Trung Quốc khẳng định sự giúp đỡ chống dịch Covid-19 là “vô tư“

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, sự giúp đỡ của Trung Quốc đối với cuộc chiến chống dịch Covid-19 hiện nay là hoàn toàn vô tư.

Tại buổi họp báo về chính sách đối ngoại (24/5) bên lề kỳ họp Lưỡng hội hàng năm, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc phản ứng như nào khi có ý kiến cho rằng Trung Quốc có mưu đồ trong giúp đỡ các quốc gia phòng chống dịch Covid 19, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, sự giúp đỡ của nước này không thể nào thỏa mãn hết yêu cầu của tất cả các nước.

Trung Quốc biết rằng có một số thế lực đang cố tình diễn đạt sai lệch những ý đồ của Trung Quốc, tuy nhiên hành động của Trung Quốc không có gì khuất tất. 

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ông Vương Nghị nói: “Những việc mà Trung Quốc làm không mưu đồ bất cứ mục tiêu địa chính trị nào, cũng không có tính toán lợi ích kinh tế, đồng thời không có bất cứ điều kiện chính trị kèm theo”.

Cũng tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, chỉ trong vài tháng qua, Trung Quốc đã tiến hành hỗ trợ nhân đạo toàn cầu với quy mô chưa từng có trong lịch sử nước này, tính đến nay Trung Quốc đã hỗ trợ khẩn cấp cho gần 150 quốc gia và 4 tổ chức quốc tế, tiến hành hội nghị trực tuyến cho chuyên gia y tế của hơn 170 quốc gia, cử 26 đoàn chuyên gia đến 24 quốc gia, xuất khẩu 56,8 tỷ chiếc khẩu trang và 250 triệu bộ đồ phòng hộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên