Trung Quốc khẳng định quyết tâm bảo vệ bà Mạnh Vãn Chu

VOV.VN - Tròn 2 năm bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính Huawei bị Canada bắt giữ, Trung Quốc một lần nữa nhấn mạnh sẽ thực thi mọi biện pháp để bảo vệ công dân của mình.

Trung Quốc cho rằng vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu là một "sự kiện chính trị nghiêm trọng" do Mỹ gây ra nhằm chèn ép các doanh nghiệp công nghệ cao của nước này và cản trở sự phát triển của khoa học công nghệ Trung Quốc. Bắc Kinh nhấn mạnh, Canada với vai trò "tiếp tay" cho Mỹ sẽ phải gánh chịu trách nhiệm "không thể chối bỏ".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh chiều 1/12 đã bày tỏ sự "phẫn nộ" và "lên án mạnh mẽ" khi khẳng định bà Mạnh không vi phạm bất cứ pháp luật nào của Canada. Bà nói: "Quyết tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân nước mình của chính phủ Trung Quốc là không thay đổi. Vì điều này chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng mọi biện pháp cần thiết”.

Cùng ngày, tập đoàn Huawei tại Canada cũng ra tuyên bố bày tỏ tin tưởng vào sự "trong sạch" của bà Mạnh Vãn Chu, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ bà tìm đến chính nghĩa và tự do.

Trước đó, ngày 30/11, Đại sứ Trung Quốc tại Canada Tùng Bồi Vũ đã gọi điện thăm hỏi bà Mạnh. Ông cho biết, chính phủ nước này sẽ tiếp tục hối thúc phía Canada "nhìn nhận nghiêm túc" lập trường nghiêm khắc và quan ngại của phía Trung Quốc, sửa chữa sai lầm, nhanh chóng đưa ra quyết định thả bà Mạnh và đảm bảo đưa bà về nước an toàn.

Bà Mạnh Vãn Chu bị bắt theo yêu cầu của Mỹ trong lúc đang quá cảnh tại Vancouver (Canada) ngày 1/12/2018. Vụ việc này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng ngoại giao chưa từng có tiền lệ giữa Canada và Trung Quốc, đồng thời khiến quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng.

Bắc Kinh từng tuyên bố, trở ngại chính khiến quan hệ với Ottawa trở nên khó khăn nghiêm trọng chính là vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu. Ngay sau khi bà bị bắt giữ, Trung Quốc cũng đã bắt 2 công dân Canada với tội danh hoạt động gián điệp.

Bộ Tư pháp Canada cho biết, quá trình điều trần của vụ án liên quan đến bà Mạnh Vãn Chu dự kiến ​​sẽ kéo dài tới tháng 4/2021. Bà Mạnh đang đứng trước nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ và nếu bị kết tội tại Mỹ, bà có thể đối mặt với 30 năm tù. Giới quan sát cho rằng, cuộc chiến pháp lý của bà Mạnh nhằm chống lại lệnh dẫn độ có thể sẽ mất vài năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất hiện tình tiết có lợi cho “công chúa” Huawei Mạnh Vãn Chu tại phiên điều trần
Xuất hiện tình tiết có lợi cho “công chúa” Huawei Mạnh Vãn Chu tại phiên điều trần

VOV.VN - Thẩm phán Heather Holmes của Tòa án tối cao British Colombia đã đưa ra quyết định phản bác một yêu cầu của phía luật sư bên công tố.

Xuất hiện tình tiết có lợi cho “công chúa” Huawei Mạnh Vãn Chu tại phiên điều trần

Xuất hiện tình tiết có lợi cho “công chúa” Huawei Mạnh Vãn Chu tại phiên điều trần

VOV.VN - Thẩm phán Heather Holmes của Tòa án tối cao British Colombia đã đưa ra quyết định phản bác một yêu cầu của phía luật sư bên công tố.

Tập đoàn Huawei ra thông báo trước phiên điều trần vụ án bà Mạnh Vãn Chu
Tập đoàn Huawei ra thông báo trước phiên điều trần vụ án bà Mạnh Vãn Chu

VOV.VN - Tập đoàn Huawei đã ra thông báo ngày 26/10 (giờ Canada) ngay trước thềm phiên điều trần mới nhất của Tòa án tối cao British Columbia xoay quanh vụ án bà Mạnh Vãn Chu.

Tập đoàn Huawei ra thông báo trước phiên điều trần vụ án bà Mạnh Vãn Chu

Tập đoàn Huawei ra thông báo trước phiên điều trần vụ án bà Mạnh Vãn Chu

VOV.VN - Tập đoàn Huawei đã ra thông báo ngày 26/10 (giờ Canada) ngay trước thềm phiên điều trần mới nhất của Tòa án tối cao British Columbia xoay quanh vụ án bà Mạnh Vãn Chu.

Trung Quốc yêu cầu Canada thả bà Mạnh Vãn Chu
Trung Quốc yêu cầu Canada thả bà Mạnh Vãn Chu

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Canada thả bà Mạnh Vãn Chu - Phó Chủ tịch Tập đoàn Huawei.

Trung Quốc yêu cầu Canada thả bà Mạnh Vãn Chu

Trung Quốc yêu cầu Canada thả bà Mạnh Vãn Chu

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Canada thả bà Mạnh Vãn Chu - Phó Chủ tịch Tập đoàn Huawei.