Trung Quốc dùng "tâm lý chiến" với binh lính Ấn Độ tại biên giới

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc đã mang theo loa thùng di động, chĩa về phía các chốt canh gác của quân đội Ấn Độ và mở các bài hát mang âm hưởng dân gian của Ấn Độ.

Đây là động thái mới nhất của Trung Quốc nhằm vào Ấn Độ trong cuộc đối đầu kéo dài 4 tháng qua tại đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở Đông Ladakh. Các nguồn tin quân sự Ấn Độ cho biết, các hành động này diễn ra tại địa điểm Finger 4, ở bờ Bắc hồ Pangong, nơi binh lính Ấn Độ đã thiết lập các chốt kiểm soát 24/7.

Trong khi đó, phía Trung Quốc lại mang tới đây các loa thùng di động và bật các bài hát Punjabi – một dòng nhạc dân gian của Ấn Độ. Việc làm này được cho là nhằm đánh lạc hướng binh lính Ấn Độ hoặc có thể chỉ để giảm bớt áp lực đối đầu giữa hai bên. Ngay tại địa điểm Finger 4, hôm 8/9 đã xảy ra va chạm giữa quân đội 2 nước và đôi bên đã sử dụng tới nhiều loạt đạn chỉ thiên để cảnh cáo đối phương.

Theo thống kê của phía Ấn Độ, trong vòng 20 ngày qua đã xảy ra ít nhất  3 vụ việc nổ súng tại khu vực tranh chấp ở Đông Ladakh giữa quân đội Ấn – Trung. Tất cả đều là các hành động cảnh cáo, và rất may chưa xảy ra thương vong. Vụ việc đầu tiên xảy ra khi Lục quân Ấn Độ ngăn chặn nỗ lực của phía Trung Quốc nhằm chiếm các điểm cao tại bờ Nam hồ Pangong trong các ngày từ 29 - 31/8. Vụ việc thứ 2 xảy ra gần điểm cao Mukhpari hôm 7/9; trong khi vụ thứ 3 phát sinh tại bờ Bắc hồ Pangong ngày 8/9. 

Như vậy, Ấn Độ và Trung Quốc đã chấm dứt quy ước không dùng súng trong giao tiếp tại biên giới kéo dài suốt 45 năm qua. Vụ nổ súng thứ 3 xảy ra đúng ngày Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có cuộc gặp tại Moscow, Nga bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) để bàn về giải pháp rút quân và giảm leo thang tranh chấp biên giới. Theo bản Đồng thuận 5 điểm đạt được tại cuộc gặp, hai bên sẽ tổ chức các cuộc đàm phán ở cấp Tư lệnh Quân đoàn tại biên giới để bàn giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, thời gian của các cuộc gặp vẫn chưa được xác định. Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức nhiều vòng tiếp xúc ở các cấp ngoại giao và quốc phòng kể từ tháng 4 và tháng 5; nhưng cho tới giờ vẫn chưa đạt được bất cứ kết quả đáng kể nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tăng quân tới biên giới với Ấn Độ
Trung Quốc tăng quân tới biên giới với Ấn Độ

VOV.VN - Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được cho là đã hoàn thành việc tăng quân tới khu vực dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) với Ấn Độ trong tuần qua.

Trung Quốc tăng quân tới biên giới với Ấn Độ

Trung Quốc tăng quân tới biên giới với Ấn Độ

VOV.VN - Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được cho là đã hoàn thành việc tăng quân tới khu vực dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) với Ấn Độ trong tuần qua.

Trung Quốc bác thông tin lắp đặt cáp quang ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ
Trung Quốc bác thông tin lắp đặt cáp quang ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ

VOV.VN - Thông tin đưa ra trong bối cảnh, Trung Quốc và Ấn Độ hồi tuần trước đã đạt thỏa thuận về giảm căng thẳng, phục hồi hòa bình tại khu vực biên giới tranh chấp.

Trung Quốc bác thông tin lắp đặt cáp quang ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ

Trung Quốc bác thông tin lắp đặt cáp quang ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ

VOV.VN - Thông tin đưa ra trong bối cảnh, Trung Quốc và Ấn Độ hồi tuần trước đã đạt thỏa thuận về giảm căng thẳng, phục hồi hòa bình tại khu vực biên giới tranh chấp.

Trung Quốc là lý do Đức bất ngờ “xoay trục” về Ấn Độ - Thái Bình Dương?
Trung Quốc là lý do Đức bất ngờ “xoay trục” về Ấn Độ - Thái Bình Dương?

VOV.VN - “Giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung và căng thẳng Ấn - Trung leo thang, Đức cuối cùng đã tham gia vào chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương để có tiếng nói tại những điểm nóng về an ninh trong khu vực”.

Trung Quốc là lý do Đức bất ngờ “xoay trục” về Ấn Độ - Thái Bình Dương?

Trung Quốc là lý do Đức bất ngờ “xoay trục” về Ấn Độ - Thái Bình Dương?

VOV.VN - “Giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung và căng thẳng Ấn - Trung leo thang, Đức cuối cùng đã tham gia vào chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương để có tiếng nói tại những điểm nóng về an ninh trong khu vực”.