Trung Quốc hy vọng Tổng thống mới của Mỹ "tiến về cùng một hướng"

VOV.VN - Trong một phản ứng mới nhất vừa đưa ra hôm nay (5/11) về bầu cử Mỹ, Trung Quốc hy vọng cuộc bầu cử sẽ diễn ra thuận lợi, trong khi Tổng thống và chính phủ mới của nước này sẽ tiến về cùng một hướng với Bắc Kinh.

Phát biểu tại cuộc họp báo vừa tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh nhằm giới thiệu về các hoạt động của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 20, ông Lạc Ngọc Thành, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước này đã đưa ra những phát biểu đầu tiên về cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ.

Ông cho biết "rất quan tâm" đến cuộc bầu cử, đồng thời nhấn mạnh, hiện công tác kiểm phiếu vẫn đang được tiến hành và chưa có kết quả. Ông hy vọng cuộc bầu cử sẽ diễn ra êm thấm và thuận lợi, Tổng thống và chính phủ mới của Mỹ sẽ "tiến về cùng một hướng" với Bắc Kinh, tiếp tục tập trung vào hợp tác giữa hai bên trên tinh thần không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng, thúc đẩy quan hệ hai nước tiến về phía trước theo quỹ đạo đúng đắn.

Đề cập quan hệ song phương, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định chính sách "rõ ràng" và "nhất quán" của nước này. Theo đó, mặc dù quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington còn tồn tại bất đồng, nhưng hai bên vẫn có lợi ích chung và không gian hợp tác rộng mở.

Theo ông, duy trì và thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ phát triển lành mạnh, ổn định, không chỉ phù hợp với lợi ích chung của người dân hai nước, mà còn phù hợp với "kỳ vọng chung" của cộng đồng quốc tế. Đây là những phản ứng chính thức đầu tiên của lãnh đạo ngành ngoại giao Trung Quốc về cuộc bầu cử vẫn chưa đi đến hồi kết đang diễn ra ở Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc Mỹ bán máy bay không người lái cho Đài Loan
Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc Mỹ bán máy bay không người lái cho Đài Loan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đều lần lượt đưa ra các phản ứng mạnh mẽ trước động thái bán máy bay không người lái của Mỹ cho Đài Loan.

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc Mỹ bán máy bay không người lái cho Đài Loan

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc Mỹ bán máy bay không người lái cho Đài Loan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đều lần lượt đưa ra các phản ứng mạnh mẽ trước động thái bán máy bay không người lái của Mỹ cho Đài Loan.

Dư luận Trung Quốc về bầu cử Tổng thống Mỹ 2020
Dư luận Trung Quốc về bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

VOV.VN - Mặc dù ai cũng hiểu kết quả bầu cử Tổng thống ở Mỹ sẽ có những tác động trực tiếp và quan trọng đối với Trung Quốc, nhưng hôm nay 4/11 dư luận nước này có thể nói là khá "kiềm chế" trước diễn biến cuộc bầu cử này.

Dư luận Trung Quốc về bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Dư luận Trung Quốc về bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

VOV.VN - Mặc dù ai cũng hiểu kết quả bầu cử Tổng thống ở Mỹ sẽ có những tác động trực tiếp và quan trọng đối với Trung Quốc, nhưng hôm nay 4/11 dư luận nước này có thể nói là khá "kiềm chế" trước diễn biến cuộc bầu cử này.

Để cạnh tranh được với Trung Quốc, Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên”?
Để cạnh tranh được với Trung Quốc, Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên”?

VOV.VN - Chuyên gia Troy Stangarone nhận định, nếu Mỹ muốn cạnh tranh tầm nước lớn dài hạn với Trung Quốc thì Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Trump.

Để cạnh tranh được với Trung Quốc, Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên”?

Để cạnh tranh được với Trung Quốc, Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên”?

VOV.VN - Chuyên gia Troy Stangarone nhận định, nếu Mỹ muốn cạnh tranh tầm nước lớn dài hạn với Trung Quốc thì Mỹ cần từ bỏ chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Trump.