Trung Quốc hối thúc Nhật Bản đối mặt với sự thật lịch sử

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản tuy không đến viếng ngôi đền Yasukuni nhưng lại gửi tiền viếng với tư cách Chủ tịch LDP.

Trung Quốc một lần nữa thúc giục Nhật Bản đối mặt với lịch sử và thận trọng trong hành động cũng như lời nói, trong bối cảnh các bên hôm nay kỷ niệm 68 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong thế chiến thứ 2.

Phát ngôn viên Hồng Lỗi

Trả lời câu hỏi về việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe quyết định không đến viếng ngôi đền Yasukuni vào ngày hôm nay, nhưng ông gửi tiền viếng với tư cách là Chủ tịch Đảng Dân Chủ tự do (LDP), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản tuân thủ cam kết thừa nhận và hối lỗi về lịch sử xâm lược, có các hành động thực tế để lấy được lòng tin của nhân dân các nước bị hại ở châu Á và cộng đồng quốc tế.

Việc các nhà lãnh đạo Nhật Bản viếng đền Yasukuni luôn gặp phải sự phản đổi gay gắt từ phía Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trung Quốc cho rằng, đền Yasukuni thờ tội phạm chiến tranh thế giới thứ 2. Họ cho rằng, thái độ của các nhà lãnh đạo Nhật Bản đối với vấn đề này phản ánh Nhật Bản có dám đối diện với lịch sử và có tôn trọng tình cảm của nhân dân các nước bị hại hay không./.                                                          

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc triệu Đại sứ Nhật phản đối việc thăm đền Yasukuni
Hàn Quốc triệu Đại sứ Nhật phản đối việc thăm đền Yasukuni

(VOV) - Lý do để phản đối là về chuyến thăm đền Yasukuni của các nghị sĩ Nhật Bản.

Hàn Quốc triệu Đại sứ Nhật phản đối việc thăm đền Yasukuni

Hàn Quốc triệu Đại sứ Nhật phản đối việc thăm đền Yasukuni

(VOV) - Lý do để phản đối là về chuyến thăm đền Yasukuni của các nghị sĩ Nhật Bản.

Đông Á sẽ “dậy sóng” nếu nội các Nhật thăm đền Yasukuni
Đông Á sẽ “dậy sóng” nếu nội các Nhật thăm đền Yasukuni

VOV.VN - Cục điều tra Quốc hội Mỹ đã tỏ ý lo ngại khu vực Đông Á sẽ trở nên căng thẳng nếu ông Abe thăm đền Yasukuni.

Đông Á sẽ “dậy sóng” nếu nội các Nhật thăm đền Yasukuni

Đông Á sẽ “dậy sóng” nếu nội các Nhật thăm đền Yasukuni

VOV.VN - Cục điều tra Quốc hội Mỹ đã tỏ ý lo ngại khu vực Đông Á sẽ trở nên căng thẳng nếu ông Abe thăm đền Yasukuni.

Hàn Quốc phản đối việc quan chức Nhật thăm đền Yasukuni
Hàn Quốc phản đối việc quan chức Nhật thăm đền Yasukuni

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh nước này sẽ có biện pháp đáp trả tùy vào tình hình cụ thể.

Hàn Quốc phản đối việc quan chức Nhật thăm đền Yasukuni

Hàn Quốc phản đối việc quan chức Nhật thăm đền Yasukuni

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh nước này sẽ có biện pháp đáp trả tùy vào tình hình cụ thể.

Tránh “va chạm”, Thủ tướng Nhật không tới đền Yasukuni
Tránh “va chạm”, Thủ tướng Nhật không tới đền Yasukuni

VOV.VN - Tuy nhiên nhiều khả năng ông Abe vẫn cho phép các quan chức chính phủ khác đến thăm đền này vào ngày kết thúc chiến tranh.

Tránh “va chạm”, Thủ tướng Nhật không tới đền Yasukuni

Tránh “va chạm”, Thủ tướng Nhật không tới đền Yasukuni

VOV.VN - Tuy nhiên nhiều khả năng ông Abe vẫn cho phép các quan chức chính phủ khác đến thăm đền này vào ngày kết thúc chiến tranh.

Bộ trưởng Nhật tiếp tục tới thăm đền gây tranh cãi Yasukuni
Bộ trưởng Nhật tiếp tục tới thăm đền gây tranh cãi Yasukuni

(VOV) - Các chuyến thăm ngôi đền của lãnh đạo và nghị sĩ Nhật Bản luôn là cản trở lớn trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Hàn Quốc.

Bộ trưởng Nhật tiếp tục tới thăm đền gây tranh cãi Yasukuni

Bộ trưởng Nhật tiếp tục tới thăm đền gây tranh cãi Yasukuni

(VOV) - Các chuyến thăm ngôi đền của lãnh đạo và nghị sĩ Nhật Bản luôn là cản trở lớn trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Hàn Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản hoãn chuyến thăm đền Yasukuni
Thủ tướng Nhật Bản hoãn chuyến thăm đền Yasukuni

VOV.VN - Nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết tháng 8 không phải là thời điểm thích hợp để tới thăm ngôi đền này.

Thủ tướng Nhật Bản hoãn chuyến thăm đền Yasukuni

Thủ tướng Nhật Bản hoãn chuyến thăm đền Yasukuni

VOV.VN - Nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết tháng 8 không phải là thời điểm thích hợp để tới thăm ngôi đền này.