Trung Quốc họp khẩn đối phó với mức thuế quan mới của Mỹ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ triệu tập phiên họp khẩn trong sáng nay (18/9) để thảo luận về phản ứng của Trung Quốc đối với Mỹ. 

Hãng tin BBC của Anh dẫn nguồn tin liên quan cho biết, Mỹ đang lên kế hoạch áp đặt thuế bổ sung đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn đang leo thang. Mức thuế quan mới sẽ áp dụng với 6.000 loại hàng hóa của Trung Quốc, bao gồm túi xách, gạo, hàng dệt may...

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Ảnh: Reuters.

Dự kiến, quyết định áp thuế mới của Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 24/9 tới, bắt đầu với mức 10%, sau tăng dần lên 25% từ đầu năm 2019, trừ khi hai nước đạt được một thỏa thuận.

Trung Quốc đã ngay lập tức có phản ứng. Hãng tin Bloomberg, Mỹ đưa tin, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dự kiến sẽ triệu tập một phiên họp khẩn trong sáng nay (18/9) để thảo luận về phản ứng của Trung Quốc đối với quyết định của Mỹ áp đặt thuế bổ sung đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông D.Trump lệnh chính thức áp thuế 200 tỷ USD hàng nhập từ Trung Quốc
Ông D.Trump lệnh chính thức áp thuế 200 tỷ USD hàng nhập từ Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 14/9, hãng tin Bloomberg đưa tin Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo tiến hành việc áp thuế bổ sung 200 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc.

Ông D.Trump lệnh chính thức áp thuế 200 tỷ USD hàng nhập từ Trung Quốc

Ông D.Trump lệnh chính thức áp thuế 200 tỷ USD hàng nhập từ Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 14/9, hãng tin Bloomberg đưa tin Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo tiến hành việc áp thuế bổ sung 200 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc.

Trung Quốc dọa hủy đàm phán thương mại, lên kế hoạch trả đũa Mỹ
Trung Quốc dọa hủy đàm phán thương mại, lên kế hoạch trả đũa Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc đang xem xét từ chối đề nghị đàm phán của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Steven Mnuchin, nhằm giảm căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Trung Quốc dọa hủy đàm phán thương mại, lên kế hoạch trả đũa Mỹ

Trung Quốc dọa hủy đàm phán thương mại, lên kế hoạch trả đũa Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc đang xem xét từ chối đề nghị đàm phán của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Steven Mnuchin, nhằm giảm căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Mỹ chính thức áp thuế bổ sung đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc
Mỹ chính thức áp thuế bổ sung đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

VOV.VN - Các quan chức Nhà Trắng cho biết các biện pháp đánh thuế đối với Trung Quốc có thể được giảm nhẹ nếu nước này đáp ứng các yêu cầu về thương mại của Mỹ

Mỹ chính thức áp thuế bổ sung đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

Mỹ chính thức áp thuế bổ sung đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

VOV.VN - Các quan chức Nhà Trắng cho biết các biện pháp đánh thuế đối với Trung Quốc có thể được giảm nhẹ nếu nước này đáp ứng các yêu cầu về thương mại của Mỹ