Trung Quốc hủy mọi hoạt động giao lưu với Nhật Bản

(VOV) -Động thái này được đưa ra sau khi Chính phủ Nhật Bản chính thức quốc hữu hóa 3 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku

Một loạt hoạt động giao lưu giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã bị hủy bỏ đột ngột sau khi Nhật Bản chính thức quốc hữu hóa quần đảo Senkaku (phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư). Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc dường như sắp rơi vào vòng xoáy khủng hoảng mới.

 

Nhóm người biểu tình phản đối hành động quốc hữu hóa quần đảo tranh chấp bên ngoài lãnh sự quán Nhật Bản tại Hongkong ngày 11/9 (Ảnh: Reuters)

Chiều 11/9, hợp đồng mua bán 3 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku đã chính thức được ký kết giữa Chính phủ Nhật Bản và chủ sở hữu tư nhân. Như vậy, quần đảo Senkaku đã được quốc hữu hóa.

Trung Quốc đã ngay lập tức lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi yêu cầu Nhật Bản rút lại quyết định mua 3 hòn đảo. Cục Hải Dương Trung Quốc cho biết đã cử hai tàu hải giám đến quần đảo Senkaku.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong một tuyên bố được đưa lên trang web của mình cũng khẳng định không gì có thể lay chuyển được quyết tâm của chính phủ và quân đội Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền. Quân đội Trung Quốc bảo lưu quyền sử dụng các biện pháp thích hợp.

Trước đó, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trong bài phát biểu ngày 10/9 nhấn mạnh nước này sẽ không nhượng bộ dù chỉ nửa bước trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ.

Phản ứng của Trung Quốc dường như không chỉ dừng lại ở những lời phản đối. Một loạt các hoạt động giao lưu kinh tế văn hóa giữa hai nước đột ngột bị hủy bỏ trong ngày 11/9. Trong đó phải kể đến cuộc gặp giữa Tỉnh trưởng tỉnh Fukushima của Nhật Bản và Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc tại Bắc Kinh để bàn về việc nối lại đường bay thẳng giữa Fukushima và Thượng Hải. Cuộc gặp đã bị hủy bỏ chỉ 1 tiếng trước giờ dự kiến.

Cũng trong ngày 11/9, thành phố Thượng Hải đã thông báo cho 2 địa phương của Nhật Bản là thành phố Osaka và tỉnh Kagawa về việc tạm hoãn cho xe diễu hành của 2 địa phương này tham gia cuộc diễu hành trong lễ hội du lịch được tổ chức cuối tuần này ở Thượng Hải.

Cũng tại Thượng Hải, Sở thể thao thành phố đã quyết định không cho các doanh nghiệp Nhật Bản tài trợ cho giải Marathon quốc tế Thượng Hải. Các doanh nghiệp Nhật Bản đã là nhà tài trợ chính cho giải Marathon này từ nhiều năm qua.

Không chỉ có vậy, các tour du lịch Nhật Bản của người Trung Quốc cũng liên tục bị hủy sau khi Nhật Bản chính thức công bố kế hoạch quốc hữu hóa quần đảo Senkaku. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn lời một công ty du lịch tại Thượng Hải cho biết đã có khoảng 20% đoàn khách du lịch Trung Quốc hủy tour đi Nhật Bản.

Phản ứng của Trung Quốc có vẻ đã làm Nhật Bản bất ngờ. Trên thực tế, kế hoạch quốc hữu hóa quần đảo Senkaku của Chính phủ Nhật Bản xuất phát từ suy nghĩ không muốn làm quan hệ với Trung Quốc thêm căng thẳng. Kế hoạch này được thực hiện một phần nhằm ngăn cản kế hoạch mua lại 3 hòn đảo của chính quyền thành phố Tokyo. Thị trưởng Tokyo, ông Ishihara được biết đến như một chính trị gia theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, tuyên bố sẽ xây dựng các công trình trên quần đảo Senkaku. Điều này đồng nghĩa với sự phản ứng dữ dội của Trung Quốc.

Chính phủ Nhật Bản khi công bố kế hoạch quốc hữu hóa đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại lập trường giữ nguyên hiện trạng, không xây bất cứ công trình nào trên quần đảo. Nhưng xem ra lập trường này của Nhật Bản không được Trung Quốc đón nhận.

