Trung Quốc họp báo về Thượng đỉnh Hợp tác với châu Phi 2018

VOV.VN - Khoảng 50 nguyên thủ các quốc gia châu Phi sẽ tham dự Thượng đỉnh Diễn đàn Trung Quốc-châu Phi về xây dựng cộng đồng chung vận mệnh.

Sáng nay (22/8), tại trụ sở Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng nước này Vương Nghị đã chủ trì buổi họp báo giới thiệu về Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc – châu Phi 2018 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 3-4/9 sắp tới.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: EJ Sight.

Tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc – châu Phi 2018 sẽ diễn ra từ ngày 3-4/9 tới tại Bắc Kinh, Trung Quốc với chủ đề “Hợp tác cùng thắng, cùng nhau xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc – châu Phi mật thiết hơn”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc – châu Phi cùng với sự tham dự của khoảng 50 nguyên thủ các quốc gia châu Phi, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và đại diện 27 tổ chức quốc tế cũng như Liên minh châu Phi.

Ngoại trưởng Vương Nghị hy vọng Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc – châu Phi lần này sẽ là dịp quan trọng nhằm truyền tải thông điệp xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc – châu Phi mật thiết hơn, thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển giữa Trung Quốc – châu Phi cũng như đề ra lộ trình mới cho hợp tác giữa các bên.

Ngoại trưởng Vương Nghị nói: “Chúng tôi tin tưởng, việc tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc châu Phi sẽ thúc đẩy xu thế phát triển tổng thể đối với các quốc gia đang phát triển, hội tụ năng lượng tích cực của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định của thế giới”.

Được biết, Diễn đàn Trung Quốc – châu Phi được thành lập từ năm 2000 giữa Trung Quốc và các quốc gia châu Phi, đến nay đã trải qua 6 kỳ Hội nghị trong đó có 2 kỳ Hội nghị Thượng đỉnh được tổ chức vào năm 2006 tại Bắc Kinh, Trung Quốc và năm 2012 tại Johannesburg, Nam Phi.

Dự kiến, Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc – châu Phi năm nay sẽ thông qua hàng loạt các văn kiện quan trọng như Tuyên bố Bắc Kinh, Kế hoạch hành động Bắc Kinh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc – châu Phi giai đoạn 2019-2021 cũng như các văn kiện về hợp tác thương mại, kinh tế, giáo dục, văn hóa giữa các bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin
Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc: Rơi máy bay ở Bắc Kinh, ít nhất 4 người bị thương
Trung Quốc: Rơi máy bay ở Bắc Kinh, ít nhất 4 người bị thương

VOV.VN - Vào khoảng 11h trưa nay (30/7, theo giờ Bắc Kinh), một máy bay trực thăng mang số hiệu Bale 429 đã bị rơi tại khu vực gần nội đô thành phố Bắc Kinh.

Trung Quốc: Rơi máy bay ở Bắc Kinh, ít nhất 4 người bị thương

Trung Quốc: Rơi máy bay ở Bắc Kinh, ít nhất 4 người bị thương

VOV.VN - Vào khoảng 11h trưa nay (30/7, theo giờ Bắc Kinh), một máy bay trực thăng mang số hiệu Bale 429 đã bị rơi tại khu vực gần nội đô thành phố Bắc Kinh.

Thời Mahathir, Malaysia cảnh giác với các dự án đầu tư của Trung Quốc
Thời Mahathir, Malaysia cảnh giác với các dự án đầu tư của Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Malaysia hiện tại nhận thấy một số dự án đầu tư của Trung Quốc ở nước họ là bất thường. Thủ tướng Malaysia đang muốn hủy bỏ các dự án đó.

Thời Mahathir, Malaysia cảnh giác với các dự án đầu tư của Trung Quốc

Thời Mahathir, Malaysia cảnh giác với các dự án đầu tư của Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Malaysia hiện tại nhận thấy một số dự án đầu tư của Trung Quốc ở nước họ là bất thường. Thủ tướng Malaysia đang muốn hủy bỏ các dự án đó.

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?
Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

Vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi?

(VOV) - Không phải đến bây giờ phương Tây mới đưa ra những cáo buộc về sự hiện diện của Trung Quốc tại Lục địa Đen.

Bắc Kinh tố Washington phóng đại “mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc”
Bắc Kinh tố Washington phóng đại “mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc”

VOV.VN-Bộ Quốc phòng Trung Quốc khiếu nại Mỹ về một báo cáo của Lầu Năm Góc nói rằng quân đội Trung Quốc có thể đang luyện tập để tấn công Mỹ và các đồng minh.

Bắc Kinh tố Washington phóng đại “mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc”

Bắc Kinh tố Washington phóng đại “mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc”

VOV.VN-Bộ Quốc phòng Trung Quốc khiếu nại Mỹ về một báo cáo của Lầu Năm Góc nói rằng quân đội Trung Quốc có thể đang luyện tập để tấn công Mỹ và các đồng minh.