Trung Quốc hối thúc Mỹ không lạm dụng vũ lực sau vụ sát hại tướng Iran

VOV.VN - Bắc Kinh "lo ngại" về căng thẳng leo thang sau khi Mỹ không kích tiêu diệt tướng Soleimani, kêu gọi tất cả các bên liên quan, đặc biệt là Mỹ kiềm chế.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày hôm nay (4/01), Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã lên án hành động tiêu diệt ông Qasem Soleimani, một trong những tướng lĩnh hàng đầu Iran của Mỹ và cảnh báo Mỹ không được lạm dụng vũ lực.

Ngoại trưởng Trung Quốc gọi hành động tiêu diệt tướng Iran của Mỹ là "hành vi mạo hiểm quân sự", vi phạm các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, gia tăng căng thẳng bất ổn trong khu vực.

Hiện trường vụ không kích khiến ông Soleimani thiệt mạng. (Ảnh: CNN)

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc phản đối sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, đồng thời cho rằng, các biện pháp quân sự sẽ không có lối thoát và hành động gây áp lực tối đa càng không phù hợp.

Bắc Kinh hối thúc Mỹ không lạm dụng vũ lực mà cần giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, đồng thời cam kết với lập trường khách quan, công bằng, Trung Quốc sẽ đóng vai trò xây dựng trong việc gìn giữ hòa bình, an ninh tại khu vực Trung Đông và Vùng Vịnh.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran lên án mạnh mẽ "hành động thô bạo" của Mỹ và cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng do việc làm này gây ra. Ông cũng bày tỏ mong muốn Bắc Kinh sẽ phát huy "vai trò quan trọng" trong việc ngăn chặn sự leo thang căng thẳng tại khu vực sau khi Tehran gửi thư lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cũng cho biết, Bắc Kinh "lo ngại" về căng thẳng leo thang sau khi Mỹ không kích tiêu diệt tướng Soleimani, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan, đặc biệt là Mỹ kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng hơn nữa./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đưa 3.000 quân tới Trung Đông: Chiến tranh với Iran sẽ bùng nổ?
Mỹ đưa 3.000 quân tới Trung Đông: Chiến tranh với Iran sẽ bùng nổ?

VOV.VN - Sau khi tấn công tên lửa giết chết Tướng Soleimani, Mỹ đang đưa thêm 3.000 quân tới Trung Đông để đề phòng các hành đồng đáp trả từ phía Iran.

Mỹ đưa 3.000 quân tới Trung Đông: Chiến tranh với Iran sẽ bùng nổ?

Mỹ đưa 3.000 quân tới Trung Đông: Chiến tranh với Iran sẽ bùng nổ?

VOV.VN - Sau khi tấn công tên lửa giết chết Tướng Soleimani, Mỹ đang đưa thêm 3.000 quân tới Trung Đông để đề phòng các hành đồng đáp trả từ phía Iran.

Mỹ không kích giết chết Tướng Soleimani: Iran sẽ đáp trả thế nào?
Mỹ không kích giết chết Tướng Soleimani: Iran sẽ đáp trả thế nào?

VOV.VN - Trung Đông đang trên bờ vực căng thẳng vượt tầm kiểm soát, sau vụ không kích của Mỹ khiến Tướng Qassem Soleimani của Iran thiệt mạng.

Mỹ không kích giết chết Tướng Soleimani: Iran sẽ đáp trả thế nào?

Mỹ không kích giết chết Tướng Soleimani: Iran sẽ đáp trả thế nào?

VOV.VN - Trung Đông đang trên bờ vực căng thẳng vượt tầm kiểm soát, sau vụ không kích của Mỹ khiến Tướng Qassem Soleimani của Iran thiệt mạng.

Anh khuyến cáo công dân không nên đến Iraq và Iran
Anh khuyến cáo công dân không nên đến Iraq và Iran

VOV.VN - Ngày 4/1, Anh cảnh báo công dân nước này tránh mọi chuyến đi tới Iraq và tránh tất cả các chuyến du lịch đến Iran.

Anh khuyến cáo công dân không nên đến Iraq và Iran

Anh khuyến cáo công dân không nên đến Iraq và Iran

VOV.VN - Ngày 4/1, Anh cảnh báo công dân nước này tránh mọi chuyến đi tới Iraq và tránh tất cả các chuyến du lịch đến Iran.