Trước phản ứng của Trung Quốc, Chính phủ Nhật Bản ngày 11/9 đã cử ông Sugiyama, Vụ trưởng Vụ Châu Á - Châu Đại Dượng Bộ Ngoại giao Nhật Bản sang Bắc Kinh để giải thích về việc quốc hữu hóa quần đảo Senkaku. Phát biểu với báo giới tại sân bay, ông Sugiyama cho biết: “Tôi sẽ nói rất nhiều chuyện. Tôi dự định sẽ nói thật rõ ràng về nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm”.

Theo nhận định, ông Sugiyama sẽ cố gắng giải thích cho phía Trung Quốc thành ý của Nhật Bản trong việc quốc hữu hóa quần đảo Senkaku nhằm ngăn không cho quan hệ hai nước rơi vào tình trạng khủng hoảng như năm 2010. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ khó khăn khi chủ quyền lãnh thổ đang là vấn đề nhạy cảm ở Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật sẵn sàng dùng vũ lực giữ quần đảo Senkaku
Nhật sẵn sàng dùng vũ lực giữ quần đảo Senkaku

Nhật Bản sẽ huy động lực lượng phòng vệ để bảo vệ quần đảo này khi cần thiết.

Nhật sẵn sàng dùng vũ lực giữ quần đảo Senkaku

Nhật sẵn sàng dùng vũ lực giữ quần đảo Senkaku

Nhật Bản sẽ huy động lực lượng phòng vệ để bảo vệ quần đảo này khi cần thiết.

Nhật Bản kêu gọi Mỹ ủng hộ kế hoạch mua quần đảo Senkaku
Nhật Bản kêu gọi Mỹ ủng hộ kế hoạch mua quần đảo Senkaku

Quỹ quyên góp mua lại đảo Senkaku do thành phố Tokyo phát động đã thu hút được gần 1,4 tỷ yên (tương đương 18 triệu USD).

Nhật Bản kêu gọi Mỹ ủng hộ kế hoạch mua quần đảo Senkaku

Nhật Bản kêu gọi Mỹ ủng hộ kế hoạch mua quần đảo Senkaku

Quỹ quyên góp mua lại đảo Senkaku do thành phố Tokyo phát động đã thu hút được gần 1,4 tỷ yên (tương đương 18 triệu USD).

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ủng hộ đổ bộ lên Senkaku
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ủng hộ đổ bộ lên Senkaku

Bộ trưởng Quốc phòng Satoshi Morimoto tin rằng Chính phủ Nhật Bản nên cho phép một nhóm quan chức Tokyo đặt chân lên quần đảo tranh chấp Senkaku

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ủng hộ đổ bộ lên Senkaku

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ủng hộ đổ bộ lên Senkaku

Bộ trưởng Quốc phòng Satoshi Morimoto tin rằng Chính phủ Nhật Bản nên cho phép một nhóm quan chức Tokyo đặt chân lên quần đảo tranh chấp Senkaku

Nhật không cho phép chính quyền Tokyo khảo sát Senkaku
Nhật không cho phép chính quyền Tokyo khảo sát Senkaku

Phía Tokyo khẳng định, nếu không được trực tiếp lên đảo thì sẽ cho khảo sát quanh đảo

Nhật không cho phép chính quyền Tokyo khảo sát Senkaku

Nhật không cho phép chính quyền Tokyo khảo sát Senkaku

Phía Tokyo khẳng định, nếu không được trực tiếp lên đảo thì sẽ cho khảo sát quanh đảo

Chính quyền Tokyo xin phép lên đảo tranh chấp Senkaku
Chính quyền Tokyo xin phép lên đảo tranh chấp Senkaku

Nhiều khả năng, Thủ tướng Noda sẽ không cho phép để tránh gây thêm căng thẳng trong quan hệ Trung-Nhật.

Chính quyền Tokyo xin phép lên đảo tranh chấp Senkaku

Chính quyền Tokyo xin phép lên đảo tranh chấp Senkaku

Nhiều khả năng, Thủ tướng Noda sẽ không cho phép để tránh gây thêm căng thẳng trong quan hệ Trung-Nhật.

150 người Nhật đến quần đảo tranh chấp Senkaku
150 người Nhật đến quần đảo tranh chấp Senkaku

Đội tàu trên khởi hành đến quần đảo Senkaku vào tối 18/8 từ Ishigaki, Tây Nam Nhật Bản.

150 người Nhật đến quần đảo tranh chấp Senkaku

150 người Nhật đến quần đảo tranh chấp Senkaku

Đội tàu trên khởi hành đến quần đảo Senkaku vào tối 18/8 từ Ishigaki, Tây Nam Nhật Bản.