Trung Quốc: Gần 500 học sinh phải nhập viện do ô nhiễm hóa chất

VOV.VN - Khoảng 500 học sinh tại một ngôi trường trung học ở thành phố Thường  Châu, Trung Quốc đã phải nhập viện do ô nhiễm hóa chất.

Theo kênh truyền hình CCTV, những học sinh này đều nhập viện với các triệu chứng như viêm da, đau đầu, chảy máu cam và với những trường hợp nghiêm trọng là bệnh bạch cầu và u lympho.

Khuôn viên ngôi trường nằm cạnh 3 nhà máy hóa chất ở Trung Quốc. Ảnh Guardian

Ngôi trường trung học mà các em đang học được khánh thành hồi tháng 9/2015 nằm gần 3 nhà máy hóa chất và trước đó thuộc sở hữu một nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu.

Đến tháng 12/2015, ban giám hiệu nhà trường đã bắt đầu phản ánh việc xuất hiện mùi lạ từ những nhà máy hóa chất này. Trong số 641 học sinh được kiểm tra sức khỏe, đến 493 em gặp phải những triệu chứng bất thường về sức khỏe.

Theo truyền thông địa phương, các xét nghiệm đất và không khí cho thấy nồng độ hóa chất cao, trong đó có chlorobenzene, một loại dung môi có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng ở gan, thận và hệ thần kinh. Sau khi nhận được phản ánh, các nhà chức trách Trung Quốc đã quyết định mở một cuộc điều tra về tình trạng ô nhiễm hóa chất này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 600 người nhiễm độc chì ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
Hơn 600 người nhiễm độc chì ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

129 người nhiễm độc chì ở mức nguy hiểm phải làm xét nghiệm lần thứ hai.  

Hơn 600 người nhiễm độc chì ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

Hơn 600 người nhiễm độc chì ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

129 người nhiễm độc chì ở mức nguy hiểm phải làm xét nghiệm lần thứ hai.  

Trung Quốc bắt giữ 10 đối tượng trong vụ thịt lợn nhiễm độc
Trung Quốc bắt giữ 10 đối tượng trong vụ thịt lợn nhiễm độc

Trong số người bị bắt giữ có 4 nhân viên của Phòng thương mại, trạm kiểm dịch thực vật và trạm thú y huyện.

Trung Quốc bắt giữ 10 đối tượng trong vụ thịt lợn nhiễm độc

Trung Quốc bắt giữ 10 đối tượng trong vụ thịt lợn nhiễm độc

Trong số người bị bắt giữ có 4 nhân viên của Phòng thương mại, trạm kiểm dịch thực vật và trạm thú y huyện.

Nước máy nhiễm độc, dân Trung Quốc tranh cướp nước đóng chai
Nước máy nhiễm độc, dân Trung Quốc tranh cướp nước đóng chai

VOV.VN - Hàm lượng chất Benzene có trong nước máy của thành phố Lan Châu vượt quá mức cho phép từ 10 đến 20 lần.

Nước máy nhiễm độc, dân Trung Quốc tranh cướp nước đóng chai

Nước máy nhiễm độc, dân Trung Quốc tranh cướp nước đóng chai

VOV.VN - Hàm lượng chất Benzene có trong nước máy của thành phố Lan Châu vượt quá mức cho phép từ 10 đến 20 lần.

Mỹ tịch thu đồ chơi Trung Quốc nhiễm độc
Mỹ tịch thu đồ chơi Trung Quốc nhiễm độc

(VOV) - Chất độc trong số đồ chơi này có thể ảnh hưởng tới gan, thận, thậm chí dẫn đến ung thư.

Mỹ tịch thu đồ chơi Trung Quốc nhiễm độc

Mỹ tịch thu đồ chơi Trung Quốc nhiễm độc

(VOV) - Chất độc trong số đồ chơi này có thể ảnh hưởng tới gan, thận, thậm chí dẫn đến ung thư.