Trung Quốc kêu gọi không phổ biến vũ khí hạt nhân

Ngày 24/9, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bàn về vấn đề không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân

Nhận định về tình hình hạt nhân hiện nay trên thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cho rằng: “Hiện nay, môi trường an ninh quốc tế phức tạp, khó lường. Vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân vẫn nổi cộm. Nhiệm vụ giải trừ vũ khí hạt nhân vẫn nặng nề. Để xây dựng một thế giới an ninh rộng khắp, trước hết, chúng ta cần phải thoát khỏi mối đe dọa về chiến tranh hạt nhân”.

Ông Hồ Cẩm Đào kêu cọi cộng đồng quốc tế tích cực thúc đẩy tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân. Tất cả các nước có vũ khí hạt nhân cần công khai cam kết không mưu cầu sở hữu vĩnh viễn vũ khí hạt nhân. Các nước có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới cần tiếp tục đi đầu trong việc cắt giảm vũ khí hạt nhân mang tính thực chất và trên quy mô lớn. Các nước cần từ bỏ chính sách răn đe hạt nhân, giảm mối đe dọa về vũ khí hạt nhân. Tất cả các quốc gia cần gia nhập “Hiệp ước không phổ biễn vũ khí hạt nhân”.

Ông Hồ Cẩm Đào cũng cho rằng, cộng đồng quốc tế cần tôn trọng đầy đủ quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình của các nước. Các nước phát triển cần tích cực giúp đỡ các nước đang phát triển khai thác, sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Ông Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh: “Trung Quốc kiên định thực hiện chiến lược hạt nhân tự vệ phòng ngự, trước sau như một thực hiện chính sách không sử dụng trước vũ khí hạt nhân trong bất kỳ lúc nào và bất kỳ trường hợp nào; cam kết rõ ràng sẽ không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân một cách vô điều kiện với các nước và khu vực không có vũ khí hạt nhân”.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nêu rõ, Trung Quốc sẽ không tham gia chạy đua vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào và sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh hạt nhân của mình ở mức thấp nhất phù hợp với nhu cầu an ninh quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên