Trung Quốc hoan nghênh Mỹ tái gia nhập Hiệp ước Paris và WHO

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc (21/1), người phát ngôn Hoa Xuân Oánh cho biết, Trung Quốc hoan nghênh Mỹ tái gia nhập Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu và Tổ chức Y tế thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ có những đóng góp tích cực vào công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Bà Hoa Xuân Oánh khẳng định, Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu là thành quả của chủ nghĩa đa phương, hội tụ nhận thức chung của các nước, là hành động thực tế nhằm tăng cường Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Trung Quốc hy vọng cùng Mỹ và cộng đồng quốc tế đoàn kết để đối phó với thách thức chung, cùng thúc đẩy Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu Paris được thực thi hiệu quả và toàn diện, góp phần đẩy mạnh sự phục hồi của màu xanh và mô hình carbon thấp trên toàn cầu.

Cũng tại buổi họp báo, nhận định về việc Mỹ quay trở lại Tổ chức Y tế thế giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhận định, Tổ chức Y tế thế giới là tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh vực y tế toàn cầu, có vai trò quan trọng trong lãnh đạo và điều phối hợp tác chống dịch quốc tế. Trong bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới như hiện nay, Trung Quốc hoan nghênh Mỹ quay trở lại Tổ chức Y tế thế giới, đồng thời sẵn sàng cùng Mỹ và các quốc gia khác tăng cường hợp tác trong khuôn khổ của Tổ chức này.

Hôm 20/1 vừa qua, ngay trong ngày đầu tiên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp về việc Mỹ tái gia nhập Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu Paris, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ sớm quay trở lại Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Trước Trung Quốc thì nguyên thủ các nước như Anh, Pháp, Đức… cũng đã hoan nghênh quyết định quay trở lại các Hiệp ước và tổ chức đa phương của chính quyền ông Joe Biden./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sẽ là thách thức địa chính trị lớn nhất đối với chính quyền Biden năm 2021
Trung Quốc sẽ là thách thức địa chính trị lớn nhất đối với chính quyền Biden năm 2021

VOV.VN - Thách thức lớn nhất trong chính sách đối ngoại đối với chính quyền ông Biden sẽ là quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, chuyên gia Dan Yergin - Phó Chủ tịch hãng tư vấn HIS Markit nhận xét.

Trung Quốc sẽ là thách thức địa chính trị lớn nhất đối với chính quyền Biden năm 2021

Trung Quốc sẽ là thách thức địa chính trị lớn nhất đối với chính quyền Biden năm 2021

VOV.VN - Thách thức lớn nhất trong chính sách đối ngoại đối với chính quyền ông Biden sẽ là quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, chuyên gia Dan Yergin - Phó Chủ tịch hãng tư vấn HIS Markit nhận xét.

Đưa Mỹ sang trang mới khỏi kỷ nguyên Trump: Nhiệm vụ khó khăn của ông Biden
Đưa Mỹ sang trang mới khỏi kỷ nguyên Trump: Nhiệm vụ khó khăn của ông Biden

VOV.VN - Lãnh đạo một đất nước được định hình bằng những dấu ấn không dễ xóa nhòa trong 4 năm cầm quyền của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ là một nhiệm vụ đầy thách thức của Tổng thống Biden.

Đưa Mỹ sang trang mới khỏi kỷ nguyên Trump: Nhiệm vụ khó khăn của ông Biden

Đưa Mỹ sang trang mới khỏi kỷ nguyên Trump: Nhiệm vụ khó khăn của ông Biden

VOV.VN - Lãnh đạo một đất nước được định hình bằng những dấu ấn không dễ xóa nhòa trong 4 năm cầm quyền của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ là một nhiệm vụ đầy thách thức của Tổng thống Biden.

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố chiến lược quốc gia nhằm giải quyết Covid-19
Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố chiến lược quốc gia nhằm giải quyết Covid-19

VOV.VN - Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/1 đã công bố chiến lược quốc gia nhằm giải quyết đại dịch Covid-19.

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố chiến lược quốc gia nhằm giải quyết Covid-19

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố chiến lược quốc gia nhằm giải quyết Covid-19

VOV.VN - Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/1 đã công bố chiến lược quốc gia nhằm giải quyết đại dịch Covid-19.