Trung Quốc hối thúc Australia hành động trước để cải thiện quan hệ song phương

VOV.VN - Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia ngày càng căng thẳng, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.

Thời gian gần đây, quan hệ giữa Trung Quốc và Australia ngày càng căng thẳng, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại. Giới chức Trung Quốc đã hối thúc Canbera cần hành động trước để cải thiện mối quan hệ này.

Trước khả năng cải thiện mối quan hệ đang trở nên căng thẳng giữa Trung Quốc và Australia, Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương phát biểu tại Bắc Kinh cho biết, nước này luôn giữ thái độ thực tế trong việc phát triển quan hệ thương mại với mọi đối tác.

Mới đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Canbera có hành động trước. Người phát ngôn bộ này đã hối thúc Australia có những hành động có lợi cho sự tin cậy lẫn nhau và hợp tác song phương, phù hợp với tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, tạo điều kiện và không khí thuận lợi cho hợp tác thiết thực giữa hai bên trên các lĩnh vực.

Trong khi đó, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Ngụy Kiên Quốc khẳng định, nếu muốn cải thiện quan hệ song phương, trước tiên Australia cần dừng các phát ngôn "vô trách nhiệm", tiếp đó là nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc theo nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đặc biệt là sản phẩm số và 5G, cũng như tăng cường tin cậy lẫn nhau. Ông cũng cảnh báo nếu không thay đổi, tình hình sẽ trở nên xấu đi.

Được biết, quan hệ giữa Bắc Kinh và Canbera nhanh chóng tụt dốc sau khi Australia yêu cầu điều tra nguồn gốc dịch Covid-19 ở Trung Quốc và hiện đang được cho là đã xuống mức thấp nhất trong hàng chục năm trở lại đây. Theo truyền thông Australia, 7 mặt hàng của nước này gồm rượu vang, quặng đồng, lúa mạch, than đá, đường, gỗ và tôm hùm đã bị cấm nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu hàng hóa Australia sang Trung Quốc có nguy cơ thiệt hại 6 tỷ AUD
Xuất khẩu hàng hóa Australia sang Trung Quốc có nguy cơ thiệt hại 6 tỷ AUD

VOV.VN - Các nhà xuất khẩu của Australia đang đứng trước nguy cơ thiệt hại 6 tỷ AUD trong năm 2020 do các hạn chế thương mại mới nhất từ thị trường Trung Quốc.

Xuất khẩu hàng hóa Australia sang Trung Quốc có nguy cơ thiệt hại 6 tỷ AUD

Xuất khẩu hàng hóa Australia sang Trung Quốc có nguy cơ thiệt hại 6 tỷ AUD

VOV.VN - Các nhà xuất khẩu của Australia đang đứng trước nguy cơ thiệt hại 6 tỷ AUD trong năm 2020 do các hạn chế thương mại mới nhất từ thị trường Trung Quốc.