Trung Quốc kêu gọi đối thoại trên bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các bên cần đẩy mạnh những nỗ lực ngoại giao và trở lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt.

Ngày 18/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh tuyên bố, Trung Quốc hy vọng các bên liên quan trên bán đảo Triều Tiên sẽ cải thiện mối quan hệ thông qua đối thoại và giải quyết một cách đúng đắn các vấn đề liên quan.

Bà Hoa Xuân Doanh khẳng định, đối thoại là cách duy nhất để giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên. Do đó các bên cần đẩy mạnh những nỗ lực ngoại giao và trở lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẵn sàng làm việc với các bên liên quan và cộng đồng quốc tế nhằm duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy các cuộc đàm phán 6 bên và thực hiện hòa bình, an ninh tại khu vực Đông Bắc Á.

Bà Hoa Xuân Doanh cho rằng, việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, cùng với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, là lợi ích chung cũng như trách nhiệm của tất cả các bên liên quan. Các bên cần kiềm chế và hợp tác nhằm xoa dịu tình hình càng sớm càng tốt.

Trước đó, cùng ngày, Uỷ ban Quốc phòng Quốc gia CHDCND Triều Tiên đã công bố danh sách các điều kiện để tiến hành đàm phán với Mỹ và Hàn Quốc, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Theo đó, CHDCND Triều Tiên kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc ngừng các hành động khiêu khích, đồng thời đưa ra lời xin lỗi đối với CHDCND Triều Tiên và đảm bảo sẽ không tiến hành các cuộc tập trận nhằm đe dọa nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ hạ nhiệt?
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ hạ nhiệt?

(VOV) - Các bên liên quan tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ hạ nhiệt?

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ hạ nhiệt?

(VOV) - Các bên liên quan tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc nỗ lực cải thiện quan hệ với Triều Tiên
Hàn Quốc nỗ lực cải thiện quan hệ với Triều Tiên

(VOV) -Triều Tiên coi nỗ lực của Hàn Quốc là “sáo rỗng”.

Hàn Quốc nỗ lực cải thiện quan hệ với Triều Tiên

Hàn Quốc nỗ lực cải thiện quan hệ với Triều Tiên

(VOV) -Triều Tiên coi nỗ lực của Hàn Quốc là “sáo rỗng”.

Triều Tiên yêu cầu Mỹ - Hàn xin lỗi trước khi đàm phán
Triều Tiên yêu cầu Mỹ - Hàn xin lỗi trước khi đàm phán

(VOV) - Bình Nhưỡng yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc xin lỗi về các hành động gây hấn mà hai nước này đã thực hiện đối với Triều Tiên.

Triều Tiên yêu cầu Mỹ - Hàn xin lỗi trước khi đàm phán

Triều Tiên yêu cầu Mỹ - Hàn xin lỗi trước khi đàm phán

(VOV) - Bình Nhưỡng yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc xin lỗi về các hành động gây hấn mà hai nước này đã thực hiện đối với Triều Tiên.