 ngày trên biển, di chuyển hành trình 12.000 hải lý.

Tàu có thể tiến hành các hoạt động nghiên cứu ở ngoài khơi, các vùng biển gần các đảo, đá ở Biển Đông và có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu về địa hình, dòng chảy, quần xã sinh vật biển ở các môi trường khắc nghiệt như các rãnh sâu.

Việc triển khai tàu khảo sát tới Biển Đông diễn ra trong bối cảnh mới đây, Trung Quốc thông báo tàu thuyền nước ngoài đi vào cái gọi là vùng “lãnh hải” của Trung Quốc phải khai báo thông tin tàu thuyền và hàng hóa cho cơ quan hàng hải nước này. Các nước đã lên tiếng quan ngại về động thái này của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines và Mỹ diễn tập hàng hải sát Biển Đông
Philippines và Mỹ diễn tập hàng hải sát Biển Đông

VOV.VN -  Trong tuần này, Philippines và Mỹ đã tiến hành cuộc diễn tập hàng hải chung tại Vịnh Subic sát với khu vực Biển Đông. 

Philippines và Mỹ diễn tập hàng hải sát Biển Đông

Philippines và Mỹ diễn tập hàng hải sát Biển Đông

VOV.VN -  Trong tuần này, Philippines và Mỹ đã tiến hành cuộc diễn tập hàng hải chung tại Vịnh Subic sát với khu vực Biển Đông. 

Việc Trung Quốc đòi kiểm soát đi lại ở Biển Đông gây ra nguy cơ tiềm ẩn
Việc Trung Quốc đòi kiểm soát đi lại ở Biển Đông gây ra nguy cơ tiềm ẩn

VOV.VN - Theo các chuyên gia, việc Trung Quốc áp dụng các quy định mới về khai báo đối với một số loại tàu thuyền đi vào vùng biển mà Bắc Kinh gọi là "lãnh hải" của họ sẽ gây leo thang căng thẳng ở Biển Đông.

Việc Trung Quốc đòi kiểm soát đi lại ở Biển Đông gây ra nguy cơ tiềm ẩn

Việc Trung Quốc đòi kiểm soát đi lại ở Biển Đông gây ra nguy cơ tiềm ẩn

VOV.VN - Theo các chuyên gia, việc Trung Quốc áp dụng các quy định mới về khai báo đối với một số loại tàu thuyền đi vào vùng biển mà Bắc Kinh gọi là "lãnh hải" của họ sẽ gây leo thang căng thẳng ở Biển Đông.

Mỹ gọi quy định hàng hải mới của Trung Quốc ở Biển Đông là “mối đe dọa nghiêm trọng”
Mỹ gọi quy định hàng hải mới của Trung Quốc ở Biển Đông là “mối đe dọa nghiêm trọng”

VOV.VN - Người phát ngôn Lầu Năm Góc nhấn mạnh, các quy định hàng hải không được vi phạm quyền tự do hàng hải và hàng không mà tất cả các nước được hưởng theo luật quốc tế.

Mỹ gọi quy định hàng hải mới của Trung Quốc ở Biển Đông là “mối đe dọa nghiêm trọng”

Mỹ gọi quy định hàng hải mới của Trung Quốc ở Biển Đông là “mối đe dọa nghiêm trọng”

VOV.VN - Người phát ngôn Lầu Năm Góc nhấn mạnh, các quy định hàng hải không được vi phạm quyền tự do hàng hải và hàng không mà tất cả các nước được hưởng theo luật quốc tế.