Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị “Du lịch Việt Nam – phục hồi và phát triển”

VOV.VN - Như Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, chiều nay 25/12 Hội thảo “Du lịch Việt Nam – phục hồi và phát triển” tiếp tục họp phiên toàn thể kết nối với 19 điểm cầu trong cả nước.

Hội thảo do Ủy ban Văn hóa và giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và tỉnh Nghệ An tổ chức, là sự tiếp nối hoạt động của các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan, nhằm làm sâu sắc thêm các vấn đề đã được thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 “Phục hồi và Phát triển bền vững”.

Tới dự phiên toàn thể có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, phát triển ngành Du lịch là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta,  Năm 2019, doanh thu từ ngành du lịch đạt gần 33 tỷ USD, đóng góp trên 9% tổng sản phẩm quốc nội, tạo ra 2,5 triệu việc làm. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 kéo dài 2 năm đã ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có ngành du lịch.

Hoạt động du lịch gần như bị đóng băng, các chỉ số tăng trưởng của ngành du lịch đều sụt giảm nghiêm trọng. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch hầu hết phải đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động, người lao động của ngành không có việc làm, phải chuyển sang việc khác. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia đã sớm có chính sách, biện pháp để mở cửa, phục hồi du lịch, Việt Nam cần nhanh chóng đón bắt xu thế này, tránh lỡ nhịp với thế giới cũng như sức bật của lực cầu trong nước.

“Tôi mong Hội thảo sẽ tiếp tục làm rõ hơn mối quan hệ của Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội chung của cả nước với các chương trình, kế hoạch, định hướng phục hồi, phát triển du lịch; kiến nghị những giải pháp, chính sách, nhất là các chính sách về bảo đảm phòng chống dịch để mở cửa an toàn; chính sách tài khóa, tiền tệ để phục hồi, phát triển du lịch; các chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới” - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, đến nay, nước ta chưa đón khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa tiếp tục giảm trên 42% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu từ khách du lịch ước giảm gần 50%. Đến hết quý 3 năm nay, ngành du lịch chỉ đóng góp 2,57%. Các doanh nghiệp, người lao động đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ chung của nhà nước và chính sách hỗ trợ riêng cho ngành du lịch đã trực tiếp hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động khi không còn nguồn thu nhập.

Với chiến lược tiêm chủng vaccine, hiện nay nhiều địa bàn du lịch trọng điểm như Hà Nội, TPHCM, Nha Trang, Huế đã có độ phủ vaccine đạt mức miễn dịch cộng đồng. Cùng với quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch có hiệu quả, nhiều điểm đến du lịch khác đang khẩn trương thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin để đạt yêu cầu về an toàn phòng dịch. Đây là yếu tố cơ bản để quyết định thời điểm phục hồi hoạt động du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết từ giữa tháng 11/2021, du lịch Việt Nam bắt đầu thí điểm ở một số địa phương đón khách du lịch quốc tế. Trong 2 tháng thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam, đến tháng 12 đã có 3.500 khách quốc tế đến Việt Nam, khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn cho du khách.

Là 1 trong 5 địa phương đi đầu trong thực hiện chủ trương thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc sử dụng hộ chiếu vaccine, ông Nguyễn Lưu Trung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đáng giá cao chủ trương đúng đắn kịp thời khi Việt Nam đã tạo được độ phủ vaccine lớn.

“Sự chuyển hướng trong chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo tinh thần nghị quyết số 128 của Chính phủ đã định hướng mở đường tạo điều kiện cho hoạt động du lịch khôi phục trở lại. Sự kiện đón và phục vụ đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc diễn ra an toàn, du khách rất hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ được xem là sự mở đầu tốt đẹp cho chương trình thí điểm đón khách quốc tế theo chương trình sử dụng hộ chiếu vaccine của Bộ Chính trị là bước khởi động quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi và phát triển ngành du lịch tỉnh Kiên Giang nói riêng cũng như cả nước nói chung” - ông Nguyễn Lưu Trung nói.

Ông Đỗ Xuân Tuyên Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết Bộ Y tế đã ban hành nhiều giải pháp an toàn sức khỏe cho du khách trong bối cảnh an toàn mới. Đối với địa bàn có dịch cấp độ 1, 2 hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ 100% công suất. Với dịch cấp độ 3 chỉ tổ chức hoạt động tham quan tại khu, điểm du lịch, sự kiện tập trung trong nhà và các chương trình du lịch theo nhóm dưới 25 người, hoạt động không quá 50% công suất. Đối với địa bàn dịch cấp độ 4 dừng hoạt động tham quan tại khu, điểm du lịch, dừng tổ chức sự kiện tập trung trên 20 người, các cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống hoạt động không quá 40% công suất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Vĩnh Phúc là điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội
Chủ tịch Quốc hội: Vĩnh Phúc là điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh điều này khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Vĩnh Phúc về kết quả tổ chức triển khai Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Chủ tịch Quốc hội: Vĩnh Phúc là điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch Quốc hội: Vĩnh Phúc là điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh điều này khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Vĩnh Phúc về kết quả tổ chức triển khai Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Chủ tịch Quốc hội: Tăng tính chuyên nghiệp, chuyên trách của Đại biểu Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội: Tăng tính chuyên nghiệp, chuyên trách của Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Sáng 23/12, tại Nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề được phân công thuộc đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” tổ chức phiên họp lần thứ 4.

Chủ tịch Quốc hội: Tăng tính chuyên nghiệp, chuyên trách của Đại biểu Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội: Tăng tính chuyên nghiệp, chuyên trách của Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Sáng 23/12, tại Nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề được phân công thuộc đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” tổ chức phiên họp lần thứ 4.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia

VOV.VN - Chiều 21/12, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia

VOV.VN - Chiều 21/12, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin.