Trung Quốc giữ vai trò quan trọng trong tình hình Triều Tiên

VOV.VN -Tiến bộ tích cực trên Bán đảo Triều Tiên được ghi nhận trong thời gian qua, trong đó có cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên và có thể được xem là “yếu tố mang tính then chốt” nhằm đảo bảo hòa bình ở khu vực. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nói như vậy trước báo giới hôm 6/4.

Từ trái qua: Nhà lãnh đạo Triều Tiên, Tổng thống Mỹ, Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc. Ảnh: CNN

Theo Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, những tiến bộ tích cực trên Bán đảo Triều Tiên đã được ghi nhận trong thời gian gần đây, trong đó có cuộc gặp đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh, chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Trung Quốc vừa qua là minh chứng rõ nét cho vai trò này của Trung Quốc. Giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn còn nhiều sự nghi hoặc, song với sự hiện diện của Trung Quốc sẽ mang lại sự thành công cho việc phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo đánh giá của giới phân tích, hoạt động ngoại giao con thoi giữa Hàn Quốc và Triều Tiên được tiến hành theo xu hướng tích cực trong thời gian qua, kể từ sau sự kiện Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc hồi tháng 2, nhằm tạo ra tầm ảnh hưởng tới cộng đồng quốc tế và tìm kiếm sự ủng hộ.

Đáng chú ý nhất trong xu thế này là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên trong 1 thập kỷ qua, sẽ diễn ra vào ngày 27/4 và hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên trong lịch sử có thể diễn ra vào cuối tháng 5 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh đưa ra biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên
Anh đưa ra biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Anh ngày 5/4 đã thông qua biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên.

Anh đưa ra biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên

Anh đưa ra biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Anh ngày 5/4 đã thông qua biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên.

8 tuần là không đủ để ông Trump chuẩn bị gặp ông Kim?
8 tuần là không đủ để ông Trump chuẩn bị gặp ông Kim?

VOV.VN -Nếu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra vào cuối tháng 5, thì Tổng thống Mỹ chỉ có 8 tuần gấp gáp để chuẩn bị gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

8 tuần là không đủ để ông Trump chuẩn bị gặp ông Kim?

8 tuần là không đủ để ông Trump chuẩn bị gặp ông Kim?

VOV.VN -Nếu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra vào cuối tháng 5, thì Tổng thống Mỹ chỉ có 8 tuần gấp gáp để chuẩn bị gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hàn Quốc - Triều Tiên đàm phán cấp chuyên viên tại làng đình chiến  ​
Hàn Quốc - Triều Tiên đàm phán cấp chuyên viên tại làng đình chiến ​

VOV.VN -Dự kiến trong những ngày tới sẽ có thêm một số các cuộc đàm phán cấp chuyên viên nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp quan trọng này.

Hàn Quốc - Triều Tiên đàm phán cấp chuyên viên tại làng đình chiến  ​

Hàn Quốc - Triều Tiên đàm phán cấp chuyên viên tại làng đình chiến ​

VOV.VN -Dự kiến trong những ngày tới sẽ có thêm một số các cuộc đàm phán cấp chuyên viên nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp quan trọng này.

Tổng thống Mỹ tìm cách phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên
Tổng thống Mỹ tìm cách phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết, cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ tập trung xoay quanh vấn đề phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Mỹ tìm cách phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên

Tổng thống Mỹ tìm cách phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết, cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ tập trung xoay quanh vấn đề phi hạt nhân hóa.