Trung Quốc hủy bỏ đàm phán an ninh với Mỹ giữa lúc căng thẳng leo thang

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ, Trung Quốc đã hủy bỏ họp an ninh với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, theo một quan chức Mỹ giấu tên.

Một quan chức cấp cao Mỹ vào hôm 30/9 cho biết, Trung Quốc đã hủy bỏ một cuộc họp an ninh với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis – cuộc họp vốn được lên lịch trình cho tháng 10 này.

Quốc kỳ Mỹ (bên trái) và quốc huy Trung Quốc tại một tòa nhà ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 28/9 tuyên bố rằng chẳng có lý do gì để lo sợ về căng thẳng giữa 2 nước.

Quan chức Mỹ giấu tên cung cấp thông tin nói trên là người tham gia vào chính sách Trung Quốc của Mỹ. Người này cho hay, không rõ liệu cuộc họp có được sắp xếp lịch trở lại hay không.

Việc hủy bỏ này lần đầu được nêu trên tờ New York Times.

Quan chức Mỹ cung cấp tin cũng nói rằng không rõ liệu việc hủy bỏ này có phải là do quy mô rộng lớn trong tranh chấp giữa Bắc Kinh và Washington về các vấn đề như bán vũ khí và hoạt động quân sự ở Biển Đông và các vùng biển khác quanh Trung Quốc.

Trung Quốc và Mỹ cũng đang mắc kẹt trong một cuộc chiến tranh thương mại ngày càng phức tạp, với việc mỗi bên ngày càng tung các đòn thuế quan nặng ký nhằm vào hàng hóa nhập khẩu của nhau.

Trước thông tin được tiết lộ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối đưa ra bình luận. Các quan chức Nhà Trắng cũng không đáp lại đề nghị bình luận. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng phản ứng lại đề nghị đưa ra bình luận về thông tin này.

Cũng hôm 28/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố nước ông sẽ không khuất phục trước áp lực thương mại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: Mỹ vô trách nhiệm khi Ngoại trưởng hủy thăm Triều Tiên
Trung Quốc: Mỹ vô trách nhiệm khi Ngoại trưởng hủy thăm Triều Tiên

VOV.VN-Bắc Kinh khẳng định Tổng thống Donald Trump hoàn toàn vô trách nhiệm khi tuyên bố Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hủy thăm Triều Tiên vì Trung Quốc.

Trung Quốc: Mỹ vô trách nhiệm khi Ngoại trưởng hủy thăm Triều Tiên

Trung Quốc: Mỹ vô trách nhiệm khi Ngoại trưởng hủy thăm Triều Tiên

VOV.VN-Bắc Kinh khẳng định Tổng thống Donald Trump hoàn toàn vô trách nhiệm khi tuyên bố Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hủy thăm Triều Tiên vì Trung Quốc.

Khả năng chiến tranh Trung Quốc - Mỹ: Đẫm máu nhưng bất phân thắng bại
Khả năng chiến tranh Trung Quốc - Mỹ: Đẫm máu nhưng bất phân thắng bại

VOV.VN - Hai gã khổng lồ trên đấu trường quốc tế hiện là Mỹ và Trung Quốc, nếu nổ ra chiến tranh thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng cho họ và cả thế giới.

Khả năng chiến tranh Trung Quốc - Mỹ: Đẫm máu nhưng bất phân thắng bại

Khả năng chiến tranh Trung Quốc - Mỹ: Đẫm máu nhưng bất phân thắng bại

VOV.VN - Hai gã khổng lồ trên đấu trường quốc tế hiện là Mỹ và Trung Quốc, nếu nổ ra chiến tranh thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng cho họ và cả thế giới.

Cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung bao giờ dừng lại?
Cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung bao giờ dừng lại?

VOV.VN - Trung Quốc vẫn tỏ ra cứng rắn, trong khi Mỹ tự tin là sẽ giành thế thượng phong và chắc chắn sẽ thắng trong cuộc chiến thương mại này.

Cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung bao giờ dừng lại?

Cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung bao giờ dừng lại?

VOV.VN - Trung Quốc vẫn tỏ ra cứng rắn, trong khi Mỹ tự tin là sẽ giành thế thượng phong và chắc chắn sẽ thắng trong cuộc chiến thương mại này.

Từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đến chiến tranh lạnh kiểu mới?
Từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đến chiến tranh lạnh kiểu mới?

VOV.VN - Không thể ăn miếng trả miếng từng xu trong ván cờ thuế quan, cách đáp trả “định tính” mà Trung Quốc tuyên bố có thể khiến Mỹ-Trung rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới

Từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đến chiến tranh lạnh kiểu mới?

Từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đến chiến tranh lạnh kiểu mới?

VOV.VN - Không thể ăn miếng trả miếng từng xu trong ván cờ thuế quan, cách đáp trả “định tính” mà Trung Quốc tuyên bố có thể khiến Mỹ-Trung rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới

Quan hệ Mỹ-Trung “nóng” lên với tần suất bay của B-52 ở Biển Đông
Quan hệ Mỹ-Trung “nóng” lên với tần suất bay của B-52 ở Biển Đông

VOV.VN - Liên tiếp trong tuần này, các máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay qua Biển Đông, gửi đi thông điệp tới các “đối thủ” của Mỹ trong khu vực.

Quan hệ Mỹ-Trung “nóng” lên với tần suất bay của B-52 ở Biển Đông

Quan hệ Mỹ-Trung “nóng” lên với tần suất bay của B-52 ở Biển Đông

VOV.VN - Liên tiếp trong tuần này, các máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay qua Biển Đông, gửi đi thông điệp tới các “đối thủ” của Mỹ trong khu vực.