Trung Quốc kêu gọi giải pháp chính trị cho vấn đề Crimea

VOV.VN - Trung Quốc cho biết vấn đề Crimea cần được giải quyết bằng giải pháp chính trị, trong khuôn khổ pháp luật và trật tự. 

Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Trung Quốc trước việc Nga ký Hiệp ước sáp nhập Crimea vào Nga ngày 19/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, vấn đề Crimea cần được giải quyết bằng giải pháp chính trị, trong khuôn khổ pháp luật và trật tự.  

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi (Ảnh: Presstv)

Ông Hồng Lỗi khẳng định, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là lập trường nhất quán của Trung Quốc. Vấn đề Crimea có bối cảnh lịch sử và hiện tại phức tạp. Giải quyết vấn đề này cần tính toán một cách toàn diện.

Ông Hồng Lỗi cũng kêu gọi các bên kiềm chế, tránh có các hành động làm gia tăng căng thẳng, tìm kiếm giải pháp chính trị trên cơ sở tôn trọng các quan ngại hợp lý và lợi ích chính đáng của các bên.

Trước đó, tại cuộc bỏ phiếu đối với dự thảo Nghị quyết về tình hình Crimea do Mỹ đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 15/3, Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc giải thích việc bỏ phiếu trắng về vấn đề Crimea
Trung Quốc giải thích việc bỏ phiếu trắng về vấn đề Crimea

VOV.VN - Trung Quốc tái khẳng định lập trường “khách quan”, “công bằng” và không ủng hộ biện pháp đối kháng về khủng hoảng Ukraine.

Trung Quốc giải thích việc bỏ phiếu trắng về vấn đề Crimea

Trung Quốc giải thích việc bỏ phiếu trắng về vấn đề Crimea

VOV.VN - Trung Quốc tái khẳng định lập trường “khách quan”, “công bằng” và không ủng hộ biện pháp đối kháng về khủng hoảng Ukraine.

Philippines ký thỏa thuận quân sự mới với Mỹ vì Trung Quốc
Philippines ký thỏa thuận quân sự mới với Mỹ vì Trung Quốc

VOV.VN -Thỏa thuận này dự kiến sẽ được ký kết vào tháng 4 tới nhân chuyến thăm Manila của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Philippines ký thỏa thuận quân sự mới với Mỹ vì Trung Quốc

Philippines ký thỏa thuận quân sự mới với Mỹ vì Trung Quốc

VOV.VN -Thỏa thuận này dự kiến sẽ được ký kết vào tháng 4 tới nhân chuyến thăm Manila của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Trung Quốc lên án “Phong trào Hồi giáo Đông Turkmenistan”
Trung Quốc lên án “Phong trào Hồi giáo Đông Turkmenistan”

VOV.VN -Trung Quốc lên án tổ chức này đứng đằng sau vụ tấn công đẫm máu tại một nhà ga ở thành phố Côn Minh ngày 1/3.

Trung Quốc lên án “Phong trào Hồi giáo Đông Turkmenistan”

Trung Quốc lên án “Phong trào Hồi giáo Đông Turkmenistan”

VOV.VN -Trung Quốc lên án tổ chức này đứng đằng sau vụ tấn công đẫm máu tại một nhà ga ở thành phố Côn Minh ngày 1/3.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị thăm châu Âu
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị thăm châu Âu

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến công du châu Âu bắt đầu từ ngày 22/3-1/4.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị thăm châu Âu

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị thăm châu Âu

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến công du châu Âu bắt đầu từ ngày 22/3-1/4.

Trung Quốc triển khai 21 vệ tinh tìm kiếm máy bay mất tích
Trung Quốc triển khai 21 vệ tinh tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN - Trung Quốc và Malaysia đều khẳng định sẽ nỗ lực đến cùng để tìm chiếc máy bay bị mất tích.

Trung Quốc triển khai 21 vệ tinh tìm kiếm máy bay mất tích

Trung Quốc triển khai 21 vệ tinh tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN - Trung Quốc và Malaysia đều khẳng định sẽ nỗ lực đến cùng để tìm chiếc máy bay bị mất tích.