Trung Quốc ghi nhận 130 ca mắc Covid-19 không triệu chứng

VOV.VN - Ngày 1/4 là ngày đầu tiên Trung Quốc công bố số liệu ca bệnh không triệu chứng kể từ đầu mùa dịch đến nay.

Số liệu thống kê của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc ngày 1/4 cho thấy, riêng trong ngày 31/3, Trung Quốc có thêm 130 trường hợp mắc Covid-19 không triệu chứng, trong đó có 2 người chính thức trở thành bệnh nhân. Hiện vẫn còn 1.367 trường hợp khác đang được theo dõi y tế. Đây cũng là ngày đầu tiên Trung Quốc thông báo về những ca bệnh không triệu chứng.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, các ca bệnh không triệu chứng vẫn có khả năng lây nhiễm. Ảnh: Tân hoa xã

Các chuyên gia Trung Quốc đã nhiều lần nhắc đến các ca bệnh không triệu chứng và yêu cầu giới chức nước này phải hết sức quan tâm, kịp thời phát hiện bởi họ có khả năng lây nhiễm. Theo khuyến nghị của các chuyên gia, những người có lịch sử tiếp xúc với người bệnh hoặc ở vùng dịch đều phải được theo dõi 14 ngày và tiến hành xét nghiệm.

Hôm 29/3 vừa qua, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc đã phát hiện một ca bệnh là người Hồ Bắc trong khi người này có mã sức khỏe "màu xanh" tức không nhiễm bệnh và về lý thuyết có thể không cần cách ly. Ngay sau đó, tỉnh này và nhiều địa phương ở Trung Quốc đã phải thay đổi chính sách chống dịch.

Hiện nay, tại Bắc Kinh, tất cả người tỉnh ngoài về đều phải cách ly tại nhà hoặc tập trung trong vòng 14 ngày. Trong khi đó, một số nơi yêu cầu xét nghiệm đối với người trở về từ Hồ Bắc. Những người có kết quả xét âm tính nghiệm cũng phải xét nghiệm lại sau 7 ngày, nếu kết quả âm tính liên tiếp 2 lần mới được phép tự do đi lại.

Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hồ Bắc Ưng Dũng trong cuộc họp của Ban chỉ huy phòng chống dịch tỉnh này ngày 31/3 cũng đã yêu cầu Hồ Bắc không giảm mức cảnh giác với dịch bệnh, đồng thời phải làm tốt công tác phát hiện và điều trị cho những trường hợp Covid-19 "không triệu chứng" và "tái dương tính", nhằm ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát trở lại./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ “không đáng phải chết” vì Covid-19
Các thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ “không đáng phải chết” vì Covid-19

VOV.VN - Chỉ huy trưởng tàu sân bay Theodore Roosevelt, ông Brett Crozier đã viết thư đề nghị Hải quân Mỹ phải cứu các thủy thủ trên tàu bị mắc Covid-19.

Các thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ “không đáng phải chết” vì Covid-19

Các thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ “không đáng phải chết” vì Covid-19

VOV.VN - Chỉ huy trưởng tàu sân bay Theodore Roosevelt, ông Brett Crozier đã viết thư đề nghị Hải quân Mỹ phải cứu các thủy thủ trên tàu bị mắc Covid-19.

Gần 90% học sinh trên thế giới không đến trường vì dịch Covid-19
Gần 90% học sinh trên thế giới không đến trường vì dịch Covid-19

VOV.VN - Khoảng 87% học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục từ bậc tiểu học đến đại học trên thế giới đang ở nhà vì dịch Covid-19.

Gần 90% học sinh trên thế giới không đến trường vì dịch Covid-19

Gần 90% học sinh trên thế giới không đến trường vì dịch Covid-19

VOV.VN - Khoảng 87% học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục từ bậc tiểu học đến đại học trên thế giới đang ở nhà vì dịch Covid-19.

Người hay lo lắng dễ mắc Covid-19 hơn những người bình thường?
Người hay lo lắng dễ mắc Covid-19 hơn những người bình thường?

VOV.VN - Theo nhận định của các chuyên gia y tế Australia, những người hay lo lắng cũng dễ mắc Covid-19 hơn những người bình thường.

Người hay lo lắng dễ mắc Covid-19 hơn những người bình thường?

Người hay lo lắng dễ mắc Covid-19 hơn những người bình thường?

VOV.VN - Theo nhận định của các chuyên gia y tế Australia, những người hay lo lắng cũng dễ mắc Covid-19 hơn những người bình thường.

Thế giới ghi nhận 857.261 ca mắc, 42.144 ca tử vong vì Covid-19
Thế giới ghi nhận 857.261 ca mắc, 42.144 ca tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Theo cập nhật của Bộ Y tế tính đến sáng 1/4, toàn thế giới đã ghi nhận 857.261 ca mắc và 42.144 ca tử vong vì Covid-19.

Thế giới ghi nhận 857.261 ca mắc, 42.144 ca tử vong vì Covid-19

Thế giới ghi nhận 857.261 ca mắc, 42.144 ca tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Theo cập nhật của Bộ Y tế tính đến sáng 1/4, toàn thế giới đã ghi nhận 857.261 ca mắc và 42.144 ca tử vong vì Covid-19.

Dịch Covid-19: Phép thử lớn nhất với Liên Hợp Quốc kể từ khi thành lập
Dịch Covid-19: Phép thử lớn nhất với Liên Hợp Quốc kể từ khi thành lập

VOV.VN -Tổng thư ký António Guterres khẳng định, Covid-19 là phép thử lớn nhất mà các nước phải cùng nhau đối mặt kể từ khi thành lập Liên Hợp Quốc.

Dịch Covid-19: Phép thử lớn nhất với Liên Hợp Quốc kể từ khi thành lập

Dịch Covid-19: Phép thử lớn nhất với Liên Hợp Quốc kể từ khi thành lập

VOV.VN -Tổng thư ký António Guterres khẳng định, Covid-19 là phép thử lớn nhất mà các nước phải cùng nhau đối mặt kể từ khi thành lập Liên Hợp Quốc.

Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp sức khoẻ cộng đồng vì Covid-19
Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp sức khoẻ cộng đồng vì Covid-19

VOV.VN - Indonesia ngày 31/3 ban bố tình trạng khẩn cấp sức khoẻ cộng đồng do sự bùng phát của dịch Covid-19.

Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp sức khoẻ cộng đồng vì Covid-19

Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp sức khoẻ cộng đồng vì Covid-19

VOV.VN - Indonesia ngày 31/3 ban bố tình trạng khẩn cấp sức khoẻ cộng đồng do sự bùng phát của dịch Covid-19.