Trung Quốc khuyến khích doanh nghiệp trong nước mua nông sản Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc tiếp tục thể hiện thiện chí trước vòng đàm phán thương mại mới với việc tuyên bố khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu hàng nông sản của Mỹ.

Theo thông tin từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc và Bộ Thương mại nước này, Bắc Kinh vừa tuyên bố ủng hộ doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục thu mua số lượng nhất định hàng nông sản từ Mỹ, như đậu nành, thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn, phù hợp với các nguyên tắc của thị trường và quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ủy ban Thuế và Điều lệ thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc sẽ tiếp tục miễn trừ thuế tăng thêm đánh vào các mặt hàng này.

Trung Quốc khuyến khích doanh nghiệp mua nông sản của Mỹ để thể hiện thiện chí. Ảnh: SCMP

Phía Trung Quốc khẳng định, nước này có thị trường rộng lớn, việc nhập khẩu các mặt hàng nông sản chất lượng cao của Mỹ có viễn cảnh rộng mở, đồng thời bày tỏ mong muốn phía Mỹ sẽ tiếp tục có những biện pháp song hành cùng với phía Trung Quốc, nhằm tạo điều điện thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực khác.

Việc làm này là nhằm đáp lại quyết định mới đây từ phía Mỹ khi tạm thời dỡ bỏ thuế quan đối với hơn 400 mặt hàng thuộc 3 đợt hàng bị tăng thuế bổ sung khác nhau của Trung Quốc. Đây là những dấu hiệu tích cực trước vòng đàm phán mới giữa hai bên.

Trước đó, hôm 23/9, phía Mỹ thông báo, đàm phán thương mại cấp cao Mỹ - Trung sẽ diễn ra vào tuần tới theo đúng kế hoạch tại Washington./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc “vũ khí hóa” nông sản và tiền tệ để đối phó với Mỹ?
Trung Quốc “vũ khí hóa” nông sản và tiền tệ để đối phó với Mỹ?

VOV.VN - Trung Quốc vừa thông báo tạm thời ngừng mua các sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ, thì phía Mỹ lại vừa chính thức liệt Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ.

Trung Quốc “vũ khí hóa” nông sản và tiền tệ để đối phó với Mỹ?

Trung Quốc “vũ khí hóa” nông sản và tiền tệ để đối phó với Mỹ?

VOV.VN - Trung Quốc vừa thông báo tạm thời ngừng mua các sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ, thì phía Mỹ lại vừa chính thức liệt Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ.

Ông Trump tố Trung Quốc thất hứa khi không mua nông sản Mỹ
Ông Trump tố Trung Quốc thất hứa khi không mua nông sản Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Trump hôm qua (11/7) đã cáo buộc Trung Quốc không thực hiện lời hứa tăng cường mua các sản phẩm nông sản xuất khẩu của Mỹ.

Ông Trump tố Trung Quốc thất hứa khi không mua nông sản Mỹ

Ông Trump tố Trung Quốc thất hứa khi không mua nông sản Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Trump hôm qua (11/7) đã cáo buộc Trung Quốc không thực hiện lời hứa tăng cường mua các sản phẩm nông sản xuất khẩu của Mỹ.

Mỹ hoãn cấp giấy phép Huawei sau khi Trung Quốc dừng mua nông sản
Mỹ hoãn cấp giấy phép Huawei sau khi Trung Quốc dừng mua nông sản

VOV.VN - Nhà Trắng hoãn cấp giấy phép cho các công ty Mỹ khởi động lại hoạt động kinh doanh với Huawei sau khi Bắc Kinh tạm dừng mua hàng nông sản của Mỹ.

Mỹ hoãn cấp giấy phép Huawei sau khi Trung Quốc dừng mua nông sản

Mỹ hoãn cấp giấy phép Huawei sau khi Trung Quốc dừng mua nông sản

VOV.VN - Nhà Trắng hoãn cấp giấy phép cho các công ty Mỹ khởi động lại hoạt động kinh doanh với Huawei sau khi Bắc Kinh tạm dừng mua hàng nông sản của Mỹ.