Trung Quốc kêu gọi chính quyền mới tại Mỹ đưa quan hệ hai nước trở lại đúng hướng

VOV.VN - Ông Dương Khiết Trì cho rằng, hợp tác Trung-Mỹ là “tâm nguyện chung” và “xu thế lớn”.

Phát biểu tại cuộc đối thoại trực tuyến của Ủy ban Toàn quốc về quan hệ Mỹ-Trung tổ chức hôm nay (2/2), ông Dương Khiết Trì, quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc một lần nữa kêu gọi Mỹ kiểm soát bất đồng, đưa quan hệ song phương trở lại quỹ đạo có thể dự đoán được và mang tính xây dựng.  

Trong bài phát biểu của mình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì cho rằng, điều quan trọng nhất trong kỷ nguyên toàn cầu hóa là “lợi ích của các quốc gia đan xen chặt chẽ, chỉ có đoàn kết nhất trí, tăng cường điều phối về hợp tác quốc tế mới là có thể đối phó hiệu quả với thách thức toàn cầu, kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn”.

Ông nhấn mạnh, Trung Quốc và Mỹ là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và hai nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hợp tác hiệu quả giữa hai bên ảnh hưởng trực tiếp tới hạnh phúc của người dân các quốc gia, cũng như hòa bình, phát triển và sự thịnh vượng của thế giới.

Theo ông, những năm qua, chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực thi các chính sách sai lầm chống Trung Quốc, đẩy quan hệ song phương vào giai đoạn khó khăn nghiêm trọng “chưa từng có” kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

Một số người tại Mỹ “bám giữ” tư tưởng Chiến tranh Lạnh, coi Trung Quốc như một mối đe dọa, có những lời lẽ và hành động can thiệp vào hàng loạt vấn đề nội bộ của Trung Quốc, gây tổn hại các lợi ích của nước này, cản trở và phá hoại các hoạt động giao lưu và hợp tác cùng có lợi giữa hai bên, hòng khiến quan hệ Trung-Mỹ “tách rời”, thậm chí sa vào cái gọi là “Chiến tranh Lạnh mới”.

Ông Dương Khiết Trì cho rằng, hợp tác Trung-Mỹ là “tâm nguyện chung” và “xu thế lớn”. Ông kêu gọi Washington “vượt lên tư duy lỗi thời về trò chơi có tổng bằng 0” cùng với Bắc Kinh nắm chắc phương hướng đúng đắn trong quan hệ song phương, đồng thời khẳng định, “không thế lực nào có thể cản bước tiến trình phát triển lớn mạnh của Trung Quốc”.

Quan chức đối ngoại hàng đầu của Trung Quốc cũng nhấn mạnh, với việc chính quyền của Tổng thống Joe Biden nhậm chức hơn 1 tuần trước, quan hệ Trung-Mỹ đang ở vào thời điểm then chốt, đứng trước những thời cơ và thách thức mới. Người dân hai nước, cũng như khu vực và thế giới, đều đang theo dõi đường hướng phát triển của mối quan hệ này. Nhiệm vụ đối với cả Trung Quốc và Mỹ là đưa quan hệ song phương trở lại “quỹ đạo phát triển có thể dự báo và mang tính xây dựng.”

Ông Dương Khiết Trì tái khẳng định việc chính phủ Trung Quốc thực thi chính sách nhất quán và ổn định đối với Mỹ, sẵn sàng làm việc với Washington để đưa quan hệ hai nước phát triển theo hướng không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng thắng vì hạnh phúc của người dân hai nước.

Quan chức này đưa ra 4 kiến nghị với phía Mỹ để quan hệ song phương trở lại con đường phát triển lành mạnh ổn định, gồm: nhìn nhận đúng đắn Trung Quốc; khôi phục các mối giao lưu bình thường; quản lý ổn thỏa mâu thuẫn bất đồng và triển khai hợp tác cùng có lợi.

Ông Dương Khiết Trì cũng liệt kê các lĩnh vực hai bên có thể hợp tác, bao gồm kinh tế thương mại, đối phó biến đổi khí hậu, quân sự, chấp pháp, chống ma túy, an ninh mạng, cũng như các thách thức toàn cầu và vấn đề nóng trong khu vực, như giảm nghèo, chống khủng bố và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ông Dương Khiết Trì là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc phát biểu về quan hệ Trung-Mỹ kể từ khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden nhậm chức hôm 20/1 vừa qua.

Trước đó, ngày 01/02, trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước, tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tiếp tục phê phán Bắc Kinh trong hàng loạt vấn đề, như Hong Kong hay nguồn gốc đại dịch Covid-19.

Quan hệ Trung-Mỹ đến nay vẫn đang ở vào thời điểm thấp nhất trong lịch sử do hàng loạt các chính sách cứng rắn của cựu Tổng thống Trump nhằm vào Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyết chiến công nghệ Mỹ, gần 100 "ông lớn" Trung Quốc bắt tay nhau
Quyết chiến công nghệ Mỹ, gần 100 "ông lớn" Trung Quốc bắt tay nhau

Với những khó khăn gặp phải trong thời gian qua, không khó hiểu khi nhiều công ty công nghệ Trung Quốc bắt tay nhau.

Quyết chiến công nghệ Mỹ, gần 100 "ông lớn" Trung Quốc bắt tay nhau

Quyết chiến công nghệ Mỹ, gần 100 "ông lớn" Trung Quốc bắt tay nhau

Với những khó khăn gặp phải trong thời gian qua, không khó hiểu khi nhiều công ty công nghệ Trung Quốc bắt tay nhau.

Chính quyền Mỹ thời Biden chuẩn bị đương đầu với Trung Quốc ở Biển Đông
Chính quyền Mỹ thời Biden chuẩn bị đương đầu với Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đã sớm thăm dò thái độ của tân chính quyền Mỹ. Và chính quyền tân Tổng thống Biden đã thể hiện rõ thái độ cứng rắn trong vấn đề Biển Đông.

Chính quyền Mỹ thời Biden chuẩn bị đương đầu với Trung Quốc ở Biển Đông

Chính quyền Mỹ thời Biden chuẩn bị đương đầu với Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đã sớm thăm dò thái độ của tân chính quyền Mỹ. Và chính quyền tân Tổng thống Biden đã thể hiện rõ thái độ cứng rắn trong vấn đề Biển Đông.