Trung Quốc kỷ luật binh sĩ thuộc Chiến khu miền Đông vì tiết lộ bí mật qua điện thoại

VOV.VN - Một binh sĩ thuộc Chiến khu miền Đông của Trung Quốc vừa bị kỷ luật do sử dụng điện thoại di động trái quy định, gây lộ các bí mật trong quân đội.

Vụ việc được công bố hôm 21/9 trên tài khoản wechat chính thức của Chiến khu miền Đông và được đưa ra tại một hoạt động tuyên truyền về an ninh mạng trong các doanh trại quân đội lần đầu tiên được triển khai trong toàn bộ lực lượng quân đội ở Trung Quốc.

Theo đó, binh nhất họ Trần thuộc lực lượng lục quân tại chiến khu này đã tự ý đặt mua 1 chiếc điện thoại di động cũ và nhiều lần sử dụng chiếc điện thoại "chưa được phê chuẩn" này trong lúc huấn luyện và làm nhiệm vụ, bàn luận về các bí mật quân sự và đăng tải các hình ảnh trong quân đội trên các nền tảng trò chuyện trực tuyến, như wechat, QQ, đồng thời tiết lộ thân phận quân nhân trên các diễn đàn trò chơi trực tuyến, gây bại lộ các bí mật trong quân ngũ.

Căn cứ theo Điều lệ kỷ luật của quân đội Trung Quốc, binh sĩ này đã bị giáng cấp bậc quân hàm và giải ngũ trước thời hạn, đồng thời kiểm điểm trước toàn thể quân nhân lữ đoàn. Sĩ quan phụ trách quân chính thuộc đại đội nơi binh sĩ trên tại ngũ cũng bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo. Tiểu đội trưởng của binh sĩ Trần cũng bị điều chuyển và thử thách 3 tháng.

Vụ xử lý đã được đưa ra làm gương, nhằm cảnh báo, giáo dục và chỉnh đốn quân ngũ, đặc biệt là siết chặt việc sử dụng điện thoại di dộng của lực lượng quân đội nước này, đảm bảo các hành vi này không "vượt qua giới hạn đỏ", gây tiết lộ bí mật quân sự.

Chiến khu miền Đông của Trung Quốc phụ trách 6 tỉnh, thành ở khu vực phía Đông, gồm Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Thượng Hải và Phúc Kiến, địa phương gần với Đài Loan.

Thời gian gần đây, trong bối cảnh quan hệ Trung-Mỹ ngày càng căng thẳng sau các chuyến thăm của quan chức Mỹ tới hòn đảo này, Chiến khu miền Đông đã liên tục tổ chức các cuộc tập trận và điều hàng chục chiếc máy bay chiến đấu tới Eo biển Đài Loan, như một lời cảnh báo cứng rắn mà Bắc Kinh gửi tới Washington./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc dừng nhập khẩu cá từ Na Uy do phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì
Trung Quốc dừng nhập khẩu cá từ Na Uy do phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì

VOV.VN - Trung Quốc tiếp tục phát hiện thấy SARS-CoV-2 trên bao bì cá đông lạnh nhập khẩu từ một doanh nghiệp của Na Uy.

Trung Quốc dừng nhập khẩu cá từ Na Uy do phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì

Trung Quốc dừng nhập khẩu cá từ Na Uy do phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì

VOV.VN - Trung Quốc tiếp tục phát hiện thấy SARS-CoV-2 trên bao bì cá đông lạnh nhập khẩu từ một doanh nghiệp của Na Uy.

Trung Quốc cam kết viện trợ Liên Hợp Quốc 50 triệu USD ứng phó Covid-19
Trung Quốc cam kết viện trợ Liên Hợp Quốc 50 triệu USD ứng phó Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục viện trợ Liên Hợp Quốc trong cuộc chiến ứng phó với đại dịch toàn cầu Covid-19.

Trung Quốc cam kết viện trợ Liên Hợp Quốc 50 triệu USD ứng phó Covid-19

Trung Quốc cam kết viện trợ Liên Hợp Quốc 50 triệu USD ứng phó Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục viện trợ Liên Hợp Quốc trong cuộc chiến ứng phó với đại dịch toàn cầu Covid-19.

Trung Quốc cáo buộc ông Trump lan truyền “virus chính trị”
Trung Quốc cáo buộc ông Trump lan truyền “virus chính trị”

VOV.VN - “Khi cộng đồng quốc tế đang dốc sức chống chọi với dịch Covid-19 thì Mỹ lại đang truyền bá một loại virus chính trị”, Đại sứ Trương Quân nói.

Trung Quốc cáo buộc ông Trump lan truyền “virus chính trị”

Trung Quốc cáo buộc ông Trump lan truyền “virus chính trị”

VOV.VN - “Khi cộng đồng quốc tế đang dốc sức chống chọi với dịch Covid-19 thì Mỹ lại đang truyền bá một loại virus chính trị”, Đại sứ Trương Quân nói.