Trung Quốc không có ý định can thiệp vào chính trị Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cũng khẳng định, Trung Quốc hiện không và sẽ không tiến hành “xâm lược kinh tế”.

Ngày 11/10, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, nước này không có ý định can thiệp vào chính trị Mỹ và hy vọng Washington ngừng tìm kiếm lý do biện hộ cho chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ mậu dịch của mình.

người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong. Ảnh: VCG

Tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đang tìm cách hạ uy tín của Tổng thống Donald Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ Quốc hội Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Ngoài ra, Phó Tổng thống Mỹ cũng cáo buộc Trung Quốc sử dụng khả năng kinh tế của mình để “bắt nạt” các quốc gia nhỏ hơn.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong khẳng định, Trung Quốc hiện không và sẽ không tiến hành “xâm lược kinh tế”. Trung Quốc sẵn sàng tái khởi động các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, nhưng đáng tiếc là phía Mỹ vẫn không thể hiện sự chân thành.

Trong vài tháng gần đây, việc Mỹ và Trung Quốc áp đặt các mức thuế trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu của mỗi bên trị giá hàng trăm tỷ USD có thể sẽ phá vỡ thương mại và đầu tư toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể leo thang xa hơn
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể leo thang xa hơn

VOV.VN -Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể leo thang xa hơn. Hiện các nước cũng đang cố gắng để ngăn chặn điều này xảy ra.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể leo thang xa hơn

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể leo thang xa hơn

VOV.VN -Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể leo thang xa hơn. Hiện các nước cũng đang cố gắng để ngăn chặn điều này xảy ra.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Cơ hội cho Việt Nam thúc đẩy cải cách
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Cơ hội cho Việt Nam thúc đẩy cải cách

VOV.VN - Các chuyên gia kinh tế cho rằng, cuộc đụng độ giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay cũng có thể xem là cơ hội cho Việt Nam thúc đẩy cải cách.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Cơ hội cho Việt Nam thúc đẩy cải cách

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Cơ hội cho Việt Nam thúc đẩy cải cách

VOV.VN - Các chuyên gia kinh tế cho rằng, cuộc đụng độ giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay cũng có thể xem là cơ hội cho Việt Nam thúc đẩy cải cách.

Phó Tổng thống Pence: Mỹ không để Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông
Phó Tổng thống Pence: Mỹ không để Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ ngày 4/10 khẳng định Mỹ sẽ không lùi bước trước hành động mà Washington cho là Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông.

Phó Tổng thống Pence: Mỹ không để Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông

Phó Tổng thống Pence: Mỹ không để Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ ngày 4/10 khẳng định Mỹ sẽ không lùi bước trước hành động mà Washington cho là Trung Quốc đe dọa trên Biển Đông.

5 điểm nhấn trong bài chỉ trích trực diện Trung Quốc của Phó Tổng thống Mỹ  M.Pence
5 điểm nhấn trong bài chỉ trích trực diện Trung Quốc của Phó Tổng thống Mỹ M.Pence

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 4/10 có một bài phát biểu quan trọng thể hiện cách nhìn đầy cảnh giác của giới lãnh đạo Mỹ đối với Trung Quốc.

5 điểm nhấn trong bài chỉ trích trực diện Trung Quốc của Phó Tổng thống Mỹ  M.Pence

5 điểm nhấn trong bài chỉ trích trực diện Trung Quốc của Phó Tổng thống Mỹ M.Pence

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 4/10 có một bài phát biểu quan trọng thể hiện cách nhìn đầy cảnh giác của giới lãnh đạo Mỹ đối với Trung Quốc